09/12/2018 11:05 GMT+7

Malaysia thoải mái trước trận chung kết với Việt Nam

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chiều 8-12, các cầu thủ chủ nhà Malaysia có buổi tập luyện thoải mái trước trận tái đấu với đội tuyển VN ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018 diễn ra ngày 11-12.

Malaysia thoải mái trước trận chung kết với Việt Nam - Ảnh 1.

Các cầu thủ Malaysia tỏ ra thoải mái trên sân tập chiều 8-12 - Ảnh: N.K.

Dù đi tập ở sân tập cách trung tâm Kuala Lumpur khoảng 40km, nhưng thầy trò HLV Tan Cheng Hoe vẫn nhận được sự quan tâm lớn của giới truyền thông và người hâm mộ.

Các CĐV đến sân từ sớm và hò hét gọi tên các tuyển thủ bên ngoài sân tập. Ngay cả giới truyền thông Malaysia cũng chia nhau kéo từng cầu thủ ra phỏng vấn riêng trước buổi tập. Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM), ông Hamidin Mohd Amin, cũng đến sân trò chuyện đầy vui vẻ với thầy trò HLV Tan Cheng Hoe trong gần 10 phút trước buổi tập.

Tiền đạo Idlan Talaha là cầu thủ được giới truyền thông săn đón nhiều nhất trên sân tập. Chân sút 32 tuổi này chính là người ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Malaysia trên sân Thái Lan ở trận bán kết lượt về vừa qua. 

Trả lời giới truyền thông, Talaha nói: "Tôi hi vọng với 5 bàn thắng hiện tại và sự tiến bộ qua từng trận, tôi sẽ đạt phong độ tốt để thi đấu hay hơn nữa trong trận chung kết với VN. Chúng tôi rất muốn đánh bại VN ở trận chung kết để phục thù cho trận thua 0-2 ở vòng bảng, đồng thời để tái lập chức vô địch như năm 2010".

Trong khi đó, dù tỏ ra thận trọng nhưng HLV Tan Cheng Hoe cũng không giấu mục tiêu sẽ giành chiến thắng. "Chúng tôi có sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 80.000 khán giả nhà. Đó sẽ là động lực cho các cầu thủ chiến đấu và giành chiến thắng trước VN" - ông nói. 

Về chuyện vé, do không thể mua vé online đã bán ra trong hai ngày 7 và 8-12 nên các CĐV Malaysia lẫn VN đành trông chờ vào việc mua vé chợ đen hoặc mua trực tiếp tại quầy ở sân Bukit Jalil vào 9h sáng nay (9-12). Dự kiến sẽ có 40.000 vé được FAM bán trực tiếp tại đây.

Nếu như Malaysia tập luyện vào buổi chiều thì VN lại ra sân tập luyện vào buổi sáng. Do không được tập luyện sau chuyến bay đến Malaysia vào buổi tối nên HLV Park Hang Seo muốn các cầu thủ ra sân tập ngay để làm quen với thời tiết khá nóng bức tại Kuala Lumpur. 

Ngoài việc tập trung nghiên cứu băng hình Malaysia trong hai trận bán kết với Thái Lan trước khi họp chiến thuật cùng với toàn đội, nhiệm vụ của ông Park lúc này còn là làm sao cân bằng được đội hình khi đang có ba cầu thủ đã nhận một thẻ vàng là Đức Huy, Công Phượng và Quang Hải. 

Trong trận chung kết lượt đi, nếu cả ba cầu thủ nói trên được ra sân và không may nhận thêm một thẻ vàng, họ sẽ phải nghỉ ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Điều này hoàn toàn có thể xảy ra khi trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil được dự báo sẽ rất căng thẳng. Hơn nữa, các cầu thủ Malaysia thường vào bóng rất rát và thường chơi tiểu xảo nên dễ khiến các cầu thủ VN không giữ được bình tĩnh. Do Quang Hải, Công Phượng đều đang là những quân bài tấn công tốt nhất hiện tại nên đây là vấn đề khiến ông Park đau đầu.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên