18/06/2018 16:46 GMT+7

Lampard nói về 'đêm kinh hoàng' trước trận ra quân World Cup

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Đó là nhận xét của cựu danh thủ Anh Frank Lampard dù anh rất tự tin đội nhà sẽ đánh bại Tunisia ở trận ra quân bảng G VCK World Cup 2018 rạng sáng 19-6.

Lampard nói về đêm kinh hoàng trước trận ra quân World Cup - Ảnh 1.

Cựu danh thủ Frank Lampard. Ảnh: METRO

Bình luận cùng BBC, Frank Lampard chia sẻ: "Tôi tự tin tuyển Anh sẽ đánh bại Tunisia bởi chúng tôi có những cá nhân tốt hơn; đồng thời về phương diện đồng đội, các cầu thủ cũng đang có sự kết nối với nhau. Dù vậy, đó sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp đối thủ.

Các trận ra quân ở World Cup chẳng bao giờ dễ dàng, nếu không muốn nói là rất khó khăn vì bạn luôn khao khát đá bại đối thủ. Nếu tiếp cận trận đấu như thế, nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến bạn khi mọi việc không suôn sẻ. Các cầu thủ cần một cái đầu thật tỉnh táo. Và họ cần những người dày dạn giúp đỡ, đảm bảo không ai bị rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Không ít tuyển thủ Anh hiện tại vẫn chưa chơi một trận nào ở World Cup. Thế nên, cửa ải càng lớn hơn đối với họ. Từ kinh nghiệm của mình, tôi biết họ đang rất căng thẳng.

Tôi còn nhớ như in cảm giác cẳng thẳng của chính mình trước kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp tại Đức năm 2006. Đó là áp lực từ cuộc chinh phục, xây dựng hình ảnh với CĐV, đối mặt truyền thông khi giải sắp bắt đầu...

Nỗi kinh hoàng đêm trước trận ra quân

Lampard nói về đêm kinh hoàng trước trận ra quân World Cup - Ảnh 2.

Các tuyển thủ Anh phải vượt qua áp lực trận đầu tiên - Ảnh:TELEGRAPH

Đêm trước trận đấu đầu tiên sẽ kinh hoàng vì thần kinh căng thẳng nhất. Ban huấn luyện cần có những hoạt động giúp cầu thủ cảm thấy bận rộn. Khoảng thời gian 24 giờ trước trận đấu, bạn luôn có xu hướng làm theo thói quen của riêng mình. Khi là cầu thủ, tôi luôn nghĩ đến các trận đấu từ tuần này sang tuần khác tại Chelsea.

Nhưng thật ra, trong thời điểm đó có lẽ là không nên suy nghĩ quá nhiều vì chỉ khi vào sân, bài toán thể lực, chiến thuật mới được giải ở đó. Hãy cố gắng đặt trận đấu ở một vị trí thích hợp trong đầu mình. Cách thức thì sẽ không giống nhau.

Tôi nhớ trước trận đấu đầu tiên World Cup 2014 gặp Ý, hàng trăm CĐV đứng bên ngoài sân tập liên tục hát vang khi tôi đang được massage. Điều đó làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi một cách tích cực.

Tôi cảm thấy tự hào và yêu nước khi nhiều người đến tận Brazil ủng hộ đội bóng. Nhiều người nói nhiều về cổ động viên Anh nhưng bản thân tôi thấy họ rất tuyệt.

Dele Alli và Jesse Lingard sẽ là chìa khóa chiến thắng

Tuyển Anh phải tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự Tunisia để tìm chiến thắng. Và Dele Alli và Jesse Lingard sẽ đóng vai trò then chốt trong cuộc chinh phục đó.

Tôi hi vọng Tunisia sẽ không thay đổi sơ đồ chiến thuật 4-5-1 so với trận giao hữu thua 0-1 trước Tây Ban Nha. Nhiệm vụ của tuyển Anh là tìm ra một đội hình tấn công đủ mạnh để phá vỡ lối chơi phòng ngự đó.

Tôi nghĩ HLV Gareth Southgate sẽ cho tuyển Anh tiếp cận trận đấu này như trận giao hữu Nigeria mới đây, với bộ đôi Dele Alli và Jesse Lingard đảm nhiệm vai trò tiền vệ công chứ không phải tiền đạo lùi.

Họ sẽ đá cao hơn Jordan Henderson - tôi nghĩ Jordan Henderson sẽ được HLV Gareth Southgate giao vai trò tiền vệ trụ duy nhất - nhưng sẽ thấp hơn Raheem Sterling một chút.

Ở tuyến trên, Harry Kane cần phải gây sức ép lên hàng thủ Tunisia, tạo khoảng trống cho Raheem Sterling hoạt động. Dele Alli và Jesse Lingard phải luôn dâng cao vì phía sau có thể yên tâm với 3 trung vệ và Jordan Henderson.

Tôi cho rằng họ không cần phải quay về sân nhà tìm bóng nhiều. Thay vào đó, họ phải liên tục di chuyển làm rối hàng phòng ngự Tunisia, tạo không gian cho đồng đội triển khai bóng nhanh từ phía sau.

Nếu làm được điều này, Dele Alli và Jesse Lingard sẽ giúp tuyển Anh giải được bài toán khó nhất thường đối mặt trong quá khứ là không thể triển khai bóng tốt lên tuyến trên…" .

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên