13/07/2018 09:53 GMT+7

Người lao động sẽ nghỉ 9 ngày Tết Kỷ Hợi

T.CHUNG
T.CHUNG

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định dịp Tết Âm lịch năm 2019 sẽ nghỉ 5 ngày chính thức (từ thứ hai 4-2 đến thứ sáu 8-2-2019). Cùng với 2 dịp cuối tuần trước và sau, người lao động sẽ có trọn 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi.

Người lao động sẽ nghỉ 9 ngày Tết Kỷ Hợi - Ảnh 1.

Tết Kỷ Hợi người lao động sẽ có 9 ngày nghỉ, trong đó có 4 ngày nghỉ cuối tuần

Trong văn bản Văn phòng Chính phủ vừa phúc đáp Bộ Lao động - thương binh và xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 2019, Thủ tướng cũng đồng ý dịp Tết Dương lịch nghỉ 2 ngày chính thức là 31-12-2018 và 1-1-2019.

Do liền trước đó có 2 ngày nghỉ cuối tuần, người lao động sẽ đi làm bù vào ngày thứ bảy 5-1-2019. 

Người lao động sẽ nghỉ 9 ngày Tết Kỷ Hợi - Ảnh 2.

Tết Dương lịch 2019 thì có 4 ngày nghỉ liên tục nhờ trùng dịp cuối tuần

Còn dịp lễ 30-4 và 1-5, người lao động sẽ nghỉ từ thứ hai 29-4 đến thứ tư 1-5-2019.

Do liền trước đó có 2 ngày nghỉ cuối tuần, người lao động sẽ đi làm bù vào ngày thứ bảy 4-5-2019.

Người lao động sẽ nghỉ 9 ngày Tết Kỷ Hợi - Ảnh 3.

Cũng nhờ trùng dịp cuối tuần, người lao động có 5 ngày nghỉ dịp lễ Ngày chiến thắng 30-4 và Ngày Quốc tế lao động 1-5 năm 2019

Đề xuất nghỉ 9 ngày dịp Tết âm lịch Kỷ Hợi 2019 Đề xuất nghỉ 9 ngày dịp Tết âm lịch Kỷ Hợi 2019

TTO - Bộ LĐ-TB&XH vừa có tờ trình gửi Thủ tướng đề xuất lịch nghỉ Tết âm lịch và dịp nghỉ lễ năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó lịch nghỉ Tết Kỷ Hợi là 9 ngày.

T.CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên