19/01/2018 15:56 GMT+7

OPEC lạc quan về khả năng cân bằng của thị trường dầu mỏ

Nguồn: Tin Tức/ Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Tin Tức/ Thông tấn xã Việt Nam

Sau giai đoạn trượt giá thê thảm kéo dài khoảng 3 năm, thị trường dầu mỏ thế giới đã tiến gần hơn tới mức cân bằng lành mạnh giữa nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ.

OPEC lạc quan về khả năng cân bằng của thị trường dầu mỏ - Ảnh 1.

Nhân viên Iraq kiểm tra đường ống dẫn dầu ở giếng dầu Bai Hassan, phía tây thành phố Kirkuk ngày 19/10/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là nhận định mới nhất được Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đưa ra trong báo cáo hàng tháng được công bố ngày 18/1.

Cũng trong báo cáo trên, OPEC cho biết, đà phục hồi của giá dầu thời gian gần đây được thúc đẩy bởi các nhân tố: Lượng dầu dự trữ giảm, nhu cầu tiêu thụ cao hơn và căng thẳng địa chính trị.

Đáng chú ý, việc OPEC và một số nước sản xuất dầu thực hiện thỏa thuận chung về cắt giảm sản lượng dầu mỏ đã góp sức đáng kể vào xu hướng đi lên của giá dầu trong vài tháng qua.

Thỏa thuận này được các bên nhất trí gia hạn tới hết năm nay, qua đó giúp giá dầu tại các hợp đồng kỳ hạn bật tăng ấn tượng trong tháng 12/2017, chạm các mức cao nhất kể từ cuối năm 2014.

OPEC cũng nâng con số ước tính về nhu cầu dầu của thế giới trong năm 2017 lên trung bình 96,99 triệu thùng/ngày do những số liệu lạc quan hơn dự kiến phát đi từ châu Âu và Trung Quốc. Trong khi đó, lượng dầu tiêu thụ trên toàn cầu trong năm 2018 ước vào khoảng 98,51 triệu thùng/ngày.

Nguồn: Tin Tức/ Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên