11/07/2018 13:53 GMT+7

Mùa hè giúp trẻ trải nghiệm kỹ năng

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TTO - Không chỉ vui chơi, các hoạt động hè năm nay tại TP.HCM dành nhiều thời gian bổ trợ kỹ năng cho trẻ, đặc biệt là kỹ năng có thể ứng dụng ngay trong sinh hoạt mỗi ngày.

Mùa hè giúp trẻ trải nghiệm kỹ năng - Ảnh 1.

Các bạn sinh viên ĐH Sài Gòn tình nguyện dạy các lớp bơi miễn phí cho trẻ em tại Q.8 (TP.HCM) - Ảnh: Q.L..

Trẻ học bơi miễn phí, học chữa cháy và thoát hiểm, làm việc nhà, chế biến một món ăn ưa thích... là những "món" được bày trên mâm kỹ năng cho trẻ có nhiều chọn lựa để trải nghiệm.

Hè không thể cứ mãi là tập hợp chơi vài trò rồi về mà trẻ phải được học thêm, trải nghiệm qua từng hoạt động, được trang bị những kỹ năng cơ bản, ứng dụng ngay vào cuộc sống đời thường

Chị PHAN THỊ THANH PHƯƠNG (phó bí thư Thành đoàn - chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM)

Vào lớp học bơi miễn phí

Một ngày đầu tháng 7, trời lất phất mưa song chị Đông Giang vẫn chở hai con Trúc Nhi và Nhật Minh đến lớp học bơi tại Trường THCS Lý Thánh Tông (Q.8). Sau chục ngày học, anh trai Nhật Minh đã bơi được, còn cô em gái Trúc Nhi hơi nhát nước tuy bơi được nhưng chưa dám tháo hai chiếc phao tay.

Đó là một trong ba trường học đã hỗ trợ Quận đoàn 8 mượn hồ bơi để phổ cập bơi miễn phí hè 2018. Cả ba nơi đều do sinh viên ĐH Sài Gòn tình nguyện dạy. Chị Đông Giang chia sẻ: "Hè năm trước tui đã đóng tiền theo khóa cho hai đứa mà hết khóa không đứa nào biết bơi. Ở đây dạy miễn phí mà giờ hai anh em nó đều bơi được. Các bạn sinh viên rất dễ thương, kèm từng đứa tận tình".

Vài vị phụ huynh khác ngồi gần đấy tiếp lời khen các bạn sinh viên và cảm ơn vì nhờ có chương trình mà con họ biết bơi. Phó bí thư Quận đoàn 8 Vũ Minh Hoàng cho biết trước đây phải đưa trẻ qua quận khác học bơi ké, nay nhờ có hồ bơi tại các trường, trẻ không phải đi xa lại có thể dạy được nhiều hơn. 

Hè này, 320 bạn nhỏ ở 16 phường, ưu tiên con gia đình khó khăn, được học.

Tại các quận 1, 3, 5, Thủ Đức, Bình Tân..., hè năm nay cũng tận dụng ngay các hồ bơi có sẵn trên địa bàn để phổ cập bơi cho thiếu nhi. Vừa học bơi, các bạn nhỏ vừa được trang bị kiến thức cơ bản về phòng chống đuối nước, kỹ năng sơ cấp cứu, xử lý các tình huống dưới nước.

Giúp trẻ an toàn

Trong khi đó tại Q.Phú Nhuận, các hội trại kỹ năng thực hành xã hội được mở theo từng cụm, chào đón trẻ các phường ra sinh hoạt hè cùng dự. Có ba học kỳ trong hè: kỹ năng tự rèn luyện, chăm sóc bản thân (học kỳ 1), kỹ năng phòng chống và ứng phó các tình huống nguy hiểm (học kỳ 2) và kỹ năng ứng dụng kiến thức khoa học tự nhiên vào đời sống (học kỳ 3).

Chủ tịch Hội đồng Đội Q.Phú Nhuận Nguyễn Minh Tấn nói những kỹ năng được chọn cho từng học kỳ đều rất gần gũi, học và nhớ ngay, các em có thể áp dụng liền sau khi rời kỳ trại. 

"Ngay thí nghiệm khoa học vui về vật lý, hóa học cũng là những điều diễn ra trong đời sống xung quanh mà mỗi khi gặp, các em sẽ nhận diện và biết ứng dụng vào tình huống nào ở cuộc sống" - anh Tấn chia sẻ.

Như dạy chế biến món ăn, các bạn nhỏ học cách làm cơm cuộn và trà sữa vốn là những món các "thượng đế" nhí yêu thích. Bạn Hồng Ân (11 tuổi), nhà ở P.8 (Q.Phú Nhuận), sau khi xem hướng dẫn đã xung phong thực hành và hoàn thành món cơm cuộn nhanh chóng. 

"Em muốn được học cách tự bảo vệ bản thân vì từng bị khống chế cướp giỏ xách khi đang đứng bên đường chờ mẹ mua đồ mà lúc đó cứng người không biết phải phản ứng ra sao" - Ân nói. Kỹ năng phòng vệ như Ân mong đợi sẽ được trang bị vào kỳ trại tiếp theo.

Và những lớp trang bị kỹ năng như thế được tổ chức đều khắp ở nhiều quận, huyện khác. Như Q.6 với các thế võ tự vệ, Q.Gò Vấp với kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, huyện Nhà Bè với hành trình đưa trẻ trải nghiệm thực tế ở nhà máy...

q5-chua-chay-22-4(read-only)

Các bạn nhỏ Q.5 (TP.HCM) làm quen và thực hành thao tác sử dụng vòi phun nước chữa cháy - Ảnh: Q.L.

Học thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy

Nhiều lớp học kỹ năng thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy như "Một ngày làm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy" đã được quận, huyện đoàn phối hợp cùng các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tại địa phương tổ chức.

Trong một ngày cùng ăn cùng ở với chiến sĩ, các bạn nhỏ tìm hiểu về các thiết bị chuyên dụng, thực hành sử dụng bình chữa cháy, nhận biết và xử lý tình huống có nguy cơ cháy nổ trong gia đình.

Anh Lê Tài Phước, bí thư Đoàn Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Q.8, cho biết đã đón nhiều đoàn tham gia lớp tập huấn, thực hành phòng cháy và chữa cháy.

"Chia sẻ nhiều kiến thức, chỉ mong mỗi bạn nhớ được khi xảy ra cháy biết cách thoát hiểm, chấm dứt các hành vi quen thuộc mỗi ngày có nguy cơ gây mất an toàn cháy nổ là được. Biết đâu có em nào đó muốn trở thành lính cứu hỏa sau này coi như chúng tôi đang làm luôn việc hướng nghiệp" - anh Phước bày tỏ.

Mùa hè đi trượt tuyết, bắn cung ở Sài Gòn Mùa hè đi trượt tuyết, bắn cung ở Sài Gòn

TTO - Không cần đi nước ngoài, hè này nhiều bạn trẻ ở TP.HCM vẫn có những trải nghiệm riêng khi tham gia các môn thể thao “rất Tây” như trượt tuyết, bắn cung...

QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên