20/04/2019 20:04 GMT+7

Sân Thanh Hóa: chủ nhà vẫn chưa biết thắng

SỸ HUYÊN
SỸ HUYÊN

TTO - V-League 2019 đã đi qua đến 6 vòng đấu, thế nhưng á quân mùa giải trước là Thanh Hóa vẫn chưa một lần hưởng được niềm vui chiến thắng. Chiều 20-4, chơi trên sân nhà và dẫn trước Sanna Khánh Hòa đến phút 90 +3 thì họ lại bị gỡ hòa 2-2.

Sân Thanh Hóa: chủ nhà vẫn chưa biết thắng - Ảnh 1.

Pha uy hiếp cầu môn Thanh Hóa (áo vàng) của đội Sanna Khánh Hòa - Ảnh: ANH PHAN

Khủng hoảng về nhà tài trợ kéo theo sự hụt hẫng về nhân sự khiến cho đội bóng xứ Thanh không còn là chính mình sau khi 6 trụ cột dứt áo ra đi tìm "bến đỗ" mới ngay trước lúc V-League 2019 khai mạc. Tiền lương không được chi trả đúng hẹn càng khiến cho cầu thủ Thanh Hóa mang theo tâm trạng bất an khi cuộc chơi vén màn.

HLV Nguyễn Đức Thắng thừa nhận sự bất ổn về tâm lý khiến cho Thanh Hóa đã đánh mất chính mình so với lối chơi hừng hực lửa, đong đầy khát vọng chiến thắng như mùa bóng trước.

Phát biểu sau khi kết thúc trận đấu, thủ quân Hoàng Đình Tùng cho rằng: "Xin được gởi lời xin lỗi đến người hâm mộ Thanh Hóa khi đánh rơi 3 điểm trông thấy ở phút bù giờ cuối cùng. Toàn đội đã cố gắng hết sức, HLV đã chỉ đạo chiến thuật cặn kẽ trong giờ nghỉ giải lao. Tiếc thay mọi chuyện lại không như ý muốn…".

Sân Thanh Hóa: chủ nhà vẫn chưa biết thắng - Ảnh 2.

Trùm Tỉnh (phải - Sanna Khánh Hòa) lập cú đúp bàn thắng vào lưới Thanh Hóa (trái) - Ảnh: ANH PHAN

Trở lại với trận đấu, đội khách Sanna Khánh Hòa là đội mở tỉ số khi trận đấu vừa đi qua được 16 phút.

Từ cánh phải, Lâm Ti Phông tạt bóng bổng vào trung lộ, Toure sút bật hậu vệ Thanh Hóa đưa bóng trôi ra cánh phải, cựu tuyển thủ U19 VN Trùm Tỉnh có mặt đúng lúc đệm bóng cận thành mở tỉ số 1-0 cho Sanna Khánh Hòa.

Bàn gỡ hòa 1-1 của Thanh Hóa khá hi hữu ở phút 52. Từ một quả chuyền dài không có gì nguy hiểm của đội chủ nhà, hậu vệ Trọng Bình phối hợp thiếu ăn ý với thủ môn Tuấn Mạnh. Ngay lập tức, Rimario áp sát gây sức ép khiến bóng bật ra từ tay Tuấn Mạnh. Trước cầu môn bỏ trống, thủ quân Đình Tùng thoải mái đánh đầu vào lưới.

Hai mươi phút sau, Thanh Hóa vượt lên dẫn trước 2-1 khi Đình Tùng đánh đầu chiến thuật như dọn cỗ cho Văn Thắng kết thúc cận thành.

Thời gian dần trôi. Đúng vào thời điểm mà người hâm mộ Thanh Hóa chuẩn bị ăn mừng trận thắng đầu tay trong giải của đội nhà thì bất ngờ lại đến ở phút 90+3. Trung vệ Zarour đánh đầu khéo léo cho Trùm Tỉnh đánh đầu nối làm bó tay thủ môn Bá Sơn, gỡ hòa 2-2 cho đội khách.

Sau 6 vòng đấu, Thanh Hóa tiếp tục xếp chót bảng tổng sắp khi chỉ có 3 điểm với thành tích 3 hòa, 3 bại.

V-League 2019: sẽ khởi động VAR vào đầu tháng 5 V-League 2019: sẽ khởi động VAR vào đầu tháng 5

TTO - Ban đầu, VPF cùng đối tác Next Media dự tính đầu tư trung tâm VAR đặt tại Hà Nội để theo dõi và xử lý tình huống (nếu có) cho khoảng 6 trận đấu/vòng.

SỸ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên