20/10/2017 21:02 GMT+7

Phụ nữ phải là người thắp lửa cho mỗi nhà

K.ANH
K.ANH

TTO - "Phụ nữ phải là người thắp lửa trong mỗi nhà trong thời đại mới", theo chia sẻ của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM Nguyễn Thị Ngọc Bích tại buổi họp mặt dịp 20-10.

Phụ nữ phải là người thắp lửa cho mỗi nhà - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, khen thưởng các cá nhân và tập thể - Ảnh: PHƯƠNG VY

Phát biểu tại chương trình họp mặt kỉ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 -20-10-2017) và 7 năm ngày Phụ nữ Việt Nam sáng 20-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích chia sẻ rằng nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam cần tự hào và tri ân hàng triệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

"Các thế hệ phụ nữ Việt Nam ngày nay tự hào và tri ân hàng triệu bà mẹ Việt Nam anh hùng đã sinh thành, nuôi dưỡng các thế hệ anh hùng, hiến dâng cho Tổ quốc những người con thân yêu nhất của mình, những người đã làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc, làm rạng rỡ non sông, đất nước", bà Bích phát biểu.

Theo bà Bích, phụ nữ ngày nay tiếp tục khẳng định truyền thống năng động, sáng tạo của chị em phụ nữ TP.HCM đã luôn tìm tòi, xây dựng và nuôi dưỡng những sáng kiến, cách làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn. 

Để đáp ứng yêu cầu tình hình mới, bà Bích cho rằng phụ nữ phải là người thắp lửa trong mỗi nhà.

Đến chúc mừng chương trình còn có đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Võ Thị Dung, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM và các đồng chí lãnh đạo của Thành ủy, UBND thành phố...

Dịp này, 4 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 21 cá nhân đã được trao Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam", 7 cá nhân, tập thể được nhận giải thưởng Nguyễn Thị Định năm 2017.

K.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên