29/10/2018 11:32 GMT+7

Sinh viên chế tạo robot mátxa, giành giải nhất nghiên cứu khoa học

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Robot mátxa có tên Massage Bot - sản phẩm của thầy trò Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM - mới đây đã giành giải nhất giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2018.

Robot mátxa của sinh viên ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM - Video: N.T.T.

Sản phẩm được ban tổ chức đánh giá sáng tạo và có tính ứng dụng cao.

Máy gồm 1 giường, 2 cánh tay robot, 1 camera ở phía trên và 1 hệ thống điều khiển sử dụng trí thông minh nhân tạo.

Khi người sử dụng nằm sấp lên giường, camera sẽ chụp hình phần lưng và đưa vào phần mềm xử lý ảnh để cho ra chiều dài, chiều rộng của lưng cùng tọa độ cột sống.

Sau đó, kết hợp với các thông tin về độ tuổi, giới tính, trí thông minh nhân tạo của robot sẽ tính toán được vị trí các huyệt đạo trên cơ thể.

Sinh viên chế tạo robot mátxa, giành giải nhất nghiên cứu khoa học - Ảnh 2.

Nhóm sinh viên chế tạo robot mátxa - Ảnh: N.T.T.

Sinh viên chế tạo robot mátxa, giành giải nhất nghiên cứu khoa học - Ảnh 3.

Tổng thể con robot mátxa của sinh viên - Ảnh: N.T.T.

"Nhóm chúng tôi phải tìm hiểu về y học cổ truyền và dựa vào nhân trắc học để xác định huyệt đạo ở từng người cụ thể" - Nguyễn Trần Thanh Phong, một trong những sinh viên thực hiện dự án Massage Bot, cho biết.

Tiếp theo, robot dựa vào hồ sơ bệnh án để lựa chọn bài mátxa phù hợp với người sử dụng.

Hiện nay nhóm đã phát triển được 3 bài bao gồm viêm cơ lưng, nhức mỏi lưng và bệnh về đau vai mỏi cổ, mỗi bài dài từ 20-25 phút.

Trên đầu 2 tay robot có gắn 1 cảm biến lực để xác định người sử dụng có đau hay không với lực tác động của máy để điều chỉnh cho thích hợp.

Đồng thời, camera liên tục bám sát cơ thể và thông qua phần mềm xử lý ảnh giúp máy mátxa đúng chỗ dù cho người dùng dịch chuyển tọa độ.

Cuối cùng, robot sẽ lưu lại thông tin bệnh án và lịch sử mátxa thông qua vạn vật kết nối để người sử dụng có thể dễ dàng truy cập xem tình hình điều trị và giúp chính robot chọn phương pháp thích hợp cho lần sau.

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2018 do Bộ GD-ĐT phối hợp Bộ Khoa học - công nghệ, Trung ương Đoàn và Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Vòng chung khảo giải thưởng diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27-10 tại ĐH Huế, Thừa Thiên - Huế.

Ngoài Massage Bot, giải thưởng năm nay thu hút tổng cộng 389 đề tài thuộc 6 lĩnh vực với gần 950 sinh viên thuộc 88 đơn vị trong cả nước tham gia.

Kết quả chung cuộc, ban tổ chức trao tặng 9 giải nhất, 49 giải nhì, 96 giải ba và 137 giải khuyến khích.

Áo chống nắng đa năng từ xơ tre của sinh viên Áo chống nắng đa năng từ xơ tre của sinh viên

TTO - Từ xơ tre, nhóm sinh viên chuyên ngành kỹ thuật dệt may tại TP.HCM nghiên cứu tạo ra áo chống nắng có thể 'biến hình' khi vào chỗ mát.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên