08/01/2018 08:28 GMT+7

Phim hình sự lên ngôi tại giải Quả Cầu Vàng

PHÚC CHI - ĐỨC TRẦN
PHÚC CHI - ĐỨC TRẦN

TTO - 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' đã giành Quả Cầu Vàng Phim truyện xuất sắc, thể loại chính kịch trong lễ trao giải sáng 8-1.

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 75 diễn ra sáng 8-1 tại California (Mỹ) trong sự chờ mong của công chúng, là lễ hội lớn quan trọng thuộc mùa giải thưởng cuối năm 2017 và đầu năm 2018 của Hollywood. 

Sự kiện được kỳ vọng sẽ hâm nóng bầu không khí u ám của kinh đô điện ảnh thế giới bị che phủ bởi scandal quấy rối tình dục nhiều tháng qua.

Đề cử giải Phim truyện xuất sắc, thể loại chính kịch:

Call Me by Your Name

Dunkirk

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Phim chiến thắng: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Đúng như nhận định xưa nay, Quả Cầu Vàng luôn thuộc diện giải thưởng khó đoán. Trên sân khấu trao giải lần thứ 75, trong hạng mục công bố cuối cùng, bộ phim thuộc thể loại hình sự, hài đen có cái tên khá lạ Three Billboards Outside Ebbing, Missouri đã bất ngờ đoạt danh hiệu Phim truyện xuất sắc thể loại chính kịch. Đây là một trong những giải thưởng "đinh" của Quả Cầu Vàng.

Trailer Three Billboards Outside Ebbing,

Đây là cái kết có thể đoán được khi câu chuyện tình dục và đàn áp phụ nữ trở thành tâm điểm thời gian qua. Tác phẩm cũng chiến thắng một phần nhờ vào hình ảnh người mẹ không khoan nhượng, nhẫn nhịn mà sẵn sàng lên tiếng nói cho cả thế giới biết về cái chết thương tâm của con gái, và vẻ dửng dưng của những người đàn ông trong đồn cảnh sát.

Phim hình sự lên ngôi tại giải Quả Cầu Vàng - Ảnh 2.

Sam Rockwell và Frances McDormand trong phim "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" - Ảnh: AP

Hai bộ phim được giới phê bình đặt nhiều kỳ vọng khác trong cùng hạng mục đề cử là The Shape of Water và The Post đã phải ngậm ngùi nhường tượng vàng cho tác phẩm của hãng Fox Searchlight Pictures.

Như vậy, bộ phim của đạo diễn Martin McDonagh đã thắng lớn, giành bốn trong sáu đề cử Quả Cầu Vàng 2018. Ngoài giải Phim chính kịch xuất sắc, tác phẩm còn về đích ở hạng mục Nữ diễn viên chính, Kịch bản và Nam diễn viên phụ.

Điều bất ngờ là bộ phim bom tấn độc lập The Post ôm sáu đề cử nhưng ra về trắng tay. The Post tập hợp những tên tuổi có máu mặt của Hollywood, gồm đạo diễn Steven Spielberg, và hai diễn viên gạo cội Tom Hanks kết hợp với Meryl Streep.

Đề cử giải Đạo diễn phim truyện xuất sắc của Quả Cầu Vàng 2018:

Guillermo del Toro phim The Shape of Water

Martin McDonagh phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Christopher Nolan phim Dunkirk

Ridley Scott phim All The Money in the World

Steven Spielberg phim The Post

Người chiến thắng: Guillermo del Toro phim The Shape of Water.

Trailer phim The Shape of Water

Guillermo Del Toro lần đầu tiên nhận giải thưởng danh dự này. Đây là giải thứ hai của The Shape of Water trong lễ trao giải năm nay. 

Guillermo Del Toro cũng giành giải Sư tử vàng cho phim này tại Liên hoan phim Venice 2017.

Phim hình sự lên ngôi tại giải Quả Cầu Vàng - Ảnh 4.

Một cảnh trong phim "The Shape of Water"

Đạo diễn 54 tuổi người Mexico đã giành chiến thắng xứng đáng dù phải cạnh tranh với nhiều đối thủ sừng sỏ như Christopher Nolan hay Steven Spielberg. Ông đã mất năm năm trời để viết kịch bản và phát triển dự án The Shape of Water.

Trước đó, phim đã giành giải Sư tử vàng cho phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 74, và vào top 10 phim hay nhất năm 2017 do Viện phim Mỹ bình chọn.

Nữ diễn viên từng giành giải Oscar Natalie Portman trước khi công bố đề cử đã "châm ngòi cuộc chiến", bằng câu nói dụng ý rằng cả 5 đề cử Đạo diễn xuất sắc đều là nam giới. 

Ngoài 5 cái tên trong bảng đề cử, diễn viên kiêm đạo diễn trẻ Greta Gerwig được công nhận là xứng đáng lọt Top 5 vì phim đầu tay Lady Bird của cô là một trong những phim được đánh giá cao nhất năm trên RottenTomatoes và MetaCritic.

Phim hình sự lên ngôi tại giải Quả Cầu Vàng - Ảnh 5.

Guillermo Del Toro cười tươi rói trong hậu trường với Quả cầu vàng - Ảnh: Reuters

Coco thắng giải Phim hoạt hình xuất sắc

Phim hình sự lên ngôi tại giải Quả Cầu Vàng - Ảnh 6.

Đạo diễn Lee Unkrich nhận giải Phim hoạt hình xuất sắc với phim "Coco" - Ảnh: Reuters

Coco thắng giải Phim hoạt hình xuất sắc không nằm ngoài dự đoán của số đông khán giả và giới phê bình. Tác phẩm của hãng Pixar tôn vinh tình cảm gia đình và tình yêu âm nhạc, đạt doanh thu kỷ lục hơn 500 triệu USD toàn cầu, giành chiến thắng thuyết phục trước nhiều tác phẩm xuất sắc khác như Loving Vincent, Ferdinan.

Trailer phim Coco

Phim hình sự lên ngôi tại giải Quả Cầu Vàng - Ảnh 8.

Nicole Kidman nhận Quả cầu vàng - Ảnh: Reuters

Một trong những Quả Cầu Vàng tìm thấy chủ nhân sớm nhất trong lễ trao giải là giải Nữ diễn viên chính, mảng phim truyền hình ngắn hoặc phim truyện truyền hình, thuộc về Nicole Kidman với phim Big Little Lies.

Cô đã vượt qua các đồng nghiệp Reese Witherspoon, Susan Sarandon, Jessica Biel để nhận giải thưởng này. 

Trailer phim Big "Little Lies"

Phát biểu lúc nhận giải, Nicole Kidman là người đầu tiên nhắc đến chiến dịch #MeToo trên sân khấu Quả Cầu Vàng 2018: "Mẹ tôi từng là người ủng hộ nhiệt tình cho hoạt động vì phụ nữ khi tôi còn nhỏ. Bởi thế mà tôi đứng ở đây ngày hôm nay. 

Nhân vật tôi đóng đại diện cho vấn đề là trung tâm của những gì chúng ta hiện đang nói đến. Đó là lạm dụng. Tôi tin và hy vọng chúng ta có thể tạo ra thay đổi với những câu chuyện được kể và cách chúng ta kể".

Đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc, phim truyện, thể loại chính kịch:

Timothée Chalamet phim Call Me by Your Name

Daniel Day Lewis phim Phantom Thread

Tom Hanks phim The Post

Gary Oldman phim Darkest Hour

Denzel Washington phim Roman J. Israel, Esq.

Người chiến thắng: Gary Oldman phim Darkest Hour.

Diễn viên gạo cội người Anh khiến người hâm mộ không thể nhận ra bởi ngoại hình tăng cân và hóa trang khác hẳn, khi vào vai thủ tướng Anh - Winston Churchill trước tình thế nguy cấp trong cuộc chiến mang tên Dunkirk.

Bộ phim thu được 29 triệu USD phòng vé trên toàn thế giới, và được giới phê bình đánh giá cao.Trước mỗi buổi quay phim, nam diễn viên người Anh phải trải qua năm tiếng đồng hồ hóa trang. 

Trang Deadline đánh giá, Gary Oldman gần như đã "biến mất vào vai diễn", và "không ai trên trường quay bắt gặp Gary Oldman suốt nhiều tháng trời". Đây là lần đầu tiên ngôi sao này nhận được đề cử của Quả Cầu Vàng.

Đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, phim truyện, thể loại chính kịch:

Jessica Chastain phim Molly's Game

Sally Hawkins phim The Shape of Water

Frances McDormand phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Meryl Streep phim The Post

Michelle Williams phim All the Money in the World

Người chiến thắng: Frances McDormand phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Diễn viên kỳ cựu này từng thẳng thừng từ chối đề nghị của đạo diễn Martin McDonagh, nhưng cuối cùng vẫn bị thuyết phục bởi kịch bản hấp dẫn.

Đề cử giải Phim truyền hình ngắn hoặc Phim truyện truyền hình xuất sắc:

Big Little Lies

Fargo

Feud: Bette and Joan

The Sinner

Top of the Lake: China Girl

Phim chiến thắng: Big Little Lies

Big Little Lies một lần nữa được xướng tên trên sân khấu Quả Cầu Vàng lần thứ 75 với giải thưởng thứ tư. Trước đó, Alexander Skarsgard đã giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc, phim Truyền hình ngắn hoặc Phim truyện truyền hình.

Reese Witherspoon đại diện đoàn làm phim nhận giải. Nữ diễn viên cũng tận dụng cơ hội để nhắc tới chiến dịch Time’s Up ủng hộ nạn nhân bị quấy rối tình dục và phân biệt đối xử.

"Mong rằng những chương trình tương tự sẽ được thực hiện nhiều hơn, để những người bị bắt buộc phải im lặng biết rằng, chúng tôi biết bạn, chúng tôi nghe thấy bạn, và chúng tôi sẽ kể câu chuyện của bạn", nữ diễn viên Legally Blonde tuyên bố.

Đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyện, thể loại ca nhạc hoặc hài:

Judi Dench phim Victoria & Abdul

Margot Robbie phim I, Tonya

Saoirse Ronan phim Lady Bird

Emma Stone phim Battle of the Sexes

Helen Mirren phim The Leisure Seeker

Người chiến thắng: Saoirse Ronan phim Lady Bird.

Trong phim, Ronan (sinh năm 1994) vào vai một cô gái mới lớn, ương ngạnh trong mối quan hệ đối đầu với người mẹ của mình, và những vấp ngã, sai lầm trong lựa chọn sự nghiệp tương lai, tình cảm. 

Nhân vật Christine của cô muốn vùng thoát khỏi chốn quê nhà nhàm chán để tung tăng bước vào đời. Tuy nhiên, cuộc sống không màu hồng và Christine sớm nhận ra đâu mới là "nhà".

Phim hài / nhạc kịch hay nhất: Lady Bird. Đây là phim đầu tay của nữ diễn viên kiêm đạo diễn Greta Gerwig. Thành công này không thể không kể đến hãng phát hành phim trẻ nhưng thông minh A24 trong chiến dịch tranh giải cho tác phẩm kinh phí thấp này.

Đề cử giải Phim truyện xuất sắc, thể loại ca nhạc hoặc hài:

The Disaster Artist

Get Out

The Greatest Showman

I, Tonya

Lady Bird

Phim chiến thắng: Lady Bird.

Một lần nữa, bộ phim của nữ đạo diễn Greta Gerwig giành cúp vàng ngoạn mục, vượt qua những tác phẩm đình đám năm vừa qua. Lady Bird thuộc thể loại phim trưởng thành, khắc họa các khía cạnh tinh tế, sâu sắc và đầy xung đột trong suy nghĩ của một nữ sinh ở lứa tuổi nổi loạn.

Lady Bird cũng nhận được giải tương tự tại Hội phê bình phim quốc gia (NFSC) công bố hôm qua. Sau ngày 8-1, tác phẩm chính thức trở thành ứng cử viên sáng giá cho giải Phim hay nhất tại Oscar sắp tới.

Phim hình sự lên ngôi tại giải Quả Cầu Vàng - Ảnh 10.

Diễn viên hài Seth Meyers dẫn chương trình lễ trao giải - Ảnh: Reuters

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng diễn ra tại khách sạn Beverly Hilton, Beverly Hills, California, Mỹ, bắt đầu vào lúc 8h sáng (giờ Việt Nam), ngày 8-1.

Người chủ trì Seth Meyers đã mở màn lễ trao giải bằng màn tung hứng hài hước. Scandal quấy rối tình dục của "ông trùm điện ảnh" Harvey Weinstein cũng được danh hài sử dụng để pha trò trên sân khấu. 

"Đối với các nam đề cử ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên trong vòng ba tháng mà các anh sẽ không phải lo sợ nghe thấy tên mình được xướng lên", anh nói.

Rachel Brosnahan nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc phim truyền hình, thể loại âm nhạc - hài

Người chiến thắng tiếp theo là Sam Rockwell, giải Nam diễn phụ xuất sắc (phim truyện), với vai diễn sĩ quan cảnh sát trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.  

Dường như quá choáng ngợp khi nhận giải thưởng danh giá, nam diễn viên chủ yếu gửi lời cảm ơn thay vì đề cập tới chủ đề lạm dụng tình dục đang bao phủ Hollywood thời gian qua. 

Bộ phim anh thủ vai nói về cuộc chiến đấu theo cách thức rất đặc biệt của một người mẹ, đi tìm công lý cho người con gái bị cưỡng hiếp và sát hại, khi giới cảnh sát địa phương bất lực không tìm ra thủ phạm.

"Tay tôi đang rất run", nam diễn viên thú nhận sau khi đọc lời cảm ơn dành cho ê kíp làm phim đang giúp anh giành được giải thưởng này. 

Phim hình sự lên ngôi tại giải Quả Cầu Vàng - Ảnh 12.

Sam Rockwell với Quả cầu vàng - Ảnh: Reuters

Phim hình sự lên ngôi tại giải Quả Cầu Vàng - Ảnh 13.

Diễn viên Elisabeth Moss và nhà sản xuất Bruce Miller chụp ảnh với Quả cầu vàng cho "The Handmaid's Tale" - Ảnh: Reuters

Phim hình sự lên ngôi tại giải Quả Cầu Vàng - Ảnh 14.

Elizabeth Moss với giải thưởng cho phim "The Handmaid's Tale" - Ảnh: Reuters

Ở mảng phim truyền hình, Rachel Brosnahan giành chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, thể loại ca nhạc hoặc hài với vai diễn trong phim The Marvelous Mrs Maisel. Cô đã đánh bại những đối thủ nặng ký khác như Pamela Adlon, Alison Brie, Issa Rae và Frankie Shaw.

This Is Me trong bộ phim ca nhạc The Greatest Showman giành giải Ca khúc gốc trong phim truyện. Đây là ca khúc của Benkj Pasek và Justin Paul. Bộ đôi tài năng từng giành giải Oscar cho nhạc phim La La Land và giải Tony với Dear Evan Hansen.

Ca khúc đoạt giải Bài hát nhạc phim hay nhất: This is me của The greatest showman

Đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc, mảng phim truyện:

Mary J. Blige phim Mudbound

Hồng Châu phim Downsizing

Allison Janney phim I, Tonya

Laurie Metcalf phim Lady Bird

Octavia Spencer phim The Shape of Water

Người chiến thắng: Allison Janney phim I, Tonya. 

Điều đáng tiếc là nữ diễn viên gốc Việt Hồng Châu đã lỡ mất cơ hội nắm trong tay cúp vàng danh giá với diễn xuất được đánh giá là xuất sắc, nổi bật hơn cặp diễn viên chính trong bộ phim hài giả tưởng Downsizing.

Trong phim I, Tonya, Allison Janney trong vai người mẹ bạo hành và bảo thủ. Phim kể về vận động viên trượt băng nghệ thuật Tonya Harding. Allison Janney vượt qua hai đối thủ cực kỳ quan trọng là Laurie Metcalf (Lady Bird) và Mary J. Blige (Mudbound).

Đề cử giải Kịch bản phim truyện xuất sắc:

The Shape of Water

Lady Bird

The Post

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Molly's Game

Kịch bản chiến thắng: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Tác phẩm của nhà biên kịch kiêm đạo diễn Martin McDonagh được đánh giá là bộ phim hài đen, khéo làm nói về một thế giới vụn vỡ. 

Phim kể về hành trình đòi công lý cho cô con gái bị cưỡng hiếp và giết hại của một người mẹ (Frances McDormand đóng), khi cảnh sát thị trấn Ebbing không thể tìm ra kẻ sát nhân.

Tính đến thời điểm này, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri đã chiến thắng hai trong tổng số sáu hạng mục đề cử. Bộ phim xếp thứ hai trong số những tác phẩm chiếm nhiều đề cử nhất, chỉ sau The Shape of Water (bảy đề cử).

Đề cử giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc:

A Fantastic Woman (Chile)

First They Killed My Father (Campuchia)

In the Fade (Đức/Pháp)

Loveless (Nga)

The Square (Thụy Điển/Đức/Pháp)

Phim chiến thắng: In the Fade.

Trailer In the fade - phim đoạt giải Quả Cầu Vàng cho phim nói tiếng nước ngoài

In the Fade (Đức) có chiến thắng bất ngờ không kém Elle năm ngoái, khi cả hai bộ phim tuy nhận được nhiều lời khen nhưng lại kém duyên với những giải thưởng trước đó. Phim đánh dấu sự trở lại Fatih Akin sau nhiều năm thụt thất bại. 

Bộ phim của đạo diễn Fatih Akin, với diễn xuất của Diane Kruger, đã đánh bại First They Killed My Father của Angelina Jolie.  

Phim hình sự lên ngôi tại giải Quả Cầu Vàng - Ảnh 17.

Diễn viên Diane Kruger và đạo diễn kiêm nhà sản xuất chụp ảnh với Quả cầu vàng dành cho phim nước ngoài xuất sắc "In the Fade" - Ảnh: Reuters

Diane Kruger - diễn viên chính trong phim đã đoạt Ảnh hậu Liên hoan phim nhờ In the Fade. Chiến thắng giúp phim có khả năng cao được đề cử Oscar sắp tới.

Đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc, phim Truyền hình ngắn hoặc Phim truyện truyền hình:

Robert De Niro phim The Wizard of Lies

Jude Law phim The Young Pope

Kyle MacLachlan phim Twin Peaks

Ewan McGregor phim Fargo

Geoffrey Rush phim Genius

Người chiến thắng: Ewan McGregor với phim Fargo

Nam tài tử từng hai lần nhận đề cử nhưng mới chiến thắng năm nay. Bốn đối thủ còn lại của Ewan đều rất mạnh: Robert De Niro, Kyle MacLachlan, Jude Law và Geoffrey Rush. 

Nam diễn viên điển trai được tờ Guardian đánh giá đã "làm nên chuyện" ở mùa thứ ba của Fargo. Anh đã hóa thân xuất sắc thành cặp anh em sinh đôi Emmit và Ray Stussy với ngoại hình cũng như tính cách hoàn toàn khác biệt.

Đề cử giải Series phim truyền hình xuất sắc, thể loại ca nhạc hoặc hài:

Black-ish

The Marvelous Mrs Maisel

Master of NoneSmilf

Will & Grace

Phim chiến thắng: The Marvelous Mrs Maisel của Amazon

Đây là chiến thắng đáng hãnh diện của Amazon sau tai tiếng tình dục hồi cuối năm từ những người trong đội ngũ điều hành.

Đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình, thể loại ca nhạc hoặc hài: 

Anthony Anderson phim Black-ish 

Aziz Ansari phim Master of None 

Kevin Bacon phim I Love Dick 

William H. Macy phim Shameless 

Eric McCormack phim Will & Grace 

Người chiến thắng: Aziz Ansari với phim Master of None

Giải nam diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình, thể loại ca nhạc hoặc hài được giới thiệu bởi cặp đôi Kit Harington và Emilia Clarke trong bom tấn Game of Thrones

Phát biểu trên sân khấu với tượng vàng trong tay, Aziz Ansari bày tỏ: "Thực lòng tôi không nghĩ mình sẽ thắng khi mọi trang web đều nói tôi sẽ thua". 

Nam diễn viên sinh năm 1983 tạo điểm nhấn trong bài phát biểu nhận giải bằng cách gửi lời cảm ơn tới những món ăn tuyệt vời của ê kíp hậu cần phục vụ đồ ăn thức uống trên phim trường.

Đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc, phim truyền hình, truyền hình ngắn hoặc phim truyện truyền hình:

Laura Dern phim Big Little Lies

Ann Dowd phim The Handmaid's Tale

Chrissy Metz phim This is Us

Michelle Pfeiffer phim The Wizard of Lies

Shailene Woodley phim Big Little Lies

Người chiến thắng: Laura Dern phim Big Little Lies. Một lần nữa, tác phẩm của đài HBO được xướng tên trên sân khấu Quả Cầu Vàng lần thứ 75.

Phim hình sự lên ngôi tại giải Quả Cầu Vàng - Ảnh 18.

Đoàn phim "Big Little Lies" ăn mừng trong hậu trường - Ảnh: Reuters

Đề cử giải Nam diễn viên phụ xuất sắc, phim Truyền hình ngắn hoặc Phim truyện truyền hình: Alfred Molina phim Feud: Bette and Joan 

Alexander Skarsgard phim Big Little Lies 

David Thewlis phim Fargo

David Harbour phim Stranger Things 

Christian Slater phim Mr Robot

 Người chiến thắng: Alexander Skarsgard với phim Big Little Lies. 

Đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc mảng phim truyện, thể loại ca nhạc hoặc hài: 

 Steve Carell phim Battle of the Sexes 

Ansel Elgort phim Baby Driver 

James Franco phim The Disaster Artist 

Hugh Jackman phim The Greatest Showman 

Daniel Kaluuya phim Get Out 

Người chiến thắng: James Franco, The Disaster Artist.

Nam diễn viên James Franco đã đem về cho bộ phim tiểu sử The Disaster Artist một giải Quả Cầu Vàng trong tổng số hai đề cử. Anh đã vượt qua khá nhiều tên tuổi tỏa sáng trong năm nay, được giới phê bình lẫn công chúng đánh giá tốt như Daniel Kaluuya (Get Out) hay Hugh Jackman (The Greatest Showman). Trong phim, James Franco vừa đảm nhiệm vai chính, vừa kiêm vai trò đạo diễn.

Đây không phải lần đầu tiên James Franco giành giải Quả cầu vàng, năm 2002 anh từng mang về thành tích tương tự nhưng trong phim truyền hình James Dean.

Riêng The Disaster Artist là phim truyện do chính anh đạo diễn. Phim tường thuật lại hành trình làm tác phẩm "thảm họa" The Room của nhà sản xuất kiêm diễn viên chính Greg Sestero.

Vinh danh Oprah Winfrey

Nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey là phụ nữ da màu đầu tiên trên thế giới được vinh danh giải Thành tựu Cecil B. DeMille tại Lễ trao giải năm nay. 

Phim hình sự lên ngôi tại giải Quả Cầu Vàng - Ảnh 19.

Oprah Winfrey được vinh danh - Ảnh: Reuters

Đây là danh hiệu trao hàng năm cho những nghệ sĩ có nhiều cống hiến, và sức ảnh hưởng lớn đối với nền giải trí thế giới. 

Ngoài hoạt động xã hội tích cực, Oprah nổi tiếng nhất với vai trò người dẫn chương trình, sở hữu những show riêng ăn khách và từng nhận được đề cử Quả Cầu Vàng và Oscar cho các vai diễn trong phim điện ảnh như The Color Purple (1985). Oprah Winfrey cũng góp mặt trong các phim The Butler, Selma... để củng cố tinh thần sắc tộc trong điện ảnh Hollywood.

Trong bài phát biểu khi lên nhận giải, Oprah Winfrey không quên nhắc đến chiến dịch Time's Up - nơi những diễn viên nữ không thể ngồi im, đứng yên trong im lặng... trước nạn xâm hại, quấy rối tình dục đối với phụ nữ, khi tai tiếng rúng động nhất Hollywood năm qua bị phanh phui nhiều tháng liền. 

Một số giải thưởng khác đã trao (in đậm là thắng giải): 

Đề cử giải Ca khúc gốc trong phim xuất sắc - phim truyện: 

Home phim Ferdinand 

Mighty River phim Mudbound 

Remember Me phim Coco 

The Star phim The Star 

This Is Me phim The Greatest Showman 

Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình ngắn, hoặc phim truyện sản xuất cho truyền hình

Jessica Biel, The Sinner

Nicole Kidman, Big Little Lies

Jessica Lange, Feud: Bette and Joan

Susan Sarandon, Feud: Bette and Joan

Reese Witherspoon, Big Little Lies

Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình, thể loại chính kịch

Caitriona Balfe, Outlander

Claire Foy, The Crown

Maggie Gyllenhaal, The Deuce

Katherine Langford, 13 Reasons Why

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình, thể loại hài hoặc nhạc kịch

Pamela Adlon, Better Things

Alison Brie, Glow

Issa Rae, Insecure

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs Maisel

Frankie Shaw, Smilf

Phim truyền hình xuất sắc, thể loại chính kịch

The Crown

Game of Thrones

The Handmaid's Tale

Stranger Things

This is Us

Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình, thể loại chính kịch

Sterling K. Brown, This is Us

Freddie Highmore, The Good Doctor

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Liev Schreiber, Ray Donovan

Jason Bateman, Ozark

Nam diễn viên phụ xuất sắc trong phim truyện

Willem Dafoe, The Florida Project

Armie Hammer, Call Me by Your Name

Richard Jenkins, The Shape of Water

Christopher Plummer, All the Money in the World

Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Minh tinh Hollywood đồng loạt diện đồ đen đến lễ trao giải Quả Cầu Vàng Minh tinh Hollywood đồng loạt diện đồ đen đến lễ trao giải Quả Cầu Vàng

TTO - Thảm đỏ của Quả Cầu Vàng 2018 là một sự kiện đặc biệt, khác hẳn mọi năm khi sắc đen là tông màu chủ đạo cho trang phục của các ngôi sao.

Chiếm được nhiều dự đoán nhất từ giới phê bình điện ảnh trước thềm lễ trao giải là The Shape of Water của đạo diễn Guillermo del Toro. Câu chuyện thần tiên dành cho người lớn khắc họa mối tình lãng mạn giữa một người phụ nữ câm và một người cá, dẫn đầu với bảy đề cử.

The Post của đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg và Three Billboards Outside Ebbing, Missouri của đạo diễn Martin McDonagh bám sát với sáu đề cử. Bên cạnh đó, cũng không thể coi thường Dunkirk hay Call Me by Your Name, những bộ phim chinh phục cả khán giả lẫn giới phê bình trong năm 2017.

Hồng Châu - nữ diễn viên người Việt được đề cử Quả cầu vàng Hồng Châu - nữ diễn viên người Việt được đề cử Quả cầu vàng

TTO - Diễn viên gốc Việt hiếm hoi được đề cử hạng mục quan trọng hay loạt 'con cưng' của các nhà phê bình bỗng... lép vế trước các đối thủ kín tiếng là những thú vị đáng được người hâm mộ quan tâm.

PHÚC CHI - ĐỨC TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên