14/06/2018 15:18 GMT+7

Lễ khai mạc World Cup 2018 sẽ được đốt nóng bởi Robbie Williams

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Tổng thống Putin cùng dàn khách mời cao cấp nước ngoài sẽ đến xem lễ khai mạc World Cup 2018. Sân khấu sẽ được ‘đốt nóng” với sự xuất hiện của ca sĩ người Anh Robbie Williams, cây “soprano” của Nga Aida Garifullina và Ronaldo ‘béo’.

Lễ khai mạc World Cup 2018 sẽ được đốt nóng bởi Robbie Williams - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) dự lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2018 cùng Chủ tịch FIFA khi đó là ông Sepp Blatter hồi năm 2015 - Ảnh: GETTY

"Các lãnh đạo nước ngoài và giới quan chức cấp cao cũng có kế hoạch dự lễ khai mạc, gồm tổng thống Abkhazia, Azerbaijan, Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Panama, Tajikistan, Uzbekistan, Nam Ossetia, Rwanda, tổng thống đắc cử Paraguay, thủ tướng Armenia và Lebanon, thái tử Saudi và Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên" thông cáo của Điện Kremlin nêu rõ.

Hãng thông tấn TASS (Nga) đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến tham dự lễ khai mạc World Cup 2018 tại sân vận động Luzhniki ở Mátxcơva cũng như xem trận mở màn giữa đội tuyển nước chủ nhà Nga và Saudi Arabia.

Lễ khai mạc World Cup 2018 sẽ diễn ra ở sân vận động quốc gia Luzhniki vào lúc 17h30 ngày 14-6 theo giờ địa phương (tức 21h30 theo giờ Hà Nội).

Khoảng 30 phút sau, trận mở màn giữa đội tuyển Nga và Saudi Arabia sẽ bắt đầu.

Theo Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), sự kiện năm nay sẽ có định dạng hơi khác so với mọi năm.

Phiên bản khai mạc World Cup năm nay chủ yếu xoay quanh các hoạt động âm nhạc và có thời gian diễn ra sát nút hơn với trận đấu mở màn ở vòng bảng.

Lễ khai mạc World Cup 2018 sẽ được đốt nóng bởi Robbie Williams - Ảnh 3.

Từ trái qua là Ronaldo, Robbie Williams và Aida Garifullina, 3 nhân vật nắm chính tại khai mạc World Cup 2018 - Ảnh: FIFA

Tôi rất hạnh phúc và hào hứng khi trở lại nước Nga để tham gia một buổi biểu diễn độc đáo như vậy. Tôi đã làm được nhiều thứ trong sự nghiệp của mình, song cất tiếng hát mở màn cho vòng chung kết World Cup 2018 trước 80.000 người hâm mộ bóng đá và hàng triệu người trên khắp thế giới là giấc mơ từ thời thơ ấu của tôi.

Robbie Williams chia sẻ

Các hoạt động biểu diễn sẽ do Robbie Williams, cựu thành viên ban nhạc người Anh trứ danh Take That dẫn dắt. Chương trình được kênh Channel One của Nga dàn dựng.

Bên cạnh đó là phần trình diễn của ca sĩ giọng cao nổi tiếng của nước chủ nhà Aida Garifullina. "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ là một phần của tiết mục hoành tráng này - World Cup đang diễn ra ở đất nước của chúng tôi" cây "soprano" của Nga bày tỏ.

Live it up - ca khúc chính thức của World Cup 2018

Khoảng 500 vũ công và các vận động viên nhào lộn cũng sẽ tham gia tiết mục mở màn nhằm gửi lời cảm ơn tới nước chủ nhà Nga. Được biết sân vận động Luzhniki có sức chứa lên tới 81.000 người.

Cựu ngôi sao của Brazil từng hai lần vô địch World Cup (1994 và 2002) Ronaldo "béo" cũng có mặt tại lễ khai mạc.

"Thật là một cảm giác khó tả. Bốn năm trước tôi cũng là thành viên quan trọng của ban tổ chức World Cup 2014 với tư cách là chủ nhà, còn hiện diện trên sân khấu lần này trong lễ khai mạc đúng là một vinh dự" - Ronaldo Luis Nazário de Lima, cựu tuyển thủ quốc gia Brazil, chia sẻ.

Lễ khai mạc World Cup 2018 sẽ được đốt nóng bởi Robbie Williams - Ảnh 6.

Sân vận động Luzhniki, nơi diễn ra lễ khai mạc World Cup 2018 - Ảnh: RT

Ngoài buổi lễ chính trên sân vận động Luzhniki, sẽ có một buổi hòa nhạc diễn ra đồng thời tại Quảng trường Đỏ.

Ca sĩ opera Placido Domingo - người từng cùng Luciano Pavarotti và Jose Carreras thu âm bản nhạc huyền thoại Italy ’90 sẽ biểu diễn. Tham gia cùng "ông hoàng opera" là nam ca sĩ opera người Peru Juan Diego Florez.

Nghệ sĩ dương cầm Denis Matsuev, các ngôi sao opera nổi tiếng như Anna Netrebko, Yusif Eivazov, Ildar Abdrazakov, và Albina Shagimuratova cũng là những cái tên góp mặt tại buổi lễ.

"Đó là một điều thú vị khi các sự kiện thể thao được mở màn bởi các ngôi sao opera, bởi lẽ âm nhạc cổ điển là một ‘mật mã phổ thông’ mà công dân của mọi quốc gia đều có thể cảm nhận" báo Telegraph (Anh) dẫn đánh giá của các nhà tổ chức World Cup 2018.

Lễ khai mạc World Cup 2018 sẽ được đốt nóng bởi Robbie Williams - Ảnh 7.

Live It Up, ca khúc chính thức của World Cup 2018 với lời viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha - Ảnh: TWITTER

Ca khúc chính thức đã được tung ra có tên Live It Up - Cháy hết mình, được thể hiện bởi bộ ba Will Smith, Nicky Jam, và Era Istrefi. Thông thường ca khúc chính thức cũng sẽ được biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup.

Vòng chung kết World Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 14-6 tới 15-7 tại 12 sân vận động trên khắp 11 thành phố chủ nhà của Nga, gồm Mátxcơva, St. Petersburg, Kazan, Nizhny Novgorod, Saransk, Kaliningrad, Volgograd, Yekaterinburg, Samara, Sochi, và Rostov-on-Don.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận khai mạc World Cup tối nay đội bóng nào sẽ chiến thắng?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

10 điều thú vị nhất về World Cup 2018 ở Nga 10 điều thú vị nhất về World Cup 2018 ở Nga

TTO - Lần đầu tiên Nga đăng cai World Cup, lần đầu tiên một cậu bé Việt Nam sẽ ra sân World Cup, Zimbabwe bị FIFA loại vì không trả lương cho huấn luyện viên… là 3 trong số những điều thú vị nhất về World Cup 2018.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên