15/07/2018 11:30 GMT+7

Messi, Nikola Kalinic, Đức và những thất vọng lớn nhất World Cup 2018

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Danh thủ Lionel Messi, 'cỗ xe tăng' Đức nằm trong số những cái tên khiến người hâm mộ thất vọng nhất tại giải vô địch bóng đá thế giới năm nay.

Messi, Nikola Kalinic, Đức và những thất vọng lớn nhất World Cup 2018 - Ảnh 1.

World Cup 2018 cũng nhiều lúc khiến người hâm mộ tiếc nuối và thất vọng - Ảnh: TWITTER

World Cup 2018 sắp khép lại sau một tháng trời "ăn ngủ" với bóng đá của các cổ động viên. Xen vào đó là đủ mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố.

Và có lẽ không ai không nếm trải những lần thất vọng và tức tưởi, chẳng hạn vì đội ruột dừng chân sớm hay để thua bạn bè vì một màn cược trật lất.

Theo chuyên trang thể thao của nhật báo Leadership (Nigeria), sau đây là 5 thất vọng lớn nhất tại World Cup 2018:

1. Lionel Messi

Kỳ World Cup thứ 4 trong lịch sử Argentina và có lẽ là cả hy vọng rinh về chiếc cúp vàng danh giá của giải đấu đã kết thúc trong sự thất vọng khi để thua Pháp ở vòng 16 đội.

Họ đã nhận thất bại ê chề dù vượt qua khe cửa hẹp của vòng bảng.

Messi, Nikola Kalinic, Đức và những thất vọng lớn nhất World Cup 2018 - Ảnh 2.

Messi ăn mừng sau khi ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2018 trong trận gặp mặt Nigeria ở bảng D trên sân vận động Saint Petersburg hôm 26-6 - Ảnh: GETTY

Một bàn thắng ấn tượng vào lưới Nigeria, một cú sút penalty hỏng trước khung thành Iceland, và hai kiến tạo bàn thắng khi Argentina rượt đuổi Pháp là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chân sút số một thế giới Messi tại giải thưởng khó quên này.

2. Châu Phi

Lần đầu tiên kể từ năm 1982, không một quốc gia châu Phi nào vượt qua vòng bảng để tiến vào vòng đấu loại trực tiếp. Senegal đã tiến rất gần nhưng không may mắn khi đứng sau đại diện châu Á là Nhật Bản.

Messi, Nikola Kalinic, Đức và những thất vọng lớn nhất World Cup 2018 - Ảnh 3.

Từ trái qua: Tunisia, Nigeria, Morocco, Senegal, Ai Cập là 5 đại diện châu Phi lọt vào VCK World Cup 2018 - Ảnh: TWITTER

Tuy nhiên, không sự bất bình nào trước kết quả này có thể che khuất đi một cảm giác thất vọng lớn hơn từ cả 5 đại diện của lục địa đen (Marocco, Tunisia, Nigeria, Ai Cập và Senegal).

3. Châu Á

5 đại diện của châu Á gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia, Iran và Úc ít nhất đã có một số chiến thắng ở vòng bảng - điều mà các đại diện châu Á từng gây thất vọng tại World Cup ở Brazil cách đây 4 năm. Tuy nhiên, cuối cùng chỉ Nhật Bản lọt vào vòng 16 đội, với một "khe cơ hội" rất hẹp.

Messi, Nikola Kalinic, Đức và những thất vọng lớn nhất World Cup 2018 - Ảnh 4.

Một cổ động viên Nhật khóc nức nở khi đội nhà dừng cuộc chơi tại World Cup 2018 - Ảnh: GETTY

Tưởng chừng các chiến binh Samurai sẽ tiến vào vòng tứ kết để cho châu Á được nở mày nở mặt kể từ khi châu Á tổ chức World Cup đầu tiên hồi năm 2002, nhưng họ đã để "quỷ đỏ" Bỉ qua mặt với tỉ số 2-3 và đánh mất cơ hội hiếm hoi.

4. Đức

Một đội tuyển được đánh giá nặng ký hơn nhiều so với Tây Ban Nha và Brazil cuối cùng cũng nhận cái kết thê thảm. Việc ra về từ vòng bảng là một nỗi đau đớn tột cùng của tuyển Đức và người hâm mộ.

Messi, Nikola Kalinic, Đức và những thất vọng lớn nhất World Cup 2018 - Ảnh 5.

Các tuyển thủ Đức buồn thảm sau khi để thua Hàn Quốc 0-2 - Ảnh: TWITTER

Nếu sự thất vọng ở mức "có thể chấp nhận được" khi tuyển Đức như được trở về từ cõi chết sau chiến thắng trước Thụy Điển, thì sự thất vọng lên tới mức cao nhất khi người ta biết "cỗ xe tăng" đã bị các "Oppa" Hàn Quốc sút về nước.

5. Nikola Kalinic

Một mùa World Cup của tiền đạo tuyển Croatia kéo dài chỉ 5 ngày trước khi anh được tiễn về nước vì từ chối yêu cầu vào sân thay người trong trận chiến thắng 2-0 trước Nigeria ở vòng bảng.

Kalinic viện cớ đau lưng nhưng các bác sĩ phụ trách tuyển Croatia và huấn luyện viên trưởng Zlatko Dalic đều không nghĩ vậy. Ông quyết định đuổi Kalinic về nước.

Messi, Nikola Kalinic, Đức và những thất vọng lớn nhất World Cup 2018 - Ảnh 6.

Kalinic hiện thuộc biên chế câu lạc bộ AC Milan - Ảnh: GETTY

Tuy nhiên, có lẽ anh sẽ đau đớn tột cùng khi biết được Croatia đã ròng rã và cuối cùng tiến vào được chung kết World Cup lần đầu tiên.

Cụm từ "Đừng như Nikola Kalinic" đã trở thành cơn sốt trên mạng xã hội để cảnh báo các cầu thủ.

Giờ thì người ta tự hỏi liệu tiền đạo sinh năm 1988 này có thể được nhận huy chương sau trận chung kết World Cup 2018 hay không. Mà nếu Kalinic có nhận thì chắc anh cũng xấu hổ lắm vì ngồi không mà cũng được "hưởng ké". Người hâm mộ rất thất vọng về anh!

Top 20 cầu thủ đạt tốc độ nhanh nhất tại World Cup 2018 Top 20 cầu thủ đạt tốc độ nhanh nhất tại World Cup 2018

TTO - Anh, Bồ Đào Nha, Nga, Úc... nằm trong số những đội tuyển có các cầu thủ chạy nhanh nhất tại World Cup 2018. Danh thủ Cristiano Ronaldo giữ vị trí đầu bảng.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên