25/02/2019 09:51 GMT+7

Tàu chở ông Kim thẳng tiến tới Việt Nam, không dừng ở Bắc Kinh

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Đoàn tàu đặc biệt chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đi qua thành phố cảng Thiên Tân (Trung Quốc) ngày 24-2 và không dừng lại ở Bắc Kinh như dự đoán trước đó.

Tàu chở ông Kim thẳng tiến tới Việt Nam, không dừng ở Bắc Kinh - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un rời nhà ga Bình Nhưỡng ngày 23-2 để tới Hà Nội - Ảnh: AFP

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) cho biết sau khi rời Bình Nhưỡng lúc 17h ngày 23-2 để tới Hà Nội dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai, đoàn tàu chở nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đi qua thành phố cảng Thiên Tân ở đông bắc Trung Quốc trong ngày 24-2.

Nguồn tin từ Bắc Kinh của Yonhap cho biết đoàn tàu này đã đi qua thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc vào khoảng 21h30 ngày 23-2 trước khi tới Thiên Tân vào khoảng 1h sáng.

Ngay từ sáng, an ninh quanh khu vực nhà ga Thiên Tân đã được thắt chặt với số lượng cảnh sát được tăng cường. Vào thời điểm đoàn tàu đi qua, các khu vực quanh nhà ga được kiểm soát rất chặt, một số tuyến đường bị phong tỏa.

Tại Bắc Kinh, không có bất cứ dấu hiệu nào khác thường trong ngày 24-2. Điều này trái ngược với những đồn đoán trước đó cho rằng ông Kim có thể dừng tại thủ đô Trung Quốc để gặp ông Tập trước cuộc hội đàm thượng đỉnh. Trên thực tế, đoàn tàu đã thẳng tiến về phía nam.

Trước đó, cùng ngày, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin thông báo về chuyến đi tới Hà Nội dự hội đàm của nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong hai ngày 27 và 28-2. Đây là lần đầu tiên truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố về một sự kiện sắp diễn ra.

Thủ tướng đề nghị ứng trực 24/24 cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Thủ tướng đề nghị ứng trực 24/24 cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

TTO - 'Bộ Ngoại giao cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao, huy động toàn bộ hệ thống các đơn vị, cán bộ nhân viên trong cơ quan này ứng trực 24/24', Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0