10/07/2018 17:54 GMT+7

Thủ quỹ Trung tâm Phát triển quỹ đất 'thụt két' hàng trăm triệu đồng

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Khám nghiệm hiện trường vụ mất 759 triệu đồng tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vạn Ninh, cơ quan điều tra xác định dấu vân tay chìa khóa két sắt trùng khớp với dấu vân tay của... thủ quỹ trung tâm.

Thủ quỹ Trung tâm Phát triển quỹ đất thụt két hàng trăm triệu đồng - Ảnh 1.

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vạn Ninh nơi bà Huyền làm việc - Ảnh: THÁI THỊNH

Ngày 10-7, trung tá Nguyễn Văn Quốc - đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa - cho biết cơ quan điều tra đã ra kết luận điều tra bổ sung chuyển Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Võ Thị Bích Huyền - 35 tuổi, thủ quỹ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vạn Ninh - về tội tham ô tài sản.

Theo kết luận điều tra, ngày 5-1-2016, cơ quan điều tra nhận tin báo từ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vạn Ninh xảy ra một vụ trộm cắp tài sản.

Qua điều tra ban đầu xác định tiền mất ở két sắt tại phòng kế toán là 759 triệu đồng. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy cửa ra vào, khóa két sắt, không bị cạy phá. 

Trên tay nắm két sắt, tay nắm cửa ra vào, chìa khóa dùng để mở két sắt đều có dấu vân tay. Trong đó, dấu vân tay trên chìa khóa két sắt trùng khớp với dấu vân tay của bà Huyền. Do đó, cơ quan điều tra xác định không hề có vụ trộm cắp xảy ra mà là vụ dựng hiện trường giả.

Tại cơ quan điều tra, Huyền khai trước đó đã lấy một phần số tiền để chi trả cho giải phóng mặt bằng trên địa bàn nhưng không lấy số tiền mất trong két sắt.

Căn cứ vào các dấu vết thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh ra quyết định khởi tố hình sự và sau đó khởi tố bị can đối với bà Huyền về tội tham ô tài sản.

Tại thời điểm này, cơ quan điều tra xác định bà Huyền đã tham ô 320 triệu đồng. Bà Huyền khai chỉ sử dụng 10 triệu vào mục đích cá nhân còn lại là bị mất trộm.

Đầu tháng 5-2018, TAND huyện Vạn Ninh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung đối với một số tình tiết trong vụ án, xem xét lại chính xác số tiền Huyền chiếm đoạt.

Theo kết luận điều tra bổ sung, cơ quan điều tra xác định bà Huyền đã tham ô số tiền hơn 362,6 triệu đồng.

Bắt nhân viên ngân hàng giả mạo chứng từ, thụt két hơn 8 tỉ đồng Bắt nhân viên ngân hàng giả mạo chứng từ, thụt két hơn 8 tỉ đồng

TTO - Bằng hành vi làm giả chứng từ, bà Thúy Hằng bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng của khách hàng thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên