02/07/2018 18:11 GMT+7

Long An khởi tố nhiều người gây rối, kích động công nhân

AN LONG
AN LONG

TTO - Xác định những người này có hành vi đập phá tại doanh nghiệp, Công an TP Tân An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra làm rõ.

Long An khởi tố nhiều người gây rối, kích động công nhân - Ảnh 1.

Nguyễn Mạnh Sơn được xác định đã phá cổng Công ty May xuất khẩu Long An ngày 12-6 - Ảnh: CA cung cấp

Ngày 2-7, Công an tỉnh Long An cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố điều tra, xử lý nhiều cá nhân có hành vi gây rối, kích động công nhân gây rối xảy ra trên địa bàn ngày 11 và 12-6 vừa qua.

Cụ thể, ngày 2-7, Công an TP Tân An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Luân (32 tuổi, công nhân tại Bến Lức, Long An), Nguyễn Văn Hải (34 tuổi, ngụ Vĩnh Long), Nguyễn Mạnh Sơn (29 tuổi, công nhân tại Thủ Thừa, Long An), Hà Văn Còn (ngụ Thủ Thừa, Long An) và Hồ Văn Phúc (21 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ, Long An) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h40 ngày 12-6, những bị can trên đã tập trung dùng gạch, đá, nón bảo hiểm, dép... ném vào lực lượng bảo vệ và đập phá cổng Công ty cổ phần May xuất khẩu Long An, trụ sở tại TP Tân An. Những người này khai nhận thực hiện hành vi trên nhằm mục đích kích động công nhân nghỉ làm, tụ tập phản đối, gây rối. 

Công an huyện Bến Lức đã mời làm việc 22 người dùng xe máy chạy trên các tuyến đường có hành vi quá khích, gây rối trật tự công cộng vào các ngày 11 và 12-6. Đồng thời đang củng cố hồ sơ để xử lý trường hợp Nguyễn Hoàng Giang (công nhân tại Bến Lức) đã rủ hơn 100 người đến Khu công nghiệp Thuận Đạo để kích động công nhân đình công. 

Công an huyện Đức Hòa, Long An cũng đã làm việc với Lê Thị Thanh Tuyền (36 tuổi) và Trần Văn Mộng (25 tuổi, cùng ngụ xã Đức Hòa Hạ) về hành vi viết, phát tán khẩu hiệu tuyên truyền, kích động biểu tình tại Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa. 

Đã khởi tố 32 bị can trong các vụ gây rối ở Bình Thuận Đã khởi tố 32 bị can trong các vụ gây rối ở Bình Thuận

TTO - Công an Bình Thuận tiếp tục sàng lọc và củng cố hồ sơ để khởi tố thêm các đối tượng khác liên quan đến những vụ gây rối trật tự, chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản nhà nước.

AN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên