10/02/2019 20:19 GMT+7

Sài Gòn đón tiếp lượng lớn người về, từ chiều tối đến tận sáng mai

ĐỨC PHÚ - TUYẾT KIỀU
ĐỨC PHÚ - TUYẾT KIỀU

TTO - Chiều tối mùng 6 tết, các đơn vị bến xe, bến phà, nhà ga cho biết lượng hành khách trở lại TP.HCM rất đông sau kỳ nghỉ tết. Đã xảy ra "nghẽn mạch" tại một số cửa ngõ vào thành phố.

Sài Gòn đón tiếp lượng lớn người về, từ chiều tối đến tận sáng mai - Ảnh 1.

Xe cộ ùn ứ tại quốc lộ 1 qua huyện Bình Chánh - Ảnh: TUYẾT KIỀU

Tối 10-2 (mùng 6 tết), đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam xác nhận chiều cùng ngày một ôtô chết máy trên cầu Long Thành thuộc tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nên dẫn tới ùn tắc do vào thời điểm lượng xe cộ từ Vũng Tàu, Đồng Nai đổ về đông đúc.

"Do xe cộ đông, chúng tôi đã đóng đường không cho xe hướng giao với quốc lộ 51 vào cao tốc. Hiện các đội cứu hộ đã xử lý xong sự cố", đại diện công ty nói.

Còn theo ghi nhận tại khu vực quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh, TP.HCM) kể từ khoảng 18h30 ngày mùng 6 tết, lượng xe cộ bắt đầu đông. Hàng ngàn người dân nối đuôi nhau trên quốc lộ đoạn giao với đường Đinh Đức Thiện (Bình Chánh).

Sài Gòn đón tiếp lượng lớn người về, từ chiều tối đến tận sáng mai - Ảnh 2.

Nhiều người dân ở các tỉnh miền Tây lên TP.HCM liên tiếp gặp cảnh kẹt xe chiều 10-2 - Ảnh: TUYẾT KIỀU

Gia đình chị Nguyễn Ngọc Duyên (35 tuổi) khởi hành từ 15h ngày mùng 6 từ tỉnh Bến Tre đến huyện Bình Chánh lúc 18h40. Chị Duyên cho biết cả gia đình về nhà tận thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương). 

Chiều nay cả gia đình vất vả vượt qua điểm kẹt xe tại cầu Rạch Miễu (Tiền Giang và Bến Tre), cầu Bến Lức (Long An) và giờ là ngã ba Bình Chánh. 

"Tôi chỉ hi vọng được về nhà sớm hồi phục sức khỏe để mai đi làm. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi", chị Duyên nói.

Sài Gòn đón tiếp lượng lớn người về, từ chiều tối đến tận sáng mai - Ảnh 3.

Gia đình chị Nguyễn Ngọc Duyên (35 tuổi) quê Bến Tre vất vả với hành trình lên TP.HCM - Ảnh: TUYẾT KIỀU

Còn tại phà Cát Lái nối TP.HCM - Đồng Nai, lượng xe cộ khá đông nhưng tốc độ lưu thông khá nhanh, không ùn tắc trong thời gian lâu.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong - cho biết trong ngày hôm nay lượng khách hướng từ Đồng Nai về TP.HCM dự kiến khoảng 85.000 lượt khách. Khách tập trung về TP đông nhất vào buổi chiều tối.

Ông Tuấn cho biết đơn vị đã huy động thêm phà để vận chuyển hành khách. Tùy vào thời điểm vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ nhưng tình hình vẫn ổn định. 

Còn tại bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh) xe khách các tuyến Đắk Lắk, Bình Phước, Vũng Tàu, Phan Thiết tấp nập về bến. Các xe chạy tuyến miền Trung và miền Bắc sẽ tập trung về vào chiều tối và rạng sáng mai.

Ông Nguyễn Hoàng Huy - phó tổng giám đốc bến xe Miền Đông - cho biết: dự kiến chiều tối mùng 6 và rạng sáng mùng 7 tết lượng khách từ các tỉnh thành đổ về bến xe trên 50.000 lượt. Xe cộ về bến tập trung vào các thời điểm sau 20h và 2h đến 3h sáng.

Theo ông Huy, bến xe đã phối hợp với các đơn vị CSGT theo dõi tình hình để điều tiết giao thông. Bến xe cũng phối hợp địa phương, bố trí phân luồng khu vực xung quanh bến để đảm bảo tình hình giao thông. 

"Chúng tôi cũng tăng cường nhân lực nhằm đẩy nhanh các thủ tục cho các xe quay vòng ra vào bến, tránh tình trạng ùn ứ", ông Huy cam đoan.

Còn theo kế hoạch của bến xe Miền Tây (Q.Bình Tân), dự kiến 10 ngày sau tết sẽ đón khoảng 15.600 xe với hơn 348.000 lượt khách. Riêng ngày 10-2 đón khoảng 34.600 lượt khách.

ĐỨC PHÚ - TUYẾT KIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên