08/01/2019 20:35 GMT+7

Phá sòng bạc núp bóng quán bida tại trung tâm TP.HCM

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Một đường dây tổ chức đánh bạc ăn tiền bằng hình thức chơi bài poker trong quán bida tại trung tâm quận 1, TP.HCM vừa bị cơ quan chức năng bắt quả tang.

Phá sòng bạc núp bóng quán bida tại trung tâm TP.HCM - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Hải (ảnh lớn) và những người liên quan trong đường dây đánh bạc - Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 8-1, đội cảnh sát hình sự Công an quận 1, TP.HCM cho biết vừa phá một đường dây đánh bạc bằng hình thức đánh bài poker ăn tiền (một dạng bài xì tố giống binh xập xám) do Nguyễn Văn Hải (45 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, ngụ quận 4) đứng ra tổ chức.

Hiện cảnh sát điều tra Công an quận 1 đang tạm giữ Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Đắc Tự, Nguyễn Viết Lam, Nguyễn Văn Bình Quốc, Nguyễn Hữu Thơ, Võ Trí Dũng, Trần Quốc Dũng và Lê Nhân Thiện để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, khoảng 13h ngày 7-1, Quốc, Thơ, Trí Dũng, Quốc Dũng, Thiện, Lam đánh bạc bằng hình thức đánh bài poker thắng thua bằng tiền (mỗi ván mỗi người đặt 500.000 đồng) tại lầu 1 quán bida Angel trên đường Lê Lai (phường Bến Thành, quận 1) do Nguyễn Văn Hải làm chủ quán, đứng ra tổ chức.

Đến khoảng 16h15 cùng ngày, Nguyễn Văn Hải và Lê Ngọc Phương đến quán bida Angel. Phương rủ mọi người chơi đánh bạc bằng hình thức đổ cá ngựa thắng thua bằng tiền. Lúc này Thiện dừng chơi bài poker với các "chiến hữu", chuyển sang chơi đổ cá ngựa ăn tiền cùng Hải và Phương.

Khoảng 17h15 cùng ngày, khi các đối tượng đang sát phạt đánh bạc ăn tiền thì các trinh sát đội cảnh sát hình sự Công an quận 1 ập vào bắt quả tang. Lực lượng công an thu giữ hàng chục triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Sau đó, lực lượng công an đưa tất cả mọi người cùng tang vật liên quan về Công an phường Bến Thành. Tại đây, các đối tượng bị lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an quận 1 thụ lý.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Hải khai tổ chức cho các đối tượng đánh bạc hơn nửa tháng qua. Hải phân công Lam quản lý và một người tên Tư (chưa rõ lai lịch) thu ngân ca ngày, Sang thu ngân ca đêm, còn Tự làm nhân viên phục vụ cho khách đến quán đánh bạc. Ngoài ra, Hải còn tham gia đánh bạc cùng với Thiện và Phương.

Hiện Công an quận 1 tiếp tục phân loại đối tượng, củng cố hồ sơ để xử lý.

Phá sòng bạc núp bóng quán bida tại trung tâm TP.HCM - Ảnh 2.

Các đối tượng đánh bạc ăn tiền - Ảnh: Công an cung cấp

Phá sòng bạc núp bóng quán bida tại trung tâm TP.HCM - Ảnh 3.

Trinh sát hình sự ập vào bắt quả tang - Ảnh: Công an cung cấp

Phá sòng bạc núp bóng quán bida tại trung tâm TP.HCM - Ảnh 4.

Tang vật liên quan - Ảnh: Công an cung cấp


SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên