28/06/2018 07:06 GMT+7

Joachim Low hết bài, Đức hết một kỷ nguyên, fan chờ chu kỳ mới

KIỀU TUYÊN
KIỀU TUYÊN

TTO - Đương kim vô địch thế giới Đức đã phải xách vali về nước ngay sau vòng bảng sau khi để thua Hàn Quốc 0-2 ở lượt trận cuối của vòng bảng. Đức thua không vì thiếu tài năng mà vì nhà cầm quân đã hết bài.

Joachim Low hết bài, Đức hết một kỷ nguyên, fan chờ chu kỳ mới - Ảnh 1.

Tuyển Đức bị loại sớm vì HLV Low đã hết bài - Ảnh: REUTERS

Bóng đá Đức luôn tràn ngập tài năng và nhiều người nói HLV Joachim Low đã quá may mắn khi được dẫn dắt một đội tuyển như vậy. 

Và chiến lược gia 56 tuổi này cũng đã làm rất tốt công việc của mình trong 8 năm đầu khi tiếp quản tuyển Đức từ tay người tiền nhiệm Klinsmann.

Trong 8 năm đó, từ 2008-2014, tuyển Đức của HLV Low đã làm nức lòng người hâm mộ Đức khi một lần vào bán kết Euro 2012, một lần vào chung kết Euro 2008, một lần vào bán kết World Cup 2010 và đỉnh cao là lần lên ngôi vô địch thế giới 2014.

Sau chức vô địch thế giới tại Brazil vào năm 2014, HLV Low đã được đưa lên tận mây xanh. 

LĐBĐ Đức (DFB) quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Low bằng việc kéo dài hợp đồng. 

Nhưng DFB đã sai lầm bởi một đội tuyển sẽ không thể đổi mới và tiến lên khi gắn bó với một người quá lâu và HLV Low cũng không ngoại lệ.

Năm 2016 tại Euro trên đất Pháp, tuyển Đức với tư cách là nhà vô địch thế giới được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch khi có trong tay dàn cầu thủ chất lượng. 

Sau vòng bảng, vòng 16 đội và vòng tứ kết đầy ấn tượng, tuyển Đức của HLV Low đã bị tuyển nước chủ nhà Pháp loại với tỉ số 0-2 trong trận đấu mà Đức lép về và bị bắt bài hoàn toàn.

Tuy nhiên, DFB vẫn cho đó chỉ là một tai nạn khi Đức tiếp tục thắng như chẻ tre ở vòng loại World Cup 2018. 

Vì thế, khi HLV Low thẳng tay loại Leroy Sane hay Sandro Wagner - những cầu thủ đang có phong độ cao ở CLB khỏi danh sách tuyển Đức dự World Cup 2018, DFB cũng hết lòng ủng hộ.

Đó lại là một quyết định sai lầm nữa! Giờ đây HLV Low đã "hết phép" để có thể giúp tuyển Đức tiếp tục tiến lên, dù ông vẫn có trong tay hàng loạt các hảo thủ như: Toni Kroos, Marco Reus, Ozil…

Hết phép, hết bài mới là 'thất bại' lớn nhất của Low chứ không phải sự bảo thủ. Không thể nói HLV Joachim Low bảo thủ bởi ông đã trọng dụng nhiều tài năng trẻ, đưa vào sân những cầu thủ mới toanh như Brandt, Goretzka, Plattenhardt, Suele.

Joachim Low hết bài, Đức hết một kỷ nguyên, fan chờ chu kỳ mới - Ảnh 2.

Tiền đạo Gomez ôm đầu tiếc nuối sau một tình huống bỏ lỡ - Ảnh: REUTERS

Chính việc HLV Low đã hết bài nên dù rơi vào bảng đấu nhẹ ký ở World Cup 2018 nhưng Đức vẫn gây thất vọng bằng lối chơi vật vờ, thiếu ý tưởng. 

Khi rơi vào bế tắc, HLV Low cũng không dám mạo hiểm đặt niềm tin vào những nhân tố mới khiến lối chơi của tuyển Đức đã rối lại càng thêm rối.

Và hậu quả của việc ngại thay đổi là tuyển Đức bị loại sớm ngay từ vòng bảng sau khi để thua 0-2 trước đội bóng đã hết hi vọng Hàn Quốc

Nhiều ủng hộ Low bằng quay qua cách chỉ trích Mexico, Thụy Điển, Hàn Quốc chơi phòng ngự quá tiêu cực khiến tuyển Đức không thể ghi bàn. 

Nhưng nếu nhìn một cách công tâm, HLV Low đã không còn bài để giúp tuyển Đức phát triển trong khi các đội bóng khác đã nhìn thấy điểm mạnh, điểm yếu của tuyển Đức quá rõ ràng.

Đây cũng là điều mà nhiều HLV mắc phải chứ không riêng gì Low. Điển hình là HLV Arsene Wenger khi ông không thể giúp Arsenal trở lại ngai vàng bóng đá Anh suốt 14 năm qua, để rồi sau đó bị đội bóng này sa thải vào cuối mùa giải 2017-2018 sau 22 năm trị vì tại sân Emirates.

Trở lại với tuyển Đức. Bị loại sớm ở một giải đấu lớn như World Cup là nỗi đau tột cùng với một nền bóng đá mạnh như Đức. Tuy nhiên, thất bại này là cần thiết để DFB nhìn lại mình và nhìn lại cả HLV Low.

Hi vọng sau thất bại này, DFB sẽ lại có một cuộc cách mạng nhằm hồi sinh tuyển Đức giống như họ đã làm cách đây 14 năm sau khi Đức bị loại ở vòng đấu bảng Euro 2004.

Cú sút Kroos, tinh thần Đức, Die Mannschaft hạ Thụy Điển 2-1 Cú sút Kroos, tinh thần Đức, Die Mannschaft hạ Thụy Điển 2-1

TTO - Sự trỗi dậy kịp thời trong hiệp 2 đã giúp cho tuyển Đức có được chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Thụy Điển, qua đó nuôi lại hy vọng đi tiếp vào vòng 16 đội World Cup 2018

KIỀU TUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên