16/09/2016 06:03 GMT+7

Ngọc Huyền, Ngọc Châu, Tuyết Nhung tranh Chuông vàng vọng cổ

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Ba thí sinh Trịnh Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Ngọc Châu và Nguyễn Hồ Như Tuyết Nhung được chọn bước vào đêm thi chung kết xếp hạng giành giải Chuông vàng vọng cổ 2016.

Từ trái qua, ba thí sinh được chọn bước vào đêm tranh tài chung kết xếp hạng giải Chuông vàng vọng cổ 2016, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Châu, Trịnh Thị Ngọc Huyền và Nguyễn Hồ Như Tuyết Nhung - Ảnh: Nguyễn Lộc

Tối 15-9, tại nhà hát truyền hình HTV, trong đêm thi thứ ba của vòng chung kết Chuông vàng vọng cổ 2016, hội đồng nghệ thuật gồm NSND Trần Ngọc Giàu, NSUT Minh Vương và NSUT Thanh Thanh Hiền chọn ra ba thí sinh: Trịnh Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Ngọc Châu và Nguyễn Hồ Như Tuyết Nhung để bước vào đêm thi cuối 22-9, đêm chung kết xếp hạng giành giải Chuông vàng vọng cổ 2016.

Vòng thi tối 15-9 là sự thể hiện khả năng của 5 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn ra từ các vòng thi trước. 

Ở đêm thi này, các thí sinh thể hiện một trích đoạn cải lương dài không quá 12 phút với sự tham gia hỗ trợ của các nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Ngoại trừ trích đoạn của Trịnh Thị Ngọc Huyền được đánh giá khá tốt, các thí sinh còn lại đều bị cho là hạn chế về mặt diễn xuất. 

Có thí sinh vì quá lo diễn mà quên chú trọng vào lời ca. Có thí sinh cố gắng thể hiện nhân vật yếu đuối, đang lâm bệnh và bị cuốn vào “bệnh, yếu” của nhân vật, không làm chủ được làn hơi khiến giọng cũng bị hụt theo…

Trường hợp bị loại gây tiếc nuối cho nhiều khán giả là thí sinh Võ Thị Ngọc Quyền. Ở những vòng trước thí sinh này luôn nằm trong nhóm thí sinh có số điểm cao nhất. 

Quyền được hội đồng nghệ thuật đánh giá có chất giọng tốt, làn hơi mạnh mẽ, vang, khỏe. Tuy nhiên, theo huấn luyện viên Lê Tứ nhận xét, Quyền có nhược điểm là ca ít sinh động, đôi lúc ca như “máy hát”, thiếu phần cảm xúc. 

Ở đêm thi tối 15-9, với trích đoạn Không là cát bụi, mặc dù đã “vượt lên chính mình” so với những vòng thi trước nhưng không may Quyền phạm phải sai lầm khi chọn cách vô vọng cổ mà theo như giám khảo Thanh Thanh Hiền: “Cách vô vọng cổ chưa hợp lý, tự làm khó mình khi chuyển “cấn” lên bị gẫy”.

Thí sinh Trịnh Thị Ngọc Huyền (bìa trái) thể hiện trích đoạn Biển lòng của mẹ với sự hỗ trợ của NSUT Hồ Ngọc Trinh - Ảnh: Nguyễn Lộc
Thí sinh Trịnh Thị Ngọc Huyền (bìa trái) thể hiện trích đoạn Biển lòng của mẹ với sự hỗ trợ của NSƯT Hồ Ngọc Trinh - Ảnh: Nguyễn Lộc

 

Qua năm phần thi của năm thí sinh, kết quả Trịnh Thị Ngọc Huyền đến từ Trà Vinh giành số điểm cao nhất, 97.33 điểm, với trích đoạn Biển lòng của mẹ. 

Ngọc Huyền cũng bất ngờ giành luôn giải Thí sinh được yêu thích nhất tối 15-9.

Nguyễn Thị Ngọc Châu theo sau với số điểm 96.00 trong trích đoạn Trà hoa nữ.

Bám sát là Nguyễn Hồ Như Tuyết Nhung với 95.67 điểm trong trích đoạn Thời con gái đã xa.

Ba thí sinh nói trên bước vào đêm thi cuối cùng tranh Chuông vàng vọng cổ 2016 tối 22-9 với hai phần thi: diễn một trích đoạn dài không quá 12 phút, có sự hỗ trợ của nghệ sĩ chuyên nghiệp và rút thăm hát một bài vọng cổ có thời lượng không quá 8 phút (thời gian chuẩn bị chỉ 15 phút).

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên