13/01/2019 10:25 GMT+7

Thái Lan tự tin 'cứu vãn thể diện' cho Đông Nam Á

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Gặp đội chủ nhà UAE ở trận cuối cùng vòng bảng Asian Cup 2019 ngày 14-1, đội tuyển Thái Lan tự tin sẽ có ít nhất một trận hòa để giành vé đi tiếp vào vòng 16 đội.

Thái Lan tự tin cứu vãn thể diện cho Đông Nam Á - Ảnh 1.

HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai tuyên bố Thái Lan sẽ trở thành đại diện đầu tiên của Đông Nam Á giành vé vào vòng 16 đội Asian Cup 2019 - Ảnh: AP

Sau 2 vòng đấu đầu tiên của loạt trận vòng bảng Asian Cup 2019, trong số 3 đại diện của Đông Nam Á chỉ duy nhất Thái Lan là giành được 3 điểm, còn Việt Nam và Philippines đều trắng tay với 2 trận thua liên tiếp. Thái Lan đang là đội có nhiều hy vọng nhất ở Đông Nam Á để giành vé vào vòng 16 đội.

Muốn đi tiếp, Thái Lan buộc phải có ít nhất một trận hòa trước đội chủ nhà UAE trên sân Hazza bin Zayed vào ngày mai 14-1. 

HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai (Thái Lan) rất tự tin tuyên bố trên tờ Bangkok Post: "UAE là đội có lối chơi tấn công rất tốc độ nhưng tôi không hề lo lắng. Chúng tôi đã thảo luận với nhau rất nhiều về trận đấu và tất cả mọi người đều tin tưởng sẽ có ít nhất một trận hòa. Chiến thắng trước Bahrain đã vực dậy tinh thần cho toàn đội và mọi người đều sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng của vòng bảng".

Ở trận đấu với UAE, Thái Lan sẽ vắng hậu vệ Pansa Hemviboon do bị treo giò và đây là tổn thất rất lớn cho "Voi chiến". HLV  Sirisak Yodyardthai nói: "Sự vắng mặt của Pansa Hemviboon sẽ là vấn đề khó khăn cho chúng tôi. Nhưng tôi tin tưởng những cầu thủ khác hoàn toàn có thể thay thế để hoàn thành tốt nhiệm vụ". 

Đội trưởng tuyển Thái Lan Teerasil Dangda cũng tự tin không kém: "Chúng tôi vui mừng vì chiến thắng tuyệt vời trước Bahrain nhưng giờ là lúc tập trung vào trận đấu với UAE. Chúng tôi đang có một tập thể đoàn kết, nỗ lực nhằm hướng đến một mục tiêu chung. Chúng tôi hiện rất tin tưởng vào chính mình, vào ban huấn luyện tạm thời".

Cục diện bảng A hiện đang rất căng thẳng khi UAE tạm dẫn đầu với 4 điểm, Ấn Độ xếp thứ 2 với 3 điểm và hiệu số bàn thắng thua +1. Thái Lan cũng có 3 điểm nhưng xếp thứ 3 vì hiệu số là -2. Bahrain chỉ mới có 1 điểm, xếp cuối.

Cả 4 đội đều có hy vọng giành vé đi tiếp nên loạt trận cuối cùng của bảng An hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. 

Sau trận thắng Bahrain, báo Thái Lan chê cách làm việc của HLV Rajevac Sau trận thắng Bahrain, báo Thái Lan chê cách làm việc của HLV Rajevac

TTO – Tờ Khaosod (Thái Lan) đã có bài phân tích 5 lý do giúp Thái Lan có được thắng lợi quan trọng 1-0 trước Bahrain ở Asian Cup 2019 vào tối 10-1. Trong số đó, cựu HLV Milovan Rajavec bị chỉ trích vì "không có sự quan tâm đến cầu thủ".

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên