29/08/2016 11:50 GMT+7

Quảng Nam thưởng “nóng” đội phá án vụ phá rừng pơ mu

 LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Sáng 29-8, UBND tỉnh Quảng Nam đã đột xuất khen thưởng công an tỉnh vì đã có thành tích điều tra, phá án vụ phá rừng pơ mu nghiêm trọng tại biên giới Việt-Lào.

Rừng pơ mu bị tàn phá nghiêm trọng - Ảnh: LÊ TRUNG
Rừng pơ mu bị tàn phá nghiêm trọng - Ảnh: LÊ TRUNG

Tại đây ông Đinh Văn Thu - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - đã biểu dương, động viên ban giám đốc, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ và các điều tra viên, đồng thời thưởng “nóng” số tiền 20 triệu đồng.

Ông Thu đã đánh giá cao về sự thành công bước đầu của chuyên án này. Tuy nhiên, ông Thu yêu cầu lực lượng điều tra công an tỉnh Quảng Nam cần phải làm sáng tỏ vấn đề có hay không các cá nhân, đơn vị tổ chức tiếp tay cho những kẻ phá rừng.

Trước đó ngày 25-8, công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp báo và cho biết đã củng cố hồ sơ, ra lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng trong đường dây phá rừng pơ mu ở xã La Dêê, huyện Nam Giang, Quảng Nam. Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố 9 bị can, còn 11 nghi can đang bỏ trốn.

UBND tỉnh Quảng Nam thưởng nóng cho lực lượng điều tra
UBND tỉnh Quảng Nam thưởng nóng cho lực lượng điều tra

Cũng trong sáng 29-8, phòng PC46 cho biết vừa có 5 người trong nhóm vận chuyển gỗ Pơ mu ra đầu thú.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Dũng (30 tuổi, Nguyễn Văn Tùng (27 tuổi), Cao Văn Hới (24 tuổi), Nguyễn Văn Danh (27 tuổi), Nguyễn Văn Long (23 tuổi), tất cả cùng trú tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Những người này nằm trong số 11 người bỏ trốn mà công an tỉnh đã công bố trong buổi họp báo trước đó. Tất cả họ đều tham gia đường dây phá rừng với vai trò làm thuê, vận chuyển, khuân vác gỗ ra khỏi rừng.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên