03/02/2019 17:22 GMT+7

Rộn ràng chợ nổi Ngã Năm ngày 29 Tết

NGUYỆT NHI - T.T.DŨNG - C.QUỐC
NGUYỆT NHI - T.T.DŨNG - C.QUỐC

TTO - Những chuyến ghe chở hàng hóa cuối cùng của ngày 29 Tết ở chợ nổi Ngã Năm (Sóc Trăng) mang nhiều hy vọng của bà con nơi đây. Hoa quả, rau củ được người dân mong muốn bán thật nhanh để về chuẩn bị đón tết, kết thúc một năm lao động miệt mài.

Rộn ràng chợ nổi Ngã Năm ngày 29 Tết - Ảnh 1.

Anh Trịnh Văn Bon mang đợt hoa cuối từ kênh 90 ra chợ nổi bán sáng 29 Tết - Ảnh: NGUYỆT NHI

Là nơi neo đậu chờ lấy hàng hóa của thương lái đến từ nhiều vùng miền, chợ nổi Ngã Năm (phường 1, thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng) dịp Tết Nguyên Đán càng trở nên nhộn nhịp, đặc sắc. 

Không phân biệt người bán đến từ đâu, bán mặt hàng gì, chợ nổi nơi đây hội tụ tất cả người dân lao động kiếm sống.

Chợ nổi Ngã Năm nhìn từ trên cao - Video: CHÍ QUỐC 

Rộn ràng chợ nổi Ngã Năm ngày 29 Tết - Ảnh 3.

Toàn cảnh chợ nổi Ngã Năm nhìn từ trên cao - Ảnh: CHÍ QUỐC

Rộn ràng chợ nổi Ngã Năm ngày 29 Tết - Ảnh 4.

Dưa vàng kim thu hút khách mua đem về trưng Tết - Ảnh: NGUYỆT NHI

Giữa một vùng sông nước bao la, tiếng mái chèo khua nước, lời mời gọi mua hàng, sắc hoa vạn thọ trên những chiếc ghe xuồng, vỏ lãi... tạo nên quang cảnh vui tươi một buổi sáng của những ngày cuối năm Mậu Tuất trên dòng sông năm ngã nhộn nhịp ghe xuồng ra vào giao thương mua bán Tết. 

Tết đến xuân về, chợ nổi Ngã Năm như mặc thêm chiếc áo nhiều sắc màu. Nụ cười của người bán, kẻ mua mang không khí Tết về trên miền Tây thêm thân thương, dung dị.

Rộn ràng chợ nổi Ngã Năm ngày 29 Tết - Ảnh 5.

Xuồng ghe tấp nập tại chợ nổi Ngã Năm trong ngày 29 tháng Chạp - Ảnh: CHÍ QUỐC

Rộn ràng chợ nổi Ngã Năm ngày 29 Tết - Ảnh 6.

Út Quyên (bên trái) 16 tuổi, đang học lớp 10, tranh thủ nghỉ Tết phụ mẹ mang hàng từ Phụng Hiệp (Hậu Giang) lên chợ nổi sáng 29 Tết - Ảnh: T.T.D.

Rộn ràng chợ nổi Ngã Năm ngày 29 Tết - Ảnh 7.

Anh Trịnh Văn Bon trên đường mang hoa ra chợ nổi - Ảnh: NGUYỆT NHI

Rộn ràng chợ nổi Ngã Năm ngày 29 Tết - Ảnh 8.

Anh Trần Oanh và vợ đã đến chợ nổi từ 5h sáng để mua hàng đem về kênh 90 bán trong ngày 29 Tết - Ảnh: T.T.D.

Rộn ràng chợ nổi Ngã Năm ngày 29 Tết - Ảnh 9.

Mọi việc trao đổi mua bán đều diễn ra trên ghe xuồng - Ảnh: NGUYỆT NHI

Không khí chợ nổi sáng sớm ngày 29 Tết - Video: T.T.D.

Rộn ràng chợ nổi Ngã Năm ngày 29 Tết - Ảnh 11.

"Bẹo" - một hình thức sáng tạo "Menu" của miệt sông nước - Ảnh: NGUYỆT NHI

Rộn ràng chợ nổi Ngã Năm ngày 29 Tết - Ảnh 12.

Chị Hồ Thu Lành (bên phải) ở phường 2, thị xã Ngã Năm xuống ghe chọn mua 6 chậu cúc đem về trưng Tết với giá 20.000/ chậu - Ảnh: T.T.D.

Rộn ràng chợ nổi Ngã Năm ngày 29 Tết - Ảnh 13.

Những người chèo đò đợi chở những lượt khách sang sông mua sắmTết - Ảnh: NGUYỆT NHI

Rộn ràng chợ nổi Ngã Năm ngày 29 Tết - Ảnh 14.

Khách du lịch mua sắm và tham quan chợ nổi - Ảnh: NGUYỆT NHI

NGUYỆT NHI - T.T.DŨNG - C.QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên