![Hàng xóm lấn đất, đã xây dựng nhà kiên cố thì đòi lại thế nào?](https://cdn.tuoitre.vn/zoom/260_163/471584752817336320/2023/9/23/tu-van-pl-1694997498382119901448-27-0-285-412-crop-169544622800245252026.jpg)
![Thanh tra Chính phủ thanh tra vụ lấp khe suối, lấn đường xây resort](https://cdn.tuoitre.vn/zoom/260_163/2021/3/2/c66e29c9b9064a581317-1614681629823796787424-crop-16146817091062132076004.jpg)
![Trường hợp nào được xem là lấn đất và chiếm đất?](https://static.mediacdn.vn/tuoitre/web_images/tto_default_avatar.png)
![Cơ quan nhà nước cũng phải có trách nhiệm](https://static.mediacdn.vn/tuoitre/web_images/tto_default_avatar.png)
TT - Tuổi Trẻ ngày 12-7-2011 có đăng bài “Di tích Nhà trăm cột hai lần mất đất” viết về chuyện di tích bị lấn đất và chủ của nó đang phải ngược xuôi khiếu nại một mình mà không nhận được hỗ trợ của các cơ quan nhà nước. Xin giới thiệu bài viết của luật sư Huỳnh Văn Nông về quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với di tích.