01/07/2019 15:35 GMT+7

Người biểu tình Hong Kong tấn công Hội đồng lập pháp

BẢO DUY - ĐỖ DƯƠNG
BẢO DUY - ĐỖ DƯƠNG

TTO - Cuộc biểu tình tại Hong Kong bắt đầu căng thẳng khi người biểu tình dùng xe đẩy hàng phá vỡ kính để tràn vào trụ sở Hội đồng lập pháp (LegCo). Cảnh sát đã đáp trả bằng hơi cay.

Người biểu tình Hong Kong tấn công Hội đồng lập pháp - Ảnh 1.

Người biểu tình dùng xe đẩy hàng để phá vỡ cửa kính tại LegCo - Ảnh: REUTERS

Hàng ngàn người Hong Kong, trong đó phần lớn là người trẻ, đã xuống đường biểu tình và đối mặt với cảnh sát đúng vào ngày kỷ niệm 22 năm trao trả Hong Kong cho Trung Quốc.

Sau các tuyến đường chính ở khu trung tâm và trụ sở cảnh sát, trụ sở LegCo trở thành mục tiêu mới nhất của người biểu tình ngày 1-7. 

Các hình ảnh được đăng tải trên báo South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong cho thấy những người biểu tình trẻ tuổi đã dùng nhiều vật kim loại sắc nhọn và xe đẩy hàng hóa để húc vào nhằm phá lớp cửa kính bên ngoài LegCo.

Họ đeo khẩu trang, mặt nạ phòng độc và mũ bảo hộ đề phòng sự đáp trả của cảnh sát. Ở phía bên trong, cảnh sát đáp trả "những kẻ xâm nhập" bằng hơi cay và khuyên giải chấm dứt hành động thông qua một tấm vải màu đỏ.

Hơn 100 cảnh sát chống bạo động sau đó xuất hiện với dùi cui và hơi cay để giải tán những người biểu tình đang tụ tập tại nơi các quan chức chuẩn bị lễ kỷ niệm 22 năm Anh trao trả Hong Kong về cho Trung Quốc.

Bắc Kinh quản lý Hong Kong theo mô hình "Một quốc gia, hai chế độ" sau năm 1997 và cho người dân tại đặc khu hành chính này một số quyền không có tại đại lục như quyền biểu tình và một hệ thống lập pháp riêng.

Nhiều tuần bất ổn liên tiếp đã buộc các cơ quan chức năng Hong Kong triển khai một tấm chắn an ninh khổng lồ xung quanh Trung tâm Triển lãm và Hội nghị ven sông, nơi tổ chức lễ chào cờ trong buổi sáng 1-7.

Tại buổi lễ, Trưởng đặc khu Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, xuất hiện trong bộ dạng mệt mỏi cùng chồng và ông Đổng Kiến Hoa, trưởng đặc khu đầu tiên của Hong Kong sau khi được trao trả. 

Bà Lâm nhận định chính quyền cần thay đổi phong cách quản trị và cam kết sẽ làm nhiều hơn cho những người trẻ tuổi.

Người biểu tình Hong Kong tấn công Hội đồng lập pháp - Ảnh 2.

Cửa kính chi chít vết nứt - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, chưa rõ bằng cách nào, từ đêm qua (30-6), những người biểu tình Hong Kong đã thay quốc kỳ Trung Quốc trước trụ sở Hội đồng lập pháp Hong Kong bằng một lá cờ màu đen treo rủ.

Điều này được cho là để bày tỏ nỗi tức giận và thương tiếc của họ trước "cái chết" của cái gọi là "một quốc gia hai chế độ".

Người biểu tình Hong Kong tấn công Hội đồng lập pháp - Ảnh 3.

Lá cờ Hong Kong màu đen treo rủ đã được thay vào chỗ bình thường là cột treo quốc kỳ Trung Quốc trước trụ sở Hội đồng lập pháp Hong Kong (Legco) sáng 1-7 - Ảnh: LA TIMES

Trong 3 tuần qua, theo Hãng tin AFP, trung tâm tài chính quốc tế này đã rúng động bởi các cuộc biểu tình quy mô lớn ở cấp độ lịch sử liên quan tới dự luật cho phép dẫn độ tội phạm về Trung Quốc xét xử.

Cuộc biểu tình được cho là đã huy động đến 2 triệu người dân Hong Kong và được sự ủng hộ của nhiều giới trong đặc khu này.

Nhiều cơ quan chính quyền Hong Kong đóng cửa vì sợ biểu tình Nhiều cơ quan chính quyền Hong Kong đóng cửa vì sợ biểu tình

TTO - Hàng trăm người biểu tình đã đổ xô về khu phức hợp của chính quyền Hong Kong vào sáng sớm 21-6 để phản đối, sau khi chính quyền đặc khu đã bỏ qua thời hạn để rút dự luật dẫn độ gây tranh cãi.

BẢO DUY - ĐỖ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0