17/07/2017 16:07 GMT+7

Lớp võ ứng dụng: Dạy trẻ cách tự vệ trước tình huống xấu

HỮU THUẬN
HỮU THUẬN

TTO - Một lớp võ đặc biệt được mở ra tại TP.HCM dạy cho trẻ các kỹ năng và cách nhận biết nhằm phòng tránh và tự vệ trước các tình huống xấu để không bị lạm dụng.

Huấn luyện viên Phi Ngọc Ánh hướng dẫn tư thế té ngã nhẹ nhàng để tránh chấn thương cho các võ sinh nhí - Ảnh: HỮU THUẬN
Huấn luyện viên Phi Ngọc Ánh hướng dẫn tư thế té ngã nhẹ nhàng để tránh chấn thương cho các võ sinh nhí - Ảnh: HỮU THUẬN

Anh Tuấn Nghĩa (ngụ quận 1, TP.HCM) đã đứng ra kêu gọi bạn bè cũng như những nhà hảo tâm cùng chung tay để thành lập một lớp dạy võ ứng dụng trong đời sống hoàn toàn miễn phí. 

Lớp võ ứng dụng trong đời sống được mở vào tháng 4-2017 tại Trung tâm thể thao Miếu Nổi, quận Phú Nhuận. 

Ngay từ buổi đầu hoạt động, lớp đã có hơn 50 học viên nhí tới tham dự lớp. Hiện tại lớp học này đang có hơn 30 bé theo học, thời gian mỗi khóa học kéo dài ba tháng.

Thời gian đầu chỉ là những thế võ đơn giản để các em có thể làm quen dần, sau đó mới tới những bài tập nâng cao để các em có thể thích ứng và hứng thú với việc học.

“Các em thông minh, nhanh nhẹn và phản ứng nhanh thì có thể thoát khỏi những người muốn làm hại mình trong gang tấc. Các em tới đây sẽ được học cách nhận biết đâu là người xấu, đâu là người tốt, các em phải xử lý các tình huống mà những người đang muốn bắt cóc, tấn công hay lạm dụng mình" - huấn luyện viên Phi Ngọc Ánh chia sẻ.

Theo HLV Ánh, lớp học này nhằm để người học nhận biết sớm để phòng ngừa chứ sức lực của các em chưa chống trả lại 100% được.

Ngoài ra các em còn được học các kỹ năng sinh tồn như trong trường hợp gặp đám cháy, rơi xuống nước, bị ngã thì phản ứng như nào để giảm được chấn thương”, 

Bên cạnh đó còn có những tiết học tâm lý dành cho phụ huynh, bởi vấn đề hiện nay đặt ra là cha mẹ không quan tâm đến tâm sinh lý và giáo dục giới tính cho con cái của mình.

Qua đó cha mẹ có thể quan tâm, chia sẻ cho con cái nhiều hơn để tránh được những tình huống xấu phòng trường hợp lỡ có việc không hay xảy ra thì đã quá muộn, các bậc phụ huynh không làm được gì khác ngoài trách bản thân đã không quan tâm đến các em trong những tình huống đó.

Bé gái nhỏ tuối đang làm quen dần với động tác lộn nhào khi bị ngã - Ảnh: HỮU THUẬN
Bé gái nhỏ tuối làm quen dần với động tác lộn nhào khi bị ngã - Ảnh: HỮU THUẬN
Huấn luyện viên Đặng Phi Long và Phi Ngọc Ánh làm mẫu các thế võ cho các em - Ảnh: HỮU THUẬN
Huấn luyện viên Đặng Phi Long và Phi Ngọc Ánh làm mẫu các thế võ cho các em - Ảnh: HỮU THUẬN
Lớp học luôn tràn ngập những tiếng cười hồn nhiên của các em nhỏ - Ảnh: HỮU THUẬN
Lớp học luôn tràn ngập những tiếng cười hồn nhiên của các em nhỏ - Ảnh: HỮU THUẬN
Hai anh em sinh đôi Minh Khôi và Minh Khang được mẹ chở tới lớp học võ sau giờ học - Ảnh: HỮU THUẬN
Hai anh em sinh đôi Minh Khôi và Minh Khang được mẹ chở tới lớp học võ sau giờ học - Ảnh: HỮU THUẬN
Tại lớp học, các em luôn dõi theo từng động tác của huấn luyện viên - Ảnh: HỮU THUẬN
Tại lớp học, các em luôn dõi theo từng động tác của huấn luyện viên - Ảnh: HỮU THUẬN
Bài tập chạy khiến các em hứng thú - Ảnh: HỮU THUẬN
Bài tập chạy khiến các em hứng thú - Ảnh: HỮU THUẬN
Trong buổi học của các em, nhiều phụ huynh gh lại hình ảnh đáng nhớ này của các em - Ảnh: HỮU THUẬN
Trong buổi học của các em, nhiều phụ huynh ghi lại hình ảnh đáng nhớ này của các em - Ảnh: HỮU THUẬN
Các em thực hành những động tác tránh né nếu lỡ bị người lạ có ý định làm hại tới các em - Ảnh: HỮU THUẬN
Các em thực hành những động tác tránh né nếu lỡ bị người lạ có ý định làm hại tới mình - Ảnh: HỮU THUẬN

 

HỮU THUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên