15/02/2018 10:28 GMT+7

Phô diễn tốt kỹ năng, Hữu Đằng đoạt quán quân Tiếu lâm tứ trụ

HẢI TRUNG
HẢI TRUNG

TTO - Với kịch bản ý nghĩa và hài hước, thông minh trong từng cách xử lý, Hữu Đằng nhận được tổng điểm cao nhất 39.8, trở thành quán quân Tiếu lâm tứ trụ trong đêm chung kết 14-2.

Hữu Đằng hóa thân thành một vị trưởng làng uy tín và hài hước

Trong Tiếng hò ngư dân, Hữu Đằng đã đẩy tiết mục lên cao trào khi dựng lễ hội Nghinh Ông đầy uy nghiêm cùng bài tuồng cổ Trần Hưng Đạo xung trận.

Nhập vai tướng quân Trần Quốc Tuấn đầy dũng khí, Hữu Đằng khiến người xem thán phục trước sự dàn dựng công phu của mình.

"Con quá tuyệt vời! Ở đây, ngày hôm nay ngoài diễn xuất thì con phô diễn kỹ năng của con quá giỏi"

Hồng Vân

'Hạnh phúc ngày xuân' được dàn dựng công phu, rộn ràng với rồng, lân… đầy ấn tượng và cảm xúc

Trong khi đó, vì chiều lòng "vợ" Hồng Trang, "ông lão" Ngọc Tân khiến người xem không khỏi bật cười với màn hát lô tô đáng yêu cùng với Phúc Zelo và lắng đọng khi khát khao được diễn vở Sơn Tinh - Thủy Tinh cho vợ xem trong chuyện tình già đầy cảm động và không kém phần hài hước.

Với tiết mục Hạnh phúc ngày xuân, vừa lấy được tiếng cười bởi sự hài hước, vui tính của ông lão vừa lại khiến người xem chùng lòng trước sự cô đơn, dày vò của một người đàn ông chung tình đã giúp Ngọc Tân trở thành Á quân Tiếu lâm tứ trụ.

Cùng đoạt giải ba, nếu Thạch Thảo hóa thân thành một thiếu nữ Nam bộ trong tiết mục Hoa cỏ may, thì Di Dương vào vai Chương Hạ - một người hùng thầm lặng trà trộn vào quân địch lấy mật tin về cho đất nước với tiết mục Con trai gã chư hầu.

Thạch Thảo khá sáng tạo khi xây dựng một cái kết mở trong tiểu phẩm 'Hoa cỏ may'

Trong tiết mục, Thạch Thảo rất tinh tế khi kết hợp yếu tố nhạc kịch để đẩy tiết mục lên cao trào, tô điểm tinh thần yêu nước của dân tộc. Đồng thời, cô cũng khiến người xem bất ngờ khi lăn xả đánh nhau với bọn tay sai nhưng lại vô cùng e ấp, ngại ngùng trong tình yêu bị cấm cản với chàng trai ngoại quốc.

Tiết mục Hoa cỏ may được giám khảo đánh giá cao bởi ý tưởng độc đáo và Thạch Thảo dù thể hiện ở vai bi hay hài đều làm sáng được cảm xúc của nhân vật.

'Con trai gã chư hầu' vẽ lại trang sử hào hùng của dân tộc về những người hùng thầm lặng

Với tiết mục Con trai gã chư hầu từ đầu tiểu phẩm, Di Dương khiến người xem bật cười trước màn xuất hiện bất ngờ rơi từ trên cao xuống, để rồi rồi đến cuối tiết mục, khán giả gần như vỡ òa với sự xuất hiện của Bà Trưng cưỡi voi khổng lồ giải oan cho Chương Hạ.

Di Dương khá thành công khi mang bên ngoài vẻ nịnh bợ, a dua của một tên bán nước nhưng sâu bên trong lại vô cùng khắc khoải, đau xót của một vị trung thần khi chính tay châm lửa thiêu đốt tướng quân của mình...

10 clip được người Việt Nam xem nhiều nhất trong năm 2017 10 clip được người Việt Nam xem nhiều nhất trong năm 2017 Bị Bị 'trưởng, phó phòng' dập tơi tả, Cát Phượng vẫn đoạt cúp Táo mạng xã hội và Táo showbiz đả kích scandal sao Việt Táo mạng xã hội và Táo showbiz đả kích scandal sao Việt
HẢI TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên