29/05/2019 17:05 GMT+7

Rúng động phóng sự cáo buộc ông trùm giải trí Hàn Quốc môi giới mại dâm

NHÃ XUÂN tổng hợp
NHÃ XUÂN tổng hợp

TTO - Truyền thông Hàn ngày 29-5 đưa tin cảnh sát tuyên bố điều tra cáo buộc môi giới mại dâm liên quan đến Yang Hyun Suk, chủ tịch Công ty giải trí YG Entertainment, một trong ba công ty lớn của giới truyền thông Hàn Quốc.

Rúng động phóng sự cáo buộc ông trùm giải trí Hàn Quốc môi giới mại dâm - Ảnh 1.

Yang Hyun Suk và Seungri - hai cái tên làm rúng động giới giải trí Hàn với cáo buộc môi giới mại dâm

Trước đó một ngày, nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát đô thị Seoul cho biết đang cố gắng liên lạc với MBC để đề nghị hợp tác điều tra, sau khi đài này phát đi một phóng sự làm rúng động giới giải trí Hàn vào tối 27-5, trong đó cáo buộc chủ tịch Yang Hyun Suk môi giới mại dâm.

"Để xác định và điều tra các nhân chứng, chúng tôi cần sự hợp tác từ phía đài. Sau khi kiểm tra các chi tiết, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra hoặc điều tra nội bộ (nếu cần)", trang Soompi trích lời nguồn tin.

Trong phóng sự điều tra có tên Straight phát ngày 27-5, Yang Hyun Suk bị cáo buộc môi giới mại dâm cho các nhà đầu tư nước ngoài thông qua các bữa ăn tối hồi tháng 7-2014.

Theo The Straits Times, một trong hai nhà đầu tư bị đề cập trong phóng sự này là tỉ phú Malaysia Jho Low, người đang bị chính quyền Malaysia, Singapore và Mỹ truy nã vì có liên quan đến vụ scandal biển thủ 4,5 tỉ USD từ quỹ đầu tư Chính phủ Malaysia 1MDB.

Nhà đầu tư còn lại được cho là một người đàn ông Thái Lan chưa rõ danh tính.

Người phát ngôn của Jho Low một mực phủ nhận chuyện này, cho biết Jho Low "không bao giờ tham gia, cũng không biết về bất kỳ hành vi nào trong phóng sự của MBC".

Người này nói rằng Jho Low đã gặp gỡ Yang Hyun Suk thông qua nam ca sĩ Psy.

25 phụ nữ, 8 người đàn ông

Theo lời một nhân chứng kể lại trong phóng sự, đã có 25 phụ nữ, trong đó có 10 gái mại dâm từ một cơ sở giải trí dành cho người lớn thân với YG, cùng 8 người đàn ông có mặt cùng Yang Hyun Suk.

Ngoài ra, một ca sĩ nổi tiếng của YG Entertainment và Hwang Ha Na, cháu gái của nhà sáng lập Namyang Dairy Products Hong Doo Young, cũng được cho là có mặt tại sự kiện ngày hôm đó.

Nhật báo tài chính của Singapore Business Times cho biết một thành viên của nhóm làm phóng sự, phóng viên Koh Eun, đã tiết lộ rằng những người giàu có đến từ nước ngoài và cần người phiên dịch và nói chuyện với họ.

Hwang Ha Na từng sống ở Mỹ nên cô thường được mời đến các buổi tụ hội. Hwang Ha Na cũng từng bị buộc tội bán và sử dụng ma túy đá vào năm 2015, 2018 và đầu năm nay. Ngoài ra, cô còn là cựu hôn thê của nam ca sĩ Park Yoo Chun, người vừa thừa nhận sử dụng ma túy vào cuối tháng 4-2019.

Rúng động phóng sự cáo buộc ông trùm giải trí Hàn Quốc môi giới mại dâm - Ảnh 2.

Park Yoo Chun và Hwang Ha Na

Theo phóng viên Koh Eun, những người đàn ông giàu có tại bữa ăn tối đã chọn những cô gái mà họ thích trong số 25 cô gái có mặt, sau đó di chuyển vào những căn phòng riêng.

Những cô gái được cho là đã khai rằng họ "biết ơn các nhà tài phiệt vì đã tặng những chiếc túi Chanel có giá lên đến hơn 4.000 USD".

Ngoài ra, Straight còn tiết lộ một cuộc phỏng vấn với một phụ nữ cho rằng mình đã bị một người đàn ông Thái cưỡng hiếp.

Theo đó, người đàn ông này đi cùng với giám đốc điều hành của công ty con YGX của YG, và đã cưỡng hiếp cô này tại câu lạc bộ Burning Sun thuộc sở hữu của cựu thành viên Big Bang Seungri.

Về phía mình, Yang Hyun Suk phủ nhận các cáo buộc và nói rằng mình chỉ tham dự bữa tối vì được mời, không trả tiền cho các bữa ăn và cũng không liên lạc với những vị khách tham dự.

Trước khi lùm xùm của Yang Hyun Suk nổ ra, YG Entertainment cũng đã trở thành tâm điểm với vụ bê bối tình dục liên quan đến Seungri, với các cáo buộc liên quan đến môi giới mại dâm và một nhóm chat sex chuyên phát tán ảnh bao gồm nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc.

Cuối tháng 3 vừa qua, nam ca sĩ Jung Joon Young đã bị bắt vì lén ghi hình lại hành vi quan hệ tình dục với nhiều phụ nữ, sau đó chia sẻ những thước phim này với nhóm bạn là nghệ sĩ nổi tiếng nghi cùng nhóm với Seungri.

Rúng động phóng sự cáo buộc ông trùm giải trí Hàn Quốc môi giới mại dâm - Ảnh 3.

Nam ca sĩ Jung Joon Youn - Ảnh: AFP

YG Entertainment, được coi là một trong những công ty giải trí thuộc top 3 ông lớn "Big 3" tại Hàn Quốc bên cạnh SM Entertainment và JYP Entertainment.

Những nhóm nhạc Kpop nổi tiếng như 2NE1, BigBang và Blackpink đều là "sản phẩm" của YG Entertainment.

#MeToo ở Hàn Quốc: Lạm dụng tình dục bị phanh phui và gì nữa? #MeToo ở Hàn Quốc: Lạm dụng tình dục bị phanh phui và gì nữa?

TTO - Tạp chí The Hollywood Reporter vừa có bài phân tích những tác động của phong trào #MeToo lên làng giải trí Hàn Quốc, thông qua những vụ điều tra cưỡng hiếp, việc thành lập các trung tâm bình đẳng giới và số lượng nhà làm phim nữ ngày càng tăng.

NHÃ XUÂN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên