20/09/2017 10:33 GMT+7

Thành phố Mexico như chiến trường sau trận động đất

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Thiệt hại sau vụ động đất tại Mexico vẫn tiếp tuc tăng lên. Ít nhất 149 trường hợp tử vong đã được ghi nhận tại đây.

Thành phố Mexico như chiến trường sau trận động đất - Ảnh 1.

Một người cầm tấm biển "Im lặng" để đội cứu hộ nghe tiếng người bị mắc kẹt trong đống đổ nát tại thành phố Mexico - Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, ít nhất 149 trường hợp tử vong được ghi nhận tại Mexico sau trận động đất 7,1 độ Richter. Riêng tại thành phố Mexico, 44 công trình đã sập hoặc hư hại nghiêm trọng.

Con số thương vong tiếp tục tăng sau động đất tại thành phố Mexico tiếp tục tăng cao

Bang Morelos, nằm ở phía nam thành phố Mexico, là nơi có con số thương vong cao nhất, vào khoảng 55 người. Tại thành phố Mexico, ít nhất 49 người không được cứu kịp thời. Có 32 người thiệt mạng trong trận động đất và 10 người chết sau đó vì mắc kẹt trong đống đổ nát tại bang Puebla.

Thành phố Mexico như chiến trường sau trận động đất - Ảnh 3.

Một tòa nhà đổ sập hoàn toàn sau trận động đất - Ảnh: REUTERS

Thành phố Mexico như chiến trường sau trận động đất - Ảnh 4.

Một phụ nữ bị thương thất thần nhìn cảnh cứu hộ - Ảnh: REUTERS

Thành phố Mexico như chiến trường sau trận động đất - Ảnh 5.

Tòa nhà đổ sập đè nát chiếc taxi đậu gần đó - Ảnh: REUTERS

Thành phố Mexico như chiến trường sau trận động đất - Ảnh 6.

Đội cứu hộ đưa người bị thương ra khỏi đống đổ nát - Ảnh: REUTERS

Thành phố Mexico như chiến trường sau trận động đất - Ảnh 7.

Chú chó cứu hộ đánh hơi người gặp nạn sau cơn động đất 7,1 độ Richter - Ảnh: REUTERS

Thành phố Mexico như chiến trường sau trận động đất - Ảnh 8.

Công tác cứu hộ đang được triển khai gấp rút - Ảnh: REUTERS

Thành phố Mexico như chiến trường sau trận động đất - Ảnh 9.

Người dân Mexico bàng hoàng vì trận động đất - Ảnh: REUTERS

 


NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên