01/04/2011 08:00 GMT+7

LHQ trừng phạt tổng thống thất cử của Bờ Biển Ngà

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TT - Tại Bờ Biển Ngà, rạng sáng 31-3, lực lượng của tổng thống được quốc tế thừa nhận Alassane Ouattara đã tiến vào cảng San Pedro, cảng xuất khẩu ca cao lớn nhất thế giới, sau khi đã chiếm thủ đô hành chính Yamoussoukro.

Reuters dẫn lời người phát ngôn quân đội của ông Ouattara nói sẽ tiến về thủ phủ thương mại Abidjan, nơi giới phân tích dự đoán sẽ diễn ra giao tranh ác liệt. Ông Ouattara khẳng định không còn gì để thương lượng và tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo chỉ có vài giờ để rút lui.

Pháp và Nigeria đã đưa ra dự thảo nghị quyết nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Laurent Gbagbo để buộc ông phải giao lại quyền lực. Pháp đang gây áp lực để Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu thông qua. Trung Quốc, Nga, Brazil và Ấn Độ chống lại quy mô của những biện pháp trừng phạt này. Dự thảo nêu ra các biện pháp trừng phạt đối với ông Laurent Gbagbo, vợ và ba phụ tá thân cận của ông. Các biện pháp trừng phạt này liên quan đến việc phong tỏa tài sản nước ngoài và cấm du lịch đối với những người này. Trước đó, Mỹ và EU cũng đã có các biện pháp trừng phạt tương tự.

Bờ Biển Ngà rơi vào cuộc nội chiến sau khi ông Gbagbo từ chối chuyển giao quyền lực cho ông Ouattara, người đắc cử trong cuộc bỏ phiếu cách đây năm tháng. Gần 500 người thiệt mạng do bạo lực và khoảng 1 triệu người phải di tản sang các quốc gia khác trong thời gian qua.

Tại Yemen, hàng chục người tuần hành ở thủ đô Sanaa đòi Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức trong lúc có nguồn tin nói ông Saleh và phe đối lập đã nối lại đàm phán. Tại Syria, Tổng thống Bashar al-Assad đã từ chối dỡ bỏ lệnh khẩn cấp kéo dài gần 50 năm qua và cảnh báo Syria đang đứng trước thử thách về tình đoàn kết...

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên