11/01/2019 13:41 GMT+7

Sau trận thắng Bahrain, báo Thái Lan chê cách làm việc của HLV Rajevac

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO – Tờ Khaosod (Thái Lan) đã có bài phân tích 5 lý do giúp Thái Lan có được thắng lợi quan trọng 1-0 trước Bahrain ở Asian Cup 2019 vào tối 10-1. Trong số đó, cựu HLV Milovan Rajavec bị chỉ trích vì "không có sự quan tâm đến cầu thủ".

Sau trận thắng Bahrain, báo Thái Lan chê cách làm việc của HLV Rajevac - Ảnh 1.

Ông Rajevac là tâm điểm chỉ trích ở Thái Lan những ngày qua - Ảnh: AFP

Thái Lan đã có khởi đầu không như ý ở Asian Cup 2019 khi để thua đối thủ được đánh giá yếu hơn Ấn Độ với tỉ số 1-4. Ngay sau trận đấu, HLV trưởng Milovan Rajevac bị Hiệp hội Bóng đá Thái Lan sa thải.

Sự thay đổi này đem lại hiệu quả tức thì khi Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Sirisak Yodyadthai đã có được thắng lợi tối thiểu trước Bahrain để nuôi hi vọng đi tiếp.

Ngay sau trận đấu, tờ Khaosod đã có bài phân tích chỉ ra 5 lý do giúp cho đội tuyển giành chiến thắng. Trong số đó, lý do đầu tiên được nhắc đến chính là việc các HLV ngoại không có sự quan tâm đến các cầu thủ.

Bài viết cũng dẫn ra những thành tích đáng kể mà các HLV nội từng làm được trước thời HLV Milovan Rajevac. Trong đó bao gồm việc 3 lần giành HCV SEA Games, 2 chức vô địch AFF Cup, vào bán kết Asiad 2014 cũng như giành quyền chơi vòng loại cuối cùng World Cup 2018.

Sau đó, ông Rajevac với hồ sơ "đỉnh" khi từng đưa Ghana vào đến tứ kết World Cup 2010 được bổ nhiệm vào chiếc ghế "thuyền trưởng" tuyển Thái Lan. 

"Nhiều người đã tin rằng ông Rajevac sẽ giúp nâng tầm bóng đá quốc gia này. Nhưng những gì sau đó chỉ khiến Thái Lan tập trung nhiều vào từng trận đấu hơn là các mục tiêu lớn hơn. Điển hình nhất là ở AFF Cup 2018 khi Thái Lan chỉ vào được đến bán kết", bài viết nhận định.

Sau trận thắng Bahrain, báo Thái Lan chê cách làm việc của HLV Rajevac - Ảnh 2.

HLV tạm quyền Sirisak Yodyadthai đã mang đến dấu hiệu tích cực cho tuyển Thái Lan - Ảnh: AFP

Rồi điều gì đến cũng phải đến, chiến lược gia người Serbia bị sa thải sau trận thua "mất mặt" 1-4 trước Ấn Độ ở Asian Cup 2019.

"Đã có những tin đồn, nội bộ đội tuyển đã rạn nứt sau AFF Cup 2018. Các cầu thủ không còn niềm tin vào ông Rajevac và điều này khiến họ không có được kết quả tốt trước Ấn Độ. Khi không còn sự quan tâm, động lực để tiến lên dĩ nhiên là không còn", tờ báo kết luận.

Những nguyên nhân tiếp theo được tờ Khaosod phân tích bao gồm việc HLV nội hiểu rõ về cầu thủ và cách dùng họ; hoàn cảnh buộc Thái Lan phải chiến thắng; khao khát cống hiến cho tổ quốc và cuối cùng là lối chơi hợp lý.

Tuy chưa thể nói được rằng sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện là hợp lý về lâu dài nhưng rõ ràng ở thời điểm này, tuyển Thái Lan đã trình diễn bộ mặt khởi sắc hơn rất nhiều so với trận thua Ấn Độ.

‘Messi’ Thái Lan: ‘Cả đội khao khát vào vòng trong’ ‘Messi’ Thái Lan: ‘Cả đội khao khát vào vòng trong’

TTO - Thái Lan vừa có chiến thắng đầu tiên tại Asian Cup 2019, qua đó nuôi hy vọng giành vé vào vòng tứ kết giải đấu năm nay. Trong 90 phút quyết đấu với Bahrain, ‘Messi’ Thái Lan là nhân tố quyết định.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên