17/04/2018 11:52 GMT+7

Quốc hội không 'êm ru' trước những gì cử tri bức xúc

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TTO - "Xã hội bức xúc về các vụ cháy nghiêm trọng như vậy mà Quốc hội êm ru thì không được", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói về dự kiến chương trình giám sát năm 2019.

Quốc hội không êm ru trước những gì cử tri bức xúc - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Quốc hội không "êm ru" trước những vấn đề Nhân dân bức xúc - ảnh: Quochoi.vn

Hôm nay 17-4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị trình Quốc hội quyết định giám sát "việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống cháy, nổ giai đoạn 2009-2018", giao Uỷ ban Quốc phòng - an ninh chủ trì.  

Nói về đề nghị này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ: "Có thể cảm giác đưa chuyên đề này ra giám sát tối cao thì cũng hơi nặng nề. Nhưng đây là vấn đề liên quan đến việc bảo đảm tính mạng, tài sản của nhân dân. Vừa qua cháy nổ liên tục, xã hội bức xúc về các vụ cháy nghiêm trọng như vậy mà Quốc hội êm ru thì không được. Quốc hội phải giám sát những vấn đề nhân dân bức xúc, xã hội quan tâm".

Một số chuyên đề giám sát khác được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị thực hiện trong năm 2019 là: "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về sử dụng đất đai tại đô thị và công tác quản lý quy hoạch, xây dựng công trình đô thị giai đoạn 2009-2018";

"Việc thực hiện chính sách, pháp luật về lập, quản lý, sử dụng các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2009-2018";

"Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi và khu vực biên giới giai đoạn 2009-2018";

"Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2009-2018";

"Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường nước giai đoạn 2009-2018".

Sẽ có 2 trong số các nội dung nêu trên được Quốc hội chọn để giám sát tối cao, phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho biết. 2 nội dung khác sẽ được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giám sát trong năm 2019.

Bên cạnh các giám sát chuyên đề cụ thể, Quốc hội tiếp tục thực hiện theo thông lệ việc xem xét, thảo luận báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; tiến hành các phiên điều trần ở Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các uỷ ban của Quốc hội; chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội.

Quốc hội chỉ họp 19 ngày, chất vấn Quốc hội chỉ họp 19 ngày, chất vấn 'hỏi nhanh đáp gọn'

TTO - Quốc hội sẽ khai mạc kỳ họp thứ 5 vào ngày 21-5 tới đây và sẽ có một kỳ họp ngắn nhất so với thông lệ nhiều năm nay (dự kiến bế mạc ngày 14-6).

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên