18/02/2023 08:26 GMT+7

Nộp chứng chỉ của Hội đồng Anh, sinh viên sốc khi trường nói không hợp lệ

Hàng trăm sinh viên ngỡ ngàng sau khi nộp chứng chỉ Aptis General của Hội đồng Anh thì trường đại học từ chối, cho rằng chứng chỉ này không hợp lệ.

Nộp chứng chỉ của Hội đồng Anh, sinh viên sốc khi trường nói không hợp lệ - Ảnh 1.

Sinh viên đến Hội đồng Anh ngày 16-2, mong muốn có câu trả lời rõ ràng - Ảnh: L.S.

Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, S. - sinh viên năm 4 khoa khoa học thể thao, Trường đại học Tôn Đức Thắng - cho biết cuối năm 2022, bạn đã đăng ký dự thi cấp chứng chỉ Aptis do Hội đồng Anh tổ chức. Thời gian thi là 25-11-2022, địa điểm tại quận 1 (TP.HCM).

Đây là một trong những buổi thi đầu tiên của Hội đồng Anh sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép cho tổ chức thi trở lại vào giữa tháng 11-2022.

Bỏ tiền triệu đi thi, bằng không được trường chấp nhận

S. cho biết trước khi đăng ký đã hỏi rất kỹ các tư vấn viên của Hội đồng Anh, rằng chứng chỉ Aptis General - một phân loại mức độ của bài thi Aptis - có được tổ chức hay không, vì Trường đại học Tôn Đức Thắng chỉ chấp nhận loại bằng này, không chấp nhận chứng chỉ Aptis ESOL.

S. được tư vấn viên của Hội đồng Anh khẳng định là đơn vị này được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ Aptis General đến hết ngày 22-12. Từ ngày 23-12, Hội đồng Anh sẽ chuyển sang tổ chức thi và cấp chứng chỉ Aptis ESOL.

Đến ngày 6-12, S. nhận được chứng chỉ Aptis General từ Hội đồng Anh. Nộp cho Trường đại học Tôn Đức Thắng, S. ngỡ ngàng khi các thầy cô tiếp nhận nghi ngờ "tính pháp lý" của tấm bằng này.

Thầy cô giải thích từ ngày 11-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép cho Hội đồng Anh tổ chức thi Aptis và cấp Aptis ESOL, không phải chứng chỉ Aptis General. Vì vậy, tấm bằng Aptis General mà S. nhận được từ kỳ thi ngày 25-11 không hợp lệ với quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép liên kết tổ chức kỳ thi này.

S. cho biết sự việc này đã ảnh hưởng đến việc bạn đăng ký môn học thay thế và tham gia tập sự nghề nghiệp trong học kỳ này. Theo quy định, Trường đại học Tôn Đức Thắng yêu cầu sinh viên nộp chứng chỉ tiếng Anh mới cho phép sinh viên theo học các môn thay thế, làm đồ án và tập sự nghề nghiệp.

Nộp chứng chỉ của Hội đồng Anh, sinh viên sốc khi trường nói không hợp lệ - Ảnh 2.

Bằng Aptis General mà S. - sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng - được Hội đồng Anh cấp vào tháng 12-2022 - Ảnh: TRỌNG NHÂN chụp lại

Ngoài S., nhiều sinh viên thi chứng chỉ Aptis General trong giai đoạn từ ngày 11-11 đến 22-12 tại Hội đồng Anh cũng đang nơm nớp lo không được công nhận khi nộp bằng.

Được biết nhóm thí sinh này đang tập hợp để đưa ra kiến nghị tập thể đến Hội đồng Anh. Con số thí sinh phản ánh trong danh sách được chính các bạn tập hợp đã lên đến hơn 800 người.

V. - sinh viên năm 4, khoa kế toán Trường đại học Tôn Đức Thắng - cho biết vì sự cố bằng cấp này, V. không học được các môn thay thế, làm ảnh hưởng đến tiến độ học tập, thời gian ra trường.

V. đăng ký dự thi Aptis General ngày 16-11, lúc này chỉ có Hà Nội mở điểm thi. Vì cần bằng gấp, V. phải chi tiền vé máy bay, ăn ở để thi tại Hà Nội. Ngày thi sau đó được hoãn lại đến 28-11.

"Tôi tốn hơn 10 triệu cho chuyến ra Hà Nội thi. Thi về mới biết bằng cấp không sử dụng được. Chưa kể còn tốn công sức ôn tập", V. nói.

Ngày 16-2-2023, V. cùng một nhóm hơn 80 sinh viên - phần lớn học Trường đại học Tôn Đức Thắng - đã đến văn phòng của Hội đồng Anh tại quận 10 (TP.HCM), đề nghị đơn vị này sớm giải quyết vụ việc.

"Chúng tôi yêu cầu Hội đồng Anh trả lời dứt khoát rằng bằng Aptis General sau ngày 11-11 có hợp pháp không, nhưng đến nay đại diện Hội đồng Anh vẫn chưa trả lời", V. nói.

Nộp chứng chỉ của Hội đồng Anh, sinh viên sốc khi trường nói không hợp lệ - Ảnh 3.

Đại diện Hội đồng Anh xác nhận một số thông tin cho các sinh viên trong ngày 16-2 - Ảnh: TRỌNG NHÂN chụp lại

Hội đồng Anh: 'Chỉ đổi tên, chứng chỉ vẫn có giá trị pháp lý'

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Hội đồng Anh cho rằng Aptis ESOL là "tên gọi mới" của bài thi Aptis, bao gồm Aptis General.

Hội đồng Anh cũng cho rằng trong thời gian chuyển đổi tên gọi mới và cập nhật tại Việt Nam, các bài thi Aptis được tổ chức trong thời gian này cũng như các chứng chỉ Aptis đã được cấp bởi Hội đồng Anh đều được công nhận và giữ nguyên giá trị pháp lý.

"Do đó, việc Trường đại học Tôn Đức Thắng không tiếp tục lựa chọn Aptis General hay Aptis ESOL cho mục đích đánh giá năng lực ngoại ngữ của sinh viên nhà trường là quyết định của nhà trường", đại diện Hội đồng Anh cho biết.

Tuy nhiên, TS Dương Thị Thùy Vân - trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng, Trường đại học Tôn Đức Thắng - khẳng định với Tuổi Trẻ Online rằng ngày 10-2-2023, nhà trường đã có buổi làm việc với Hội đồng Anh, các đối tác liên kết tổ chức thi và đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

"Tại buổi làm việc này, đại diện Hội đồng Anh và các tổ chức liên kết tổ chức thi đã xác nhận việc cấp chứng chỉ Aptis General trong thời gian từ 11-11-2022 đến 22-12-2022 là sai, đồng thời cam kết sẽ có chính sách hỗ trợ các sinh viên đã dự thi trong giai đoạn này bằng cách tổ chức thi lại và cấp chứng chỉ Aptis ESOL cho sinh viên có nhu cầu hoặc hoàn trả tiền cho các sinh viên không thi lại", bà Vân nhấn mạnh.

Nộp chứng chỉ của Hội đồng Anh, sinh viên sốc khi trường nói không hợp lệ - Ảnh 4.

Văn bản Cục Quản lý chất lượng trả lời Trường đại học Tôn Đức Thắng về chứng chỉ Aptis ngày 9-1-2023 từ nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cung cấp - Ảnh: TRỌNG NHÂN chụp lại

Ngoài ra, Trường đại học Tôn Đức Thắng cho biết sau khi nhận được phản ánh của một số sinh viên, trường đã có văn bản gửi Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo để xác minh tính pháp lý của chứng chỉ này vào ngày 27-12-2022.

Vào ngày 9-1-2023, Cục Quản lý chất lượng đã có văn bản trả lời nhà trường. Văn bản do ông Lê Mỹ Phong - phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - ký, trong đó viết rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis theo quyết định số 3646/QĐ-BGDĐT ngày 11-11-2022. Quyết định này quy định cụ thể chứng chỉ được cấp phép là Aptis ESOL.

"Nếu các bên liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis nói trên cấp chứng chỉ Aptis khác với chứng chỉ được phê duyệt sau ngày 11-11 là không đúng quy định tại quyết định số 3646/QĐ-BGDĐT", văn bản nêu rõ.

Trường tạm thời ra phương án hỗ trợ sinh viên

Đại diện Trường đại học Tôn Đức Thắng cho hay hiện nay nhà trường sẽ có những giải pháp hỗ trợ các sinh viên đã nộp chứng chỉ Aptis General từ ngày 11-11-2022 đến 22-12-2022.

Cụ thể, sinh viên được tiếp tục tham gia học các học phần tập sự nghề nghiệp, học phần thuộc nhóm môn tốt nghiệp hoặc các môn học khác có yêu cầu về điều kiện tiếng Anh theo kế hoạch học tập mà chưa cần nộp chứng chỉ tiếng Anh theo quy định.

Nhà trường gia hạn nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cho sinh viên đến hết tháng 10-2023 để sinh viên có thời gian ôn tập và thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định chuẩn đầu ra.

Đại diện này cũng nói các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được nhà trường công nhận, trong đó có Aptis General, cần đáp ứng yêu cầu theo chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra trình độ đại học của trường và được Hội đồng Khoa học - Đào tạo của trường xem xét chấp nhận.

"Chứng chỉ Aptis ESOL vừa mới được cho phép tổ chức thi tại Việt Nam. Nhà trường cần có thời gian để xem xét đánh giá mức độ phù hợp của chứng chỉ này so với chuẩn đầu ra đã công bố của trường. Vì vậy hiện nay, nhà trường chưa xác định công nhận chứng chỉ tiếng Anh Aptis ESOL", đại diện Trường đại học Tôn Đức Thắng cho biết.

Hội đồng Anh thông báo hoãn kỳ thi IELTSHội đồng Anh thông báo hoãn kỳ thi IELTS

TTO - Tối 9-11, nhiều thí sinh dự thi IELTS đã nhận được thư điện tử cho biết sẽ hoãn kỳ thi cho đến khi có thông báo mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên