28/08/2018 08:17 GMT+7

Người dân tặng 5 con gấu ngựa cho Tổ chức Động vật châu Á

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Sau gần 15 năm được một người dân ở Tiền Giang nuôi, 5 con gấu ngựa trọng lượng 80-130kg đã được trao tặng cho Tổ chức Động vật châu Á.

Người dân tặng 5 con gấu ngựa cho Tổ chức Động vật châu Á - Ảnh 1.

Bác sĩ Mandala thuộc Tổ chức Động vật châu Á cho gấu chút đồ ngọt để trấn an - Ảnh: H.THƯƠNG

Ngày 27-8, ông Lê Minh Ảnh, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã bàn giao 5 con gấu cho Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam để bảo tồn loài động vật hoang dã quý hiếm này.

Đây là 5 con gấu ngựa có trọng lượng 80-130kg, được ông Ảnh nuôi tại gia đình gần 15 năm qua, trong đó có 2 con gấu cái và 3 con gấu đực.

Các con gấu này được chủ nuôi với chuồng trại bằng thép chắc chắn, được Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang gắn chip quản lý.

Với sự vận động của Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang, ông Ảnh đã tự nguyện bàn giao 5 con gấu cho Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam tại tỉnh Vĩnh Phúc của Tổ chức Động vật châu Á (Animals Asia).

Theo Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam, 5 con gấu của ông Ảnh trao tặng đã trưởng thành, rất có giá trị. Việc tự nguyện bàn giao các động vật hoang dã quý hiếm về thiên nhiên là nghĩa cử tốt đẹp, góp phần phục vụ công tác bảo tồn đàn gấu của Việt Nam.

Đến nay, trung tâm đang nuôi dưỡng 173 con gấu.

Gắn chip điện tử mới cho gấu nuôi Gắn chip điện tử mới cho gấu nuôi

TTO - Với chip điện tử mới, việc kiểm tra gấu nuôi vừa nhanh hơn vừa tiết kiệm chi phí.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên