16/01/2018 15:48 GMT+7

Lo sạt lở, hàng chục người dân phản ứng xáng cạp nạo vét cát

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Lo sạt lở, hàng chục hộ dân ở xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, An Giang kéo ra giữa sông phản ứng doanh nghiệp thực hiện dự án nạo vét cát chỉnh trị dòng chảy.

Lo sạt lở, hàng chục người dân phản ứng xáng cạp nạo vét cát - Ảnh 1.

Người dân kéo ra giữa sông phản ứng xáng cạp nạo vét sông Hậu - Ảnh: BỬU ĐẤU

Do bị người dân địa phương phản ứng, doanh nghiệp phải dừng thực hiện dự án để tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con.

Ông Lê Hoàng Ba, ấp Vĩnh Nghĩa, xã Vĩnh Trường bức xúc cho biết khu vực này là đất bãi bồi nhiều năm nay. Bà con vùng này đa số nghèo, mỗi người chỉ có một nền nhà sinh sống ven sông Hậu. Bây giờ chính quyền cho nạo vét sông mà không họp dân để lấy ý kiến. Đến khi xáng cạp xuất hiện, bà con mới biết là nơi này bị lấy cát đi bán.

"Gần 60 người dân ra yêu cầu dừng thi công. Bởi họ nạo vét thì nơi này chắc chắn bị sạt lở" - ông Ba nói.

Hàng chục người dân phản ứng xáng cạp nạo vét cát trên sông Hậu - Video: bạn đọc cung cấp

Ngày 16-11, ông Hồ Văn Quý - Trưởng Phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên môi trường An Giang cho biết, đây là dự án "Nạo vét chỉnh trị dòng chảy, hạn chế sạt lở đoạn sông Hậu thuộc xã Châu Phong, thị xã Tân Châu và xã Vĩnh Trường, Đa Phước, huyện An Phú, An Giang" được UBND tỉnh phê duyệt. 

Hiện tại bờ xã Châu Phong sạt lở nghiêm trọng nhiều năm qua, ăn sâu vào đất liền khoảng 25m/năm. Tỉnh và Viện khoa học thủy lợi miền Nam tiến hành khảo sát, đo đạc địa hình đáy sông, địa chất và bờ sông Hậu, nhận thấy nơi này đang bồi lắng cao. Nếu không nạo vét chỉnh trị dòng chảy ra giữa sông Hậu thì nguy cơ sạt lở vẫn tái diễn. 

Dự án này sẽ thực hiện trong 2 năm, do Công ty TNHH Một thành viên Khoáng sản Minh Thư thi công. Chiều dài đoạn nạo vét là 1,4km, rộng 130 - 180m và sâu 11m. Tổng trữ lượng cát thu được ước khoảng 700.000m3

"Nếu không thực hiện nạo vét bờ xã Vĩnh Trường, dòng nước xoáy từ ngã ba sông Vĩnh Trường chảy dài xuống tận phà Châu Giang sẽ xoáy vào đường bờ Châu Phong gây sạt lở, uy hiếp đến 3.400ha lúa 3 vụ. Thậm chí sạt lở có thể xóa sổ xã Châu Phong. 

Bà con chưa đồng thuận thì Sở Tài nguyên môi trường sẽ cùng chính quyền địa phương tiếp tục đối thoại với bà con, tuyên truyền vận động để bà con hiểu rõ tầm quan trọng của dự án này" - ông Quý nói

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên