03/11/2018 17:28 GMT+7

Thủ tướng Pháp thăm di tích Điện Biên Phủ

Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh

TTO - Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ A1, thăm đồi A1, Đồi Độc Lập, Him Lam và thăm hầm Chỉ huy của tướng De Castries vào chiều nay 3-11

Thủ tướng Pháp thăm di tích Điện Biên Phủ - Ảnh 1.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đang nhìn xác của chiếc xe tăng Bazeille bị Đại đội 674, Tiểu đoàn 251, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 hạ gục vào sáng 1-4-1954 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Edouard Philippe đến Điện Biên bằng chuyến bay thương mại của hãng Vietnam Airlines. Chuyến thăm Điện Biên của Thủ tướng Pháp là một trong những hoạt động quan trọng trong chuyến thăm chính thức Việt Nam kéo dài từ ngày 2 đến 4-11. 

Ông cũng là lãnh đạo cấp cao thứ hai của Pháp đến di tích chiến trường Điện Biên Phủ sau Tổng thống Francois Mitterrand hồi năm 1993.

Trả lời báo Tuổi Trẻ trước chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Edouard Philippe cho rằng: "Trận chiến cuối cùng ở Điện Biên Phủ là một trong những trận chiến khó khăn nhất và mang tính biểu tượng nhất của cuộc chiến. Nó đã đánh dấu việc Việt Nam giành được nền độc lập hoàn toàn. Pháp đặc biệt chú trọng đến việc chia sẻ hồi ức. Đối với Việt Nam, cuộc xung đột ở Đông Dương từ 1946 - 1954 đã khiến gần 80.000 binh sĩ Pháp thiệt mạng".

"Cuối cùng, và có lẽ quan trọng nhất, tôi cũng muốn nói rằng vì đã hòa giải được với quá khứ của mình, hai nước chúng ta đang mạnh mẽ hướng tới một tương lai chung. Quan hệ Pháp - Việt mang dấu ấn sâu đậm của lịch sử hai nước chúng ta" - Thủ tướng Edouard Philippe chia sẻ thêm.

Chuyến viếng thăm Điện Biên của Thủ tướng Pháp Edouard Philippe kéo dài khoảng 3 giờ, sau đó ông Edouard Philippe quay trở lại Hà Nội để tiếp tục lịch trình công tác của mình.

Thủ tướng Pháp thăm di tích Điện Biên Phủ - Ảnh 2.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đến Điện Biên bằng chuyến bay thương mại của Vietnam Airlines mang số hiệu VN B221, chuyến bay hạ cánh xuống Điện Biên lúc 12h20 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Pháp thăm di tích Điện Biên Phủ - Ảnh 3.

Thủ tướng Pháp sử dụng điện thoại để ghi lại những hình ảnh tại sân bay Điện Biên Phủ ngay sau khi đặt chân đến Điện Biên - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Pháp thăm di tích Điện Biên Phủ - Ảnh 4.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Điện Biên Phủ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Pháp thăm di tích Điện Biên Phủ - Ảnh 5.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe (phải) và ông Mùa A Sơn, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đứng trước đài tưởng niệm tại Nghĩa trang Điện Biên Phủ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Pháp thăm di tích Điện Biên Phủ - Ảnh 6.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe thắp hương tại Nghĩa trang Điện Biên Phủ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Pháp thăm di tích Điện Biên Phủ - Ảnh 7.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe (phải) đi dạo tại Nghĩa trang Điện Biên Phủ cùng với ông Jacques Allaire - một cựu chiến binh Pháp từng tham chiến ở Điện Biên Phủ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Pháp thăm di tích Điện Biên Phủ - Ảnh 8.

Ông Jacques Allaire năm nay 94 tuổi là cựu sĩ quan Quân đội Pháp tham chiến tại Điện Biên Phủ năm 1954 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH



Thủ tướng Pháp thăm di tích Điện Biên Phủ - Ảnh 9.

Ông Jacques Allaire đứng trước một tấm bia đá ghi tên những liệt sĩ người Việt Nam hy sinh tại chiến dịch Điện Biên Phủ, đây là lần thứ 3 ông Jacques Allaire quay trở lại Điện Biên Phủ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Pháp thăm di tích Điện Biên Phủ - Ảnh 10.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe (bên trái) và Đại sứ Pháp tại VN Bertrand Lortholary đang nhìn xuống một hố bộc phá. Hố bộc phá này do các chiến sĩ Nguyễn Phú Xuyên Khung, Nguyễn Diệt, Nguyễn Văn Bạch giật nổ vào 20h30 ngày 6-5-1954 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Pháp thăm di tích Điện Biên Phủ - Ảnh 11.

Thủ tướng Pháp (trái) và Đại sứ Bertrand Lortholary đi dạo trên đồi A1 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Pháp thăm di tích Điện Biên Phủ - Ảnh 12.

Thủ tướng Pháp đi dạo trên đồi A1. Trận đồi A1 - trận đánh mở màn ngày 31-3 -1954, là một trong những trận đánh quan trọng trong giai đoạn 2 và 3 của chiến dịch Điện Biên Phủ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Pháp thăm di tích Điện Biên Phủ - Ảnh 13.

Ông Jacques Allaire (phải) - một cựu binh Pháp tham chiến tại Điện Biên Phủ, đang kể lại những kỷ niệm của ông trong những tháng tham chiến tại Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Pháp thăm di tích Điện Biên Phủ - Ảnh 14.

Nhiều người dân Điện Biên đứng hai bên đường để quan sát đoàn xe của Thủ tướng Pháp rời Đồi A1 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Pháp thăm di tích Điện Biên Phủ - Ảnh 15.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe vẫy chào người dân Điện Biên, sau khi rời Đồi A1, ông sẽ thăm Đồi Him Lam và ra sân bay Điện Biên Phủ trở lại Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nguyễn Khánh
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên