09/05/2019 16:53 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói gì về bất đồng thương mại Mỹ - Trung?

THỦY CHUNG
THỦY CHUNG

TTO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam là mong hai nước sẽ sớm giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại, thương lượng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói gì về bất đồng thương mại Mỹ - Trung? - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: MOFA VIETNAM

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 9-5 ở Hà Nội, Tuổi Trẻ Online đặt câu hỏi: Quan điểm của Việt Nam về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gần đây và Việt Nam có lo ngại gì không? 

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam là mong 2 nước sẽ sớm giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại, thương lượng trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và các cam kết quốc tế, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên toàn thế giới.

Trước đó trong dòng tweet ngày 8-5 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump nói rằng ông sung sướng khi áp mức thuế mới lên hàng hóa của Trung Quốc và khẳng định Bắc Kinh sai lầm khi hi vọng đàm phán với một chính quyền thuộc Đảng Dân chủ ở nhiệm kỳ sau.

"Lý do Trung Quốc dây dưa đàm phán về thỏa thuận thương mại là bởi họ thật lòng hi vọng có thể đàm phán với Joe Biden (cựu phó tổng thống Mỹ dưới chính quyền ông Barack Obama) hoặc một trong những tay Dân chủ yếu đuối nào đó" - ông Trump viết trên Twitter.

Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra khi Washington và Bắc Kinh chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán mới diễn ra trong hai ngày 9-10 tháng 5 nhằm giải cứu một thỏa thuận thương mại đang đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến tất cả ngơ ngác vào đêm chủ nhật (5-5, giờ Mỹ) khi viết liền hai dòng trạng thái trên Twitter đòi tăng thuế nhập khẩu lên 25% đối với 200 tỉ USD giá trị hàng Trung Quốc.

2 dòng tweet dậy sóng thương chiến Mỹ - Trung 2 dòng tweet dậy sóng thương chiến Mỹ - Trung

TTO - Tổng thống Trump ngày 6-5 đã đưa Mỹ - Trung quay lại bờ vực cuộc chiến tranh thương mại chỉ với 2 dòng trên mạng xã hội Twitter.

THỦY CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên