16/09/2017 13:33 GMT+7

Người miền Trung hối hả sửa nhà, dọn đồ đạc tan hoang do bão

TUẤN PHÙNG - ĐOÀN CƯỜNG - DOÃN HÒA - HỮU KHÁ
TUẤN PHÙNG - ĐOÀN CƯỜNG - DOÃN HÒA - HỮU KHÁ

TTO - Bão số 10 gây ra thiệt hại khá lớn ở các tỉnh Bắc Trung bộ từ Thanh Hóa đến Huế làm 4 người chết, 21 người bị thương, hàng ngàn cột điện gãy, nhiều hecta hoa màu, cây trồng bị phá hủy.

Người miền Trung hối hả sửa nhà, dọn đồ đạc tan hoang do bão - Ảnh 1.

Đồ họa: VIỆT THÁI

Các sự cố về điện đã làm 1,307 triệu khách hàng bị mất điện ở Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tính đến 5h ngày 16-9 hệ thống lưới điện 500KV, 220KV, 110KV đã khôi phục vận hành bình thường (trừ 1 cột 220KV tại đèo Ngang bị gãy đổ đang khắc phục nhưng không ảnh hưởng đến việc cấp điện).

Đã khôi phục cấp điện gần như hoàn toàn cho các khách hàng tại các tỉnh. Riêng tỉnh Quảng Bình mới khôi phục được ở trung tâm thành phố Đồng Hới; các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh mới khôi phục ở các trung tâm tỉnh, huyện, trừ huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Người dân Nghệ An dọn dẹp, thu xếp lại đồ đạc sau cơn bão - Thực hiện: DOÃN HÒA

Sáng 16-9, tại vùng cơn bão số 10 quét qua là xã Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình, người dân nhanh chóng tiến hành khắc phục hậu quả cơn bão đi qua. 

Tại Trường THCS Quảng Xuân, nơi chịu hậu quả nặng nề của bão số 10, gần 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đang khẩn trương khắc phục hậu quả bão. 

Còn tại Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình, các trường học ngổn ngang do gánh hậu quả nặng nề của cơn bão. Ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ Online sáng 16-9, trường mầm non tốc mái hoàn toàn, kế bên đó, Trường tiểu học Quảng Sáng cũng bị hư hại.  

Người miền Trung hối hả sửa nhà, dọn đồ đạc tan hoang do bão - Ảnh 3.

Khung cảnh hoang tàn của các trường học ở Quảng Đông, Quảng Trạch sau bão - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Tại Trường THCS Quảng Xuân bão đã làm tốc mái 3 dãy phòng học, cây cối ngã đổ nằm la liệt trên sân trường. 

Để nhanh chóng khôi phục trường lớp cho học sinh nhanh chóng đi học trở lại, nhà trường đã thuê nhân công tháo phần mái tôn bị hư hỏng, mua tôn mới lợp lại. 

Các thầy cô giáo cho biết dù nhà cửa của họ bị hư hỏng nhưng cố gắng thu xếp để đến trường dọn dẹp vệ sinh, bàn ghế, đồ dùng dạy học. 

Theo thầy Nguyễn Thanh Lương - hiệu trưởng Trường THCS Quảng Xuân, ít nhất 1 tuần nữa mới khắc phục xong hư hỏng lúc đó việc dạy học mới trở lại.

Người miền Trung hối hả sửa nhà, dọn đồ đạc tan hoang do bão - Ảnh 4.

Giáo viên Trường THCS Quảng Xuân dọn dẹp sau bão sáng 16-9 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Người miền Trung hối hả sửa nhà, dọn đồ đạc tan hoang do bão - Ảnh 5.

Giáo viên Trường THCS Quảng Xuân thu dọn hậu quả bão số 10 gây ra - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Người miền Trung hối hả sửa nhà, dọn đồ đạc tan hoang do bão - Ảnh 6.

Hình ảnh thầy cô Trường THCS Quảng Xuân khôi phục trường lớp sau bão - Ảnh: HỮU KHÁ

Người miền Trung hối hả sửa nhà, dọn đồ đạc tan hoang do bão - Ảnh 7.

Giáo viên Trường mầm non Quảng Đông thu dọn manh chiếu sau khi cơn bão tràn qua - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Người miền Trung hối hả sửa nhà, dọn đồ đạc tan hoang do bão - Ảnh 8.

Bà Phạm Thị Hạnh, 70 tuổi, thôn Thanh Hòa, xã Kỳ Thư, Hà Tĩnh khóc nức nở khi nhà của đứa con gái bị tan hoang sau bão - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Người miền Trung hối hả sửa nhà, dọn đồ đạc tan hoang do bão - Ảnh 9.

Dãy kiốt ở Cửa Hội, Nghệ An bị gió bão đánh sập chiều 15-9 - Ảnh: DOÃN HÒA

Người miền Trung hối hả sửa nhà, dọn đồ đạc tan hoang do bão - Ảnh 10.

Dãy kiốt ở Cửa Hội, Nghệ An bị gió bão đánh sập chiều 15-9 - Ảnh: DOÃN HÒA

Tin từ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, đến trưa 16-9, lưới điện 110kV tại tỉnh Quảng Bình đã được khôi phục 8/8 trạm 110kV; khôi phục được 20 trạm biến áp phân phối và cấp điện trở lại cho thêm 5.000 khách hàng.

Hiện còn 3 huyện chưa khôi phục được gồm: Tuyên Hóa, Minh Hóa và Bố Trạch. Tại khu vực Bố Trạch vẫn chưa khôi phục được do các xuất tuyến này đang gãy, đổ cột nhiều.

Như vậy, toàn tỉnh Quảng Bình đã khôi phục được 14/60 xuất tuyến, 116/2.173 trạm biến áp, chiếm 5,3% tổng số trạm. Công suất khôi phục được lúc 10h khoảng 31,2/160MW, đạt 19,5%. Ước số khách hàng được khôi phục cấp điện trở lại trên 30.000 khách hàng.

HOÀNG THẠCH

TUẤN PHÙNG - ĐOÀN CƯỜNG - DOÃN HÒA - HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bão số 10