09/06/2019 10:23 GMT+7

Thái Lan trắng tay tại King’s Cup 2019: Dư luận Thái Lan sốc, HLV Sirisak vẫn lạc quan

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Đội tuyển Thái Lan tiếp tục gây thất vọng khi chỉ giành vị trí thứ tư tại King’s Cup 2019 trên sân nhà sau thất bại 0-1 trước Ấn Độ trong trận tranh hạng ba chiều 8-6.

Thái Lan trắng tay tại King’s Cup 2019: Dư luận Thái Lan sốc, HLV Sirisak vẫn lạc quan - Ảnh 1.

Sự thất vọng của các cầu thủ Thái Lan sau trận thua Ấn Độ - Ảnh: A.T.

Trận này, tuyển Thái Lan thi đấu áp đảo và tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, các chân sút của đội chủ nhà đều tận dụng không thành công. Trong khi đó, hàng thủ lại thi đấu quá thiếu tập trung và một trong những tình huống như vậy khiến Thái Lan phải trả giá.

Phút 17, Sandes Jinghan có pha nửa sút nửa chuyền bóng làm bất ngờ cả hàng phòng ngự Thái Lan để Arjich Thapa lao vào đệm bóng cự li gần ghi bàn thắng duy nhất trận đấu. Thua Ấn Độ, tuyển Thái Lan không chỉ thất bại trong việc đòi lại món nợ thất bại trước đại diện Nam Á ở Asian Cup 2019 mà còn trắng tay rời giải đấu truyền thống trên sân nhà.

Điều này đã khiến người hâm mộ bóng đá Thái Lan phẫn nộ. Trên trang Facebook chính thức của FAT (Hiệp hội Bóng đá Thái Lan), các CĐV Thái Lan đã thi nhau chỉ trích đội nhà. CĐV F. Fl.Flash viết: "Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi cảm thấy quá xấu hổ cho bóng đá Thái Lan. Mọi người nên làm điều gì đó và một số người cần phải ra đi". 

Các CĐV cũng kêu gọi chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung phải từ chức. Thậm chí, các CĐV còn đe dọa tẩy chay đội tuyển quốc gia nếu HLV Sirisak Yodyardthai còn tại vị".

Trái với sự chán nản của các CĐV, HLV Sirisak Yodyardthai lại tỏ ra khá lạc quan. Sau lời xin lỗi gửi đến người hâm mộ, ông Sirisak cho biết: "Tôi cho rằng tuyển Thái Lan đã chơi tốt tại giải này. Chúng tôi có nhiều cơ hội để ghi bàn thắng nhưng thiếu sự sắc sảo trước khung thành đối phương. Sau trận đấu này, chúng tôi sẽ bước vào chiến dịch quan trọng nhất là vòng loại World Cup 2022. Tôi tin tưởng đội tuyển Thái Lan sẽ đạt được mục tiêu ở chiến dịch sắp tới và những kết quả mới đây sẽ là bài học để chúng ta chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo".

Tuy nhiên, phát biểu của ông Sirisak không thể xoa dịu sự tức giận và khiến các CĐV Thái Lan bớt lo lắng cho tương lai đội tuyển. Trong đó, vấn đề lớn nhất của đội tuyển Thái Lan vẫn là tìm ra được một HLV phù hợp. Nói vậy bởi kể từ khi cựu danh thủ - HLV Kiatisak Senamuang ra đi vào năm 2017, thành tích của tuyển Thái Lan có dấu hiệu chững lại.

Thua Ấn Độ 0-1, Thái Lan trắng tay ở King Thua Ấn Độ 0-1, Thái Lan trắng tay ở King's Cup 2019

TTO - Đội tuyển chủ nhà Thái Lan đã trắng tay ở King's Cup 2019 sau khi thất bại 0-1 trước Ấn Độ trên sân Chang Arena ở trận tranh hạng 3 diễn ra vào chiều 8-6.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên