06/04/2019 06:54 GMT+7

Ngược dòng hạ Southampton, Liverpool chiếm lại đỉnh bảng

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO – Rạng sáng 6-4, Liverpool chơi bùng nổ trong 10 phút cuối trận để ngược dòng đá bại chủ nhà Southampton 3-1 ở trận đấu sớm vòng 33 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), qua đó chiếm lại ngôi đầu bảng từ tay Manchester City.

Ngược dòng hạ Southampton, Liverpool chiếm lại đỉnh bảng - Ảnh 1.

Đá bại Southampton, Liverpool tạm lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Manchester City - Ảnh: REUTERS

Trận này, tuy nhập cuộc đầy quyết tâm nhưng đội khách Liverpool đã sớm nhận gáo nước lạnh khi để Shane Long chọc thủng lưới ở phút thứ 9. 

Trong bàn thua này, Andrew Robertson mắc lỗi khi bật cao đón hụt bóng, tạo điều kiện cho tiền đạo của Southampton dứt điểm ghi bàn từ cự li gần.

Bàn thua sớm đã chạm vào lòng tự ái của các cầu thủ Liverpool. Những phút tiếp theo, đội khách dồn ép dữ dội, tạo ra thế trận lấn lướt và nhiều cơ hội nguy hiểm. 

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Liverpool được đền áp ở phút 36 khi Naby Keita bật cao đánh đầu dũng mãnh, cân bằng tỉ số 1-1 cho Liverpool.

Gỡ hòa nhưng các CĐV Liverpool đã thực sự lo lắng khi đội bóng áo đỏ gần như bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ hai. 

Phải đến 10 phút cuối trận, các CĐV Liverpool mới thực sự vỡ òa khi đội nhà có liên tiếp hai bàn thắng nhờ công của Mohamed Salah (phút 80) và Jordan Henderson (phút 86) để ấn định chiến thắng 3-1.

Ngược dòng hạ Southampton, Liverpool chiếm lại đỉnh bảng - Ảnh 2.

Salah ăn mừng bàn thắng vào lưới Southampton - Ảnh: REUTERS

Ở bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1, Salah nhận bóng từ giữa sân rồi bứt tốc như một vận động viên điền kinh trước khi dứt điểm hiểm hóc tung lưới Southampton. 

Đây là bàn thắng đầu tiên sau 6 trận liên tiếp "tịt ngòi" ở Premier League của ngôi sao người Ai Cập.

Trong khi đó, bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 của Henderson là pha đệm bóng cận thành từ đường chuyền dọn cỗ của Roberto Firmino bên cánh phải.

Đá bại Southampton 3-1, Liverpool trở lại ngôi đầu bảng Premier League khi có trong tay 82 điểm, hơn đội nhì bảng Manchester City 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận.

Ngược dòng hạ Southampton, Liverpool chiếm lại đỉnh bảng - Ảnh 3.

Salah đã ghi bàn trở lại sau 6 trận "tịt ngòi" liên tiếp ở Premier League - Ảnh: REUTERS

Thắng dễ Cardiff, M.C đòi lại ngôi đầu từ tay Liverpool Thắng dễ Cardiff, M.C đòi lại ngôi đầu từ tay Liverpool

TTO - Rạng sáng 4-4, ở vòng 33 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Manchester City (M.C) đã dễ dàng đá bại Cardiff City 2-0 trên sân nhà Etihad để đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Liverpool.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên