23/10/2017 10:52 GMT+7

Ngoại trưởng TBN: Nhiều ảnh cảnh sát đàn áp là giả mạo

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Ngoại trưởng Tây Ban Nha, Alfonso Dastis nói rằng nhiều bức ảnh cảnh sát Tây Ban Nha đàn áp người dân trong cuộc trưng cầu ý dân tại Catalonia là ngụy tạo.

Ngoại trưởng TBN: Nhiều ảnh cảnh sát đàn áp là giả mạo - Ảnh 1.

Khi trả lời phỏng vấn trên đài BBC, ông Dastis nói: "Nhiều bức ảnh cảnh sát đàn áp đã bị ngụy tạo. Tôi không nói tất cả nhưng vài tấm trong này là giả. Trong vụ này có nhiều tin giả cũng như thông tin bị chỉnh sửa. Và như tôi nói, nếu có vài cảnh sát dùng vũ lực, đó không phải là tự họ làm, mà là vì bị khiêu khích".

Vào thời điểm xứ Catalonia thực hiện trưng cầu ý dân, các hãng truyền thông có mặt tại địa điểm đã phát đi những cảnh người dân đi bỏ phiếu bị cảnh sát đánh bằng dùi cui, túm tóc hoặc khóa tay...

Theo số liệu của Sở Y tế Catalonia, có gần 1.000 người cần chăm sóc y tế sau khi đụng độ với cảnh sát.

Theo Sputnik News, nhiều báo cáo cho biết cảnh sát bắn đạn cao su và vòi rồng để giải tán đám đông, nhưng người cố ngăn cảnh sát tịch thu các hòm phiếu của cuộc trưng cầu ý dân tại Catalonia.

Hành động của cảnh sát Tây Ban Nha đã bị chỉ trích khắp châu Âu. Vài ngày sau, Eric Millo, đại diện chính quyền Tây Ban Nha tại Catalonia, phải xin lỗi về hành động của cảnh sát.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tin giả