Tag: tăng lương cơ sở

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã không thuộc diện tăng lương từ 1-7

Theo dự thảo nghị định tăng lương cơ sở được Bộ Nội vụ xây dựng, người hoạt động không chuyên trách cấp xã không thuộc diện tăng lương từ 1-7.

Bộ Nội vụ chính thức đề xuất tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1-7

Bộ Nội vụ đã chính thức lấy ý kiến đề xuất tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang lên 2,53 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 8%) từ ngày 1-7.

Phó thủ tướng chỉ đạo mới về điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ công chức

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo Bộ Nội vụ hoàn thiện dự thảo nghị định lương, sàn giao dịch việc làm, tăng năng suất lao động.

Dự kiến tăng lương cơ sở từ ngày 1-7: Mức đóng bảo hiểm y tế ra sao, có phải đóng bổ sung?

Dự kiến từ ngày 1-7 năm nay, lương cơ sở tăng 8%, nhiều chính sách liên quan cũng thay đổi, trong đó có mức đóng bảo hiểm y tế.

Bảng lương dự kiến của quân đội nếu tăng lương cơ sở 8% từ ngày 1-7

Dưới đây là chi tiết bảng lương dự kiến của quân đội nếu thực hiện tăng lương cơ sở 8% từ ngày 1-7.

Chi tiết bảng lương công an dự kiến nếu tăng lương cơ sở 8% từ 1-7

Dưới đây là chi tiết dự kiến bảng lương công an nếu thực hiện tăng lương cơ sở khoảng 8% từ 1-7 tới.

Chi tiết bảng lương dự kiến của viên chức nếu tăng lương cơ sở 8% từ 1-7

Dưới đây là bảng lương dự kiến của viên chức nếu thực hiện tăng lương cơ sở 8% (tăng khoảng 187.200 đồng) từ ngày 1-7 tới.

Lương cơ sở dự kiến tăng 8%: Chuyên gia khuyên ưu tiên nhóm lương hưu thấp

Nếu lương cơ sở tăng khoảng 8% từ ngày 1-7, nhiều người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng có thể được điều chỉnh theo, giúp cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Tăng lương cơ sở 8% từ 1-7: Lương của cán bộ, công chức sẽ ra sao?

Dưới đây là chi tiết dự kiến bảng lương của cán bộ, công chức nếu thực hiện tăng lương cơ sở 8% (khoảng 187.000 đồng) từ ngày 1-7 tới.

Lương cơ sở dự kiến tăng 8%: Những khoản nào sẽ thay đổi?

Nếu lương cơ sở tăng khoảng 8% từ ngày 1-7 tới, nhiều khoản thu nhập và chế độ liên quan của cán bộ, công chức, người lao động có thể được điều chỉnh theo.