26/08/2015 15:47 GMT+7

Tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm TP.HCM

MY LĂNG
MY LĂNG

TTO - Tàu Sarang thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ chở theo 140 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng TP.HCM sáng  26-8, bắt đầu chuyến thăm và giao lưu tại TP.HCM.

Tàu Sarang có trọng tải 2.000 tấn, dài 102m rộng 11,5m
Tàu Sarang có trọng tải 2.000 tấn, dài 102m, rộng 11,5m

Tàu Sarang do chuẩn tướng Naresh Kumar Kaul làm thuyền trưởng. Đại tá Lê Xuân Thanh (tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3), Cục Đối ngoại, Quân khu 7, Bộ đội biên phòng TP.HCM… đã tặng hoa, chào mừng chuẩn tướng Naresh Kaul và đoàn thủy thủ.

Đây là lần thứ năm tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ tới thăm Việt Nam.

Theo nội dung chương trình, thuyền trưởng và sĩ quan lãnh đạo tàu Sarang sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP.HCM, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm lãnh đạo Quân khu 7, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (Vũng Tàu) và thăm một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tại TP.HCM.

Đặc biệt, Cảnh sát biển Việt Nam và sĩ quan, thủy thủ tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ sẽ phối hợp diễn tập sa bàn, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu nạn.

Sau khi kết thúc chuyến thăm, tàu Cảnh sát biển Việt Nam và tàu Sarang sẽ luyện tập tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Được biết, tháng 5-2015 Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã ký bản ghi nhớ “Phối hợp phòng chống tội phạm xuyên biên giới và phát triển những lĩnh vực hợp tác chung” và đang tích cực xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Trả lời Tuổi Trẻ, chuẩn tướng Naresh Kaul cho biết: “Hiện nay tình hình an ninh trên biển ngày càng căng thẳng. Việc tăng cường phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ  bờ biển Ấn Độ sẽ góp phần mang lại vùng biển an toàn cho người đi biển, mang lại vùng biển sạch sẽ hơn cho các thế hệ sau. Chúng tôi hi vọng sự hợp tác này sẽ lâu dài, thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước nói chung và cảnh sát biển hai nước nói riêng; có tác động tích cực đến việc xử lý các vấn đề toàn cầu cũng như vấn đề riêng của các nước".

"Lâu nay, Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ thân thiết, bền chặt trên ba lĩnh vực: xã hội, văn hóa và quốc phòng. Trong chuyến đi này ngoài những cuộc gặp mặt, trao đổi, chúng tôi sẽ có buổi huấn luyện, luyện tập với Cảnh sát biển Việt Nam. Chúng tôi hi vọng chuyến đi này sẽ chia sẻ được nhiều kinh nghiệm giữa Việt Nam và Ấn Độ”.

Trên tàu Sarang có 1 máy bay trực thăng Chetak
Trên tàu Sarang có một máy bay trực thăng Chetak
Tàu Sarang có 140 sĩ quan và thủy thủ, do Chuẩn tướng Naresh Kumar Kaul làm thuyền trưởng
Tàu Sarang có 140 sĩ quan và thủy thủ, do chuẩn tướng Naresh Kumar Kaul làm thuyền trưởng
Sĩ quan thủy thủ tàu Sarang chào xã giao đại diện Quân khu 7, bộ đội biên phòng TP.HCM
Sĩ quan thủy thủ tàu Sarang chào xã giao đại diện Quân khu 7, bộ đội biên phòng TP.HCM
Từ trái qua: Chuẩn tướng Naresh Kumar Kaul, đại tá Lê Xuân Thanh và đại diện Quân khu 7
Từ trái qua: chuẩn tướng Naresh Kumar Kaul, đại tá Lê Xuân Thanh và đại diện Quân khu 7
Tư lệnh Lê Xuân Thanh (bìa trái) trò chuyện cùng Chuẩn tướng Naresh Kaul trong phòng của thuyền trưởng tàu Sarang
Tư lệnh Lê Xuân Thanh (bìa trái) trò chuyện cùng chuẩn tướng Naresh Kaul trong phòng của thuyền trưởng tàu Sarang
Một số hình ảnh huấn luyện, diễn tập tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của tàu Sarang
Hình ảnh huấn luyện, diễn tập tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của tàu Sarang
MY LĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên