21/03/2019 10:49 GMT+7

Phóng viên Indonesia: Tuyển U-23 VN sẽ giành vé dự VCK

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Trong hai ngày qua, chỉ có hai phóng viên của tờ Jawa Pos đến Hà Nội ghi nhận buổi tập của đội tuyển U-23 Indonesia cũng như thông tin về bảng K vòng loại U-23 châu Á 2020.

Phóng viên Indonesia: Tuyển U-23 VN sẽ giành vé dự VCK - Ảnh 1.

Bagus (trái) tranh thủ phỏng vấn khi HLV Indra Sjafri rời sân tập vào sáng 20-3 - Ảnh: N.K

Phóng viên Bagus cho biết người dân và báo chí Indonesia khá quan tâm về đội tuyển U-23 Indonesia. Bagus cho rằng sẽ có thêm các phóng viên Indonesia sang VN khi giải đấu bắt đầu để thông tin về kết quả thi đấu của đội nhà.

"Chức vô địch U-22 Đông Nam Á 2019 tại Campuchia vừa qua khiến người hâm mộ Indonesia khá tự tin vào một kết quả tốt của đội nhà tại Hà Nội. Tuy báo chí Indonesia không đưa tin quá nhiều về đội tuyển U-23 Indonesia trong những ngày qua nhưng tờ Jawa Pos của tôi thì khác, mỗi ngày chúng tôi đều thông tin về thầy trò HLV Indra Sjafri" - anh Bagus nói.

Cũng như cánh phóng viên VN, hai phóng viên Indonesia cũng rất quan tâm về bản danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự vòng loại U-23 châu Á 2020 của đội nhà. Bagus đã hai lần phỏng vấn HLV Indra Sjafri sau hai buổi tập chiều 19 và sáng 20-3 về việc loại ai trong tổng số 24 cầu thủ mang sang VN. Nhưng HLV Indra Sjafri đều không muốn nói về vấn đề này và cho biết sẽ công bố trong buổi họp báo trước giải vào ngày 21-3.

Bagus dự đoán chân sút đang thi đấu tại Hà Lan Ezra Walian sẽ trụ lại trong danh sách 23 cầu thủ chính thức và hợp cùng Marinus Wanewar (ghi 3 bàn tại Giải U-22 Đông Nam Á 2019) trở thành cặp tiền đạo của U-23 Indonesia.

"Ezra Walian cùng Marinus Wanewar là hai tiền đạo tốt nhất lúc này, chân sút còn lại của U-23 Indonesia là Dimas Drajad. Trái với suy nghĩ của nhiều người, tôi nghĩ Ezra Walian sẽ không bị loại bởi kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu là một lợi thế của anh ấy" - Bagus nói.

Đánh giá về U-23 VN, Bagus nói: "U-23 VN là đội tuyển chơi kỷ luật. Họ thật sự là đội tuyển tuyệt vời và là đối thủ nguy hiểm cho đội tuyển U-23 Indonesia. Được thi đấu trên sân nhà, thật khó cho tuyển U-23 Indonesia trong việc có thể đánh bại U-23 VN. Do đó, tôi nghĩ rất khó để Indonesia có thể tái lập thành tích như tại Giải U-22 Đông Nam Á 2019 (thắng U-22 VN 1-0 ở bán kết - PV). 

Là người Indonesia, tôi muốn đội nhà dẫn đầu bảng và giành vé dự VCK nhưng sự thực là không hề dễ dàng. Tôi nghĩ U-23 VN sẽ dẫn đầu bảng K và giành vé dự VCK".

Đã bán 24.000 vé trận U23 Việt Nam gặp Indonesia và Thái Lan Đã bán 24.000 vé trận U23 Việt Nam gặp Indonesia và Thái Lan

TTO - Ngày 19-3, ông Cấn Văn Nghĩa, phó chủ tịch LĐBĐVN (VFF), cho biết khoảng 60% vé (tương đương 24.000 vé) trận U23 VN - Thái Lan, U-23 VN - Indonesia tại vòng loại U23 châu Á 2020 đã được bán hết.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên