06/09/2013 15:34 GMT+7

Người mẹ trẻ bỏ hai con nhỏ chết đói

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Nguồn tin tòa án Trung Quốc ngày 6-9 cho biết một phụ nữ 22 tuổi ở nước này bị truy tố tội cố ý giết người do bỏ hai con gái nhỏ ở nhà đến chết đói.

Quyết định truy tố do một viện kiểm sát thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô (miền đông Trung Quốc) ký, và phiên tòa xét xử cô này dự kiến sẽ sớm diễn ra trong thời gian tới.

Theo Tân Hoa xã, người phụ nữ trên là Le Yan, 22 tuổi, đang mang thai ba tháng. Theo các nhà điều tra, hai đứa con 1 tuổi và 2 tuổi của cô này được tìm thấy đã chết trong một căn hộ thuê ở quận Jiangning, ngoại ô thành phố Nam Kinh hôm 21-6 vừa qua.

Le bị cáo buộc để hai con ở nhà từ tháng 4, khóa cửa lại và không trở về cho đến khi bị cảnh sát bắt vào ngày thi thể hai đứa bé được tìm thấy. Kết quả khám nghiệm pháp y cho biết hai bé chết do bị mất nước và đói.

Theo báo chí địa phương, Le là con ngoài giá thú và được bà ngoại nuôi dưỡng. Cô bỏ nhà đi từ năm 14 tuổi và trở nên nghiện ngập khi mới 16 tuổi.

Hai đứa trẻ bị bỏ đói là con của Le và một người đàn ông từng bị cảnh sát bắt vì có liên quan đến ma túy.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên