04/01/2019 18:28 GMT+7

Mâu thuẫn vì tiếng ồn, người đàn ông 57 tuổi bị đánh xuất huyết não

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Chỉ vì mâu thuẫn do mở nhạc lớn tiếng trong lúc ăn nhậu, một người đàn ông 57 tuổi bị đánh xuất huyết não phải đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cấp cứu.

Mâu thuẫn vì tiếng ồn, người đàn ông 57 tuổi bị đánh xuất huyết não - Ảnh 1.

Một nhóm thanh niên mở nhạc ăn nhậu - Ảnh: TTO

Ngày 4-1, lãnh đạo Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm người cố ý gây thương tích chỉ vì mâu thuẫn tiếng ồn trong lúc ăn nhậu.

Theo Công an quận Bình Tân, vụ việc xảy ra trước nhà 741/1/51 ở hương lộ 2, khu phố 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Hai người bị thương là Võ Văn Hoàng (34 tuổi) và ông Trịnh Văn Bảy (57 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân).

Theo thông tin ban đầu, lúc 18h ngày 1-1, Trịnh Văn Quốc (30 tuổi, ngụ căn nhà 741/1/51), Võ Văn Hoàng cùng 5 người hàng xóm ngồi ăn nhậu tại khu vực trước nhà của Quốc. Trong lúc ăn nhậu, nhóm của Quốc, Hoàng có mở nhạc lớn tiếng.

Bức xúc tiếng ồn, ông Nguyễn Văn Điệp (42 tuổi) và Võ Văn Tuyến (29 tuổi, cùng ngụ gần nhà Quốc) đi với 8 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến yêu cầu Quốc phải mở nhạc nhỏ tiếng và hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Thấy vậy, ông Trịnh Văn Bảy (cha của Quốc) đến can ngăn thì bị Điệp, Tuyến dùng cây gỗ nhặt ven đường đánh trúng đầu ông Bảy dẫn đến xuất huyết não. 

Trong quá trình xô xát, nhóm Điệp, Tuyết cũng đánh Hoàng bị thương ở tay.

Sau đó, nhiều người dân đến can ngăn và đưa ông Trịnh Văn Bảy và Võ Văn Hoàng đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Nhận tin báo, lực lượng Công an quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai và điều tra vụ việc. 

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên