20/03/2018 17:10 GMT+7

Thanh khoản yếu, thị trường không thể vượt đỉnh lịch sử

PHƯỚC TRÍ
PHƯỚC TRÍ

TTO - Chỉ số VN Index đã nhiều lần vượt mốc 1.160, nhưng thanh khoản quá yếu đã kìm chân nhà đầu tư, từ đó thị trường không thể vượt đỉnh lịch sử.

Thanh khoản yếu, thị trường không thể vượt đỉnh lịch sử - Ảnh 1.

Thanh khoản yếu, thị trường không thể vượt đỉnh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ảnh hưởng của thị trường chứng khoán thế giới đã đến ngay đầu phiên khi chỉ số Dow Jones hôm qua đã giảm đến 335 điểm.

Chính vì thế bắt đầu vào phiên sáng tại thị trường Việt Nam các chỉ số mang các sắc đỏ, nhiều mã cổ phiếu đi xuống khiến VN Index phải rất khó khăn vượt mốc 1.160 điểm.

Giới đầu tư cho rằng, mốc lịch sử 1.170 điểm sẽ giúp thị trường nhận được một khối tiền lớn đổ vào, tuy nhiên trước đó, thị trường cần tích luỹ mạnh mẽ hơn và điều chỉnh sẽ khó tránh khỏi. 

Nhà đầu tư thận trọng trong việc "xuống tiền", thanh khoản trở nên quá yếu trên cả ba sàn, kết thúc phiên giá trị giao dịch chỉ đạt khoảng 7.900 tỉ đồng.

Dòng tiền giao dịch yếu khiến việc xoay trụ gặp phải trắc trở. 

Dòng tiền từ khối tiêu dùng không thể trở về để nâng đỡ khối ngân hàng khiến cho chỉ số VN Index chỉ có thể đi ngang trong cả phiên và cuối cùng mất mốc 1.160 điểm.

Trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM, rất nhiều cổ phiếu blue chip phải chịu sắc đỏ.

Mã VJC của công ty Hàng không Vietjet giảm 2.600 đồng xuống còn 204.900 đồng một cổ phiếu. 

Mã GAS của công ty Khí Việt Nam giảm 2.500 đồng xuống còn 126.000 đồng một cổ phiếu còn mã VNM của Công ty Sữa Việt Nam giảm 3.000 đồng xuống còn 209.000 đồng một cổ phiếu.

Đối với khối ngân hàng, xanh đỏ hai sắc trộn lẫn nhau.

Mã BID của Ngân hàng Đầu tư và phát triển và mã MBB của Ngân hàng Quân đội tăng lần lượt 800 đồng và 500 đồng, đạt 42.500 đồng và 36.400 đồng một cổ phiếu.

Trong khi đó mã VCB của Vietcombank và CTG của Vietinbank đều giảm 300 đồng lần lượt xuống còn 74.000 đồng và 36.000 đồng một cổ phiếu.

Tuy nhiên, việc tăng giá mạnh của một vài mã lớn khác đã trở thành trụ đỡ giúp thị trường vẫn có được sắc xanh khi kết thúc phiên giao dịch hôm nay.

Sau đại hội cổ đông vào ngày 16-3, mã MWG của Thế giới Di động tiếp tục tăng đến 3.000 đồng lên 120.000 đồng một cổ phiếu.

Bên cạnh đó mã MSN của Tập đoàn Ma San tăng rất mạnh, đến 6.200 đồng một cổ phiếu.

Tuy nhiên ấn tượng nhất là mã DHG của Dược Hậu Giang đã tăng đến 7.300 đồng, bứt phá lên giá trần là 112.100 đồng một cổ phiếu. 

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20-3, chỉ số VN Index tăng thêm 0,17 điểm (0,01%) lên 1.159,39 điểm.

Trên sàn Hà Nội, Chỉ số HNX Index tăng thêm 1,18 điểm (0,88%) lên 135,28 điểm.

Chỉ số Upcom Index giảm 0,04 điểm (0,06%) xuống còn 61,08 điểm.

Trên ba sàn, tổng cộng có 309 mã tăng giá và 355 mã giảm giá. Giá trị giao dịch khoảng 7.900 tỉ đồng.

PHƯỚC TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên