29/05/2019 06:30 GMT+7

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ: Toàn bộ WMD của Triều Tiên vi phạm nghị quyết LHQ

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói rằng toàn bộ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Triều Tiên là vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an LHQ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ: Toàn bộ WMD của Triều Tiên vi phạm nghị quyết LHQ - Ảnh 1.

Quân đội Triều Tiên tiến hành một cuộc tập trận với nhiều bệ phóng tên lửa và vũ khí dẫn đường chiến thuật - Ảnh: REUTERS

"Tôi nghĩ toàn bộ chương trình WMD của Triều Tiên mâu thuẫn với nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ. Tuy nhiên những gì mà Mỹ tập trung ở đây là cố gắng đàm phán để chấm dứt một cách hòa bình chương trình WMD của Triều Tiên" - bà Ortagus tuyên bố ngày 28-5.

Hãng tin Reuters cho biết các phóng viên đã yêu cầu bà Ortagus làm rõ lập trường của Bộ Ngoại giao sau khi Tổng thống Donald Trump phát biểu mâu thuẫn với cố vấn an ninh quốc gia của ông là John Bolton về việc liệu các vụ phóng vũ khí của Triều Tiên tháng này có vi phạm nghị quyết LHQ hay không.

Ông Bolton ngày 25-5 nói là "không nghi ngờ gì" rằng các vụ phóng trên đã vi phạm nghị quyết LHQ bởi các vũ khí đã phóng lên có cả tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Trong khi đó vào ngày 27-5 khi đang thăm Nhật, ông Trump nói bóng gió về quan điểm của ông Bolton cũng như việc ông không đồng ý với quan điểm đó.

"Người dân của tôi nghĩ rằng nó có thể là một sự vi phạm. Tôi thấy nó theo cách khác" - ông Trump cho biết. Tổng thống Mỹ nói thêm rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có lẽ muốn "gây chú ý".

Ông Trump nhấn mạnh rằng "không có các vụ thử hạt nhân, không có tên lửa đạn đạo, không có tên lửa tầm xa" và cho biết một ngày nào đó Mỹ có thể đạt thỏa thuận chấm dứt chương trình hạt nhân với Triều Tiên.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ: Toàn bộ WMD của Triều Tiên vi phạm nghị quyết LHQ - Ảnh 2.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát cuộc tập trận của quân đội nước này - Ảnh: REUTERS

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ortagus nói rằng Bộ vẫn chưa công bố đánh giá của bộ về việc liệu các vụ phóng có liên quan đến tên lửa đạn đạo hay không.

Tuy nhiên Lầu Năm Góc ngày 9-5 thông tin Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo bay quá 300km.

Mặt khác Triều Tiên ngày 27-5 đã lên án ông Bolton là "hơn cả ngu dốt" và cho rằng từ bỏ các vụ thử tên lửa đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền tự vệ.

Ở Nhật, ông Trump nói: "Rất nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với Triều Tiên" Ở Nhật, ông Trump nói: 'Rất nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với Triều Tiên'

TTO - Phát biểu trong cuộc hội đàm với thủ tướng Nhật, ông Trump khẳng định giữa Mỹ và Triều Tiên đã gây dựng được sự tôn trọng lẫn nhau rất đáng kể thời gian qua.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên