04/01/2011 14:56 GMT+7

Con trai Thủ tướng Hun Sen làm Phó tư lệnh lục quân

TTXVN
TTXVN

Ngày 3-1, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, ông Tea Banh, đã chủ trì buổi lễ phong hàm trung tướng và chức Phó Tư lệnh Lục quân các lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF) cho ông Hun Manet - con trai Thủ tướng Hun Sen.

n6xyWG9W.jpgPhóng to
Ông Hun Manet (phải), con trai Thủ tướng Hun Sen

Tháng 9-2010, ông Hun Manet cũng đã được đề bạt chức Phó Tư lệnh Lực lượng vệ sĩ bảo vệ Thủ tướng Hun Sen và Phó Chủ tịch Tham mưu trưởng liên quân RCAF.

Ông Hun Manet, 30 tuổi, bắt đầu làm việc tại Bộ Quốc phòng Campuchia từ tháng 1-2009 với cương vị Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố sau khi ông tốt nghiệp Học viện hàn lâm quân sự tại West Point (Mỹ) và Trường đại học Bristol (Anh) với tấm bằng tiến sĩ kinh tế.

Dự luận chính giới Campuchia cho rằng việc ông Hun Manet được đề bạt nhanh và giữ những chức vụ quan trọng trong RCAF ngày càng cho thấy rõ ông này đang được dọn đường để kế tục người cha của mình và trở thành một vị thống chế (tướng 5 sao) ở Campuchia.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên