28/03/2017 01:17 GMT+7

Siết quản lý rượu thủ công

L.ANH
L.ANH

TTO - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa có ý kiến gửi Văn phòng Chính phủ góp ý cho dự thảo nghị định về kinh doanh rượu.

Theo đó, Bộ trưởng Tiến đề nghị cần bổ sung một chương riêng về quản lý rượu thủ công trong nghị định, trong đó có quy định về quản lý chất lượng, các cơ sở sản xuất phải đăng ký sản phẩm với chính quyền cấp xã phường, trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc quản lý sản xuất kinh doanh rượu thủ công...

Theo thống kê mới của Viện Chiến lược và chính sách y tế, sản lượng rượu thủ công đã lên tới 800 triệu lít/năm, gấp 4 lần so với các ước tính trước đây.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên