21/03/2019 09:25 GMT+7

Nhân chứng vụ tài xế bắt cóc 51 học sinh, đốt xe: 'Thật kinh khủng'

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Cảnh sát Ý đã giải cứu 51 trẻ em bị tài xế xe buýt của trường học bắt làm con tin, đổ xăng và đốt trụi xe chở các em học sinh này để phản đối cái chết của người di cư ở Địa Trung Hải.

Nhân chứng vụ tài xế bắt cóc 51 học sinh, đốt xe: Thật kinh khủng - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa dập lửa sau khi cảnh sát giải cứu 51 học sinh bị giữ làm con tin trên xe buýt - Ảnh: AFP

Hãng tin AFP cho biết một số trẻ bị trói trong suốt 30 phút và chứng kiến chiếc xe buýt chở chúng đâm sầm vào một ôtô khác. Sau đó, một trong những đứa trẻ trên xe đã xoay xở để kêu gọi sự cứu giúp của những người xung quanh. 

Không ai bị thương trong vụ tai nạn xảy ra ngày 20-3 ở San Donato Milanese, phía bắc nước Ý. "Đó là phép mầu, vụ việc đã có thể trở thành một vụ thảm sát. Cảnh sát đã rất xuất sắc, chặn xe buýt và cứu bọn trẻ" - công tố viên Milan Francesco Greco vui mừng cho biết. 

Những bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy chiếc xe buýt và ôtô cháy trơ khung. Công tố Greco nói thêm rằng ông không loại trừ yếu tố khủng bố trong vụ bắt cóc trên.

Người tài xế trên chở 51 học sinh của một trường trung học trở về trường sau một chuyến dã ngoại thể thao. Tuy nhiên giữa đường người này đổi hướng, tuyên bố y đang bắt giữ bọn trẻ làm con tin.

"Không ai có thể ra khỏi đây mà còn sống" - người tài xế lớn tiếng đe dọa, dựa theo lời kể lại của nhiều học sinh trên xe.

Hàng chục đứa trẻ và hai người lớn phải nhập viện vì hít phải khói tỏa ra từ chiếc xe buýt bị cháy trụi trong khi cảnh sát bắt giữ người tài xế. Một công dân Ý gốc Senegal cũng phải vào viện điều trị vết bỏng.

Tên tài xế, chuẩn bị 2 thùng xăng và bật lửa, đã đe dọa bọn trẻ, lấy điện thoại của chúng và bảo người lớn trên xe trói bọn trẻ bằng dây cáp điện. "Tôi đã mất 3 đứa con trên biển" - người tài xế nói với bọn trẻ.

"Ông ta đe dọa chúng tôi, nói rằng nếu chúng tôi di chuyển, ông ta sẽ đổ xăng và châm lửa. Ông ta nói rằng có rất nhiều người ở châu Phi đã chết và đó là lỗi của (phó thủ tướng) Di Maio và Matteo Salvini" - một nữ sinh được giải cứu cho biết.

Nhân chứng vụ tài xế bắt cóc 51 học sinh, đốt xe: Thật kinh khủng - Ảnh 2.

Một học sinh rời Trường Margherita Hack gần Milan cùng cha sau vụ bắt cóc - Ảnh: EPA

Theo AFP, ông Luigi Di Maio và đặc biệt là Bộ trưởng Nội vụ Matteo Salvini có đường lối cứng rắn chống người di cư, bao gồm việc cố gắng đóng các cảng của Ý đối với các tàu giải cứu người di cư từ Địa Trung Hải.

"Sau đó cảnh sát đến và giải cứu chúng cháu" - nữ sinh trên thuật lại. 

Trong khi đó công tố Greco thông tin người tài xế giữ 2 học sinh ở gần y và vung bật lửa qua lại. Chiếc xe buýt sau đó tông vào một ôtô và một người cha cùng con trai đã xoay xở thoát khỏi chiếc ôtô này trước khi nó bốc cháy.

Một trong những học sinh trên xe buýt nhanh chóng tận dụng thời cơ để gọi điện thoại và nhờ cha mẹ cầu cứu cảnh sát. "Con bị thương ở tay khi nhặt điện thoại lên. Chúng con cảm thấy kinh khủng" - cậu bé kể lại với truyền thông Ý.

Cảnh sát đã chặn đầu xe buýt, phá cửa sổ phía sau để đưa bọn trẻ ra ngoài trước khi xe buýt bốc cháy dữ dội.

"Tôi muốn ngăn những cái chết ở Địa Trung Hải" - truyền thông Ý trích lời người tài xế xe buýt cho biết.

Bộ Nội vụ Ý thông tin rằng người tài xế gốc Senegal (47 tuổi) từng bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn và tấn công tình dục trẻ vị thành niên. Ông này trở thành tài xế của trường THCS trên từ năm 2002, đã ly dị vợ và có hai con ở tuổi vị thành niên.

Các nguồn tin Bộ Nội vụ cho biết bộ trưởng của bộ này đang xem xét rút lại quốc tịch Ý của tài xế.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên