20/09/2017 18:19 GMT+7

Số người chết do động đất ở Mexico đã trên 200

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Suốt đêm thứ ba, rạng sáng thứ tư, 20-9, lực lượng cứu hộ ở Mexico thay nhau đào bới đống đổ nát với hi vọng tìm thấy nạn nhân sống sót.

Số người chết do động đất ở Mexico đã trên 200 - Ảnh 1.

Người dân Mexico giúp nhau trong hoạn nạn - Ảnh chụp màn hình CNN

Đôi lúc, mọi người được yêu cầu im lặng tuyệt đối để lắng nghe tiếng kêu từ bên dưới...

Theo CNN, ít nhất 216 người đã chết ở thủ đô Mexico City và các bang Puebla, Mexico, Morelos. Trước đó, nhà chức trách thông báo có đến 248 người chết, tuy nhiên sau đó thống kê lại còn khoảng 216.

Tâm chấn của trận động đất 7,1 độ richter cách thành phố San Juan Raboso 4,5km về phía đông đông bắc, cách thành phố Puebla 55km về hướng nam tây nam, theo Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ.

Vụ động đất xảy ra chỉ hơn 1 tuần sau trận động đất 8,1 độ richter ngoài khơi bờ biển phía nam Mexico, khiến ít nhất 90 người chết.

Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto cho biết 22 thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát của một trường tiểu học ở Mexico City. 

Đến đêm thứ ba, 19-9, ít nhất 30 trẻ em vẫn còn mất tích, theo ông Nieto.

"Chúng ta đang trong tình trạng khẩn cấp quốc gia" - Tổng thống Mexico phát biểu trước người dân sau trận động đất. 

Tại Mexico City, hàng ngàn binh sĩ, nhân viên cứu hộ và người dân cùng thay nhau đào bới những đống đổ nát của các tòa nhà. Người chở gạch đá, người điểm danh những nạn nhân vừa được cứu…

Số người chết do động đất ở Mexico đã trên 200 - Ảnh 2.

Đưa một người bị thương từ đống đổ nát - Ảnh chụp màn hình CNN

Trận động đất khiến thủ đô của Mexico trở nên hỗn loạn. Phía trên, cửa kính vỡ toang rơi xuống mặt đường, còn dưới đất hàng ngàn người bỏ chạy ra đường tránh các tòa nhà và nguy cơ rò rỉ khí gas.

Rạng sáng thứ tư, gần 5 triệu người còn phải sống trong cảnh không có điện.

Tất cả trường học ở Mexico City và một số bang bị ảnh hưởng sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, Bộ trưởng giáo dục Aurelio Nuño viết trên Twitter.

Trận động đất hôm 19-9 cũng tình cờ trùng với ngày kỷ niệm một trận động đất hủy diệt ở Mexico City năm 1985 khiến hàng ngàn người chết. Chỉ vài giờ trước khi nó xảy ra, nhiều người còn tham gia các cuộc diễn tập chống động đất và sự kiện kỷ niệm.

"Chúa ban phước lành cho người dân Mexico City. Chúng tôi đang và sẽ luôn bên cạnh các bạn" - Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên